Hải Phòng: Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 PSO - Chiều ngày 18/09/2022 (nhằm ngày 23/08 Nhâm Dần), BTS GHPGVN TP. Hải Phòng trang nghiêm tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật Giáo lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022 – 2027) tại văn phòng BTS (chùa Nam Hải, Hai Bà Trưng, P. An Biên, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng. Ban tổ chức cung thỉnh chủ tọa đoàn: HT. Thích Quảng Tùng – Phó chủ Tịch HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN TP. Hải Phòng, Trưởng ban tổ chức, HT. Thích Thanh Giác – UV HĐTS, Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN TP. Hải Phòng; TT. Thích Tục Khang – Phó ban BTS GHPGVN TP. Hải Phòng, cùng chư Tôn đức Tăng Ni phó ban và chư Tôn đức trụ trì các tòng lâm tự viện đồng tham dự Về phía chính quyền có: Ông Nguyễn Anh Tú – Trưởng phòng Tôn giáo dân tộc, Ban dân vận Thành ủy; ông Dương Ngọc Anh – Trưởng ban Tôn giáo, sở Nội vụ TP. Hải Phòng; ông Phạm Văn Khánh – Trưởng phòng An ninh Đối nội, CA TP. Hải Phòng, cùng lãnh đạo các ban ngành địa phương sở tại, đại biểu Phật tử tham dự Thay mặt ban kiểm soát TT. Thích Tục Hạnh – Trưởng ban Kiểm soát, báo cáo tư cách Đại hội đảm bảo đúng điều kiện tổ chức phiên trù bị. Đại hội cũng thông qua thành phần tham dự, chương trình phiên chính thức, văn kiện và cung thỉnh ban chứng minh, chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, kiểm soát đại hội. Phát biểu khai mạc tại phiên trù bị, HT. Thích Quảng Tùng cho biết, trong 5 năm qua được sự gia trì của Tam Bảo, cũng như sự quan tâm sâu sắc của chư Tôn đức Thường trực HĐTS. Vì thế mà các công tác Phật sự được phát triển. Đại hội Phật giáo TP. Hải Phòng được diễn ra trong bối cảnh Trung ương GHPGVN đang chuẩn bị đại hội tổng kết nhiệm kỳ, tạo nên không khí phấn khởi, động lực cho chư Tăng Ni trong địa bàn Thành phố. Hòa thượng mong muốn chư Tôn đức làm việc hết sức để đại hội thành công tốt đẹp Tiếp đến, TT. Thích Thanh Hiển – Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP. Hải Phòng thông qua báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022 và trình bày dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cũng được nghe bài tham luận “ Công tác Tăng sự của huyện Vĩnh Bảo, thực trạng và giải pháp” do ĐĐ. Thích Bản Quyền trình bày và tham luận “ Công tác TTXH GHPGVN TP. Hải Phòng (nhiệm kỳ 2017 – 2022)” do NS. Thích Tâm Chính trình bày TT. Thích Tục Minh - Phó Thư ký, Chánh văn phòng, tuyên đọc quyết định tặng bằng tán dương công đức của GHPGVN TP. Hải Phòng cho 14 tập thể. Tại đại hội, HT. Thích Quảng Tùng, giới thiệu dự kiến thành phần nhân sự BTS GHPGVN TP. Hải Phòng nhiệm kỳ IX (2022 – 2027), gồm 35 vị , Đại hội đã nhất trí cao với thành phần nhân sự dự kiến để trình lên phiên Đại hội chính thức vài ngày mai (19/09/2022) TT. Thích Thanh Hiển thông qua danh sách nhân sự sau phiên họp đầu tiên của tân BTS, ban Thường trực gồm 19 vị, 16 vị ủy viên. TT. Thích Tục Minh trình bày danh sách dự kiến nhân sự tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc vào tháng 11/2022 gồm 11 vị. Đại hội đã thống nhất với danh sách nhân sự.

Tin: Tấn Được - Ảnh: Thành Trung

   
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online