01/06/2018 19:30

TP.HCM: 270 chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ bồi dưỡng trụ trì

Sáng nay, 1-6, tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 xa lộ Hà Nội, Q.2, TP.HCM), Hệ phái Khất sĩ đã khai mạc khóa bồi dưỡng trụ trì cho 270 chư tôn đức Tăng Ni là trụ trì các tự viện thuộc các miền tịnh xá của Hệ phái.

270 chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ bồi dưỡng trụ trì Quang cảnh buổi lễ khai mạc

Chứng minh tại lễ khai mạc có HT.Thích Giác Tường, UVTT HĐCM; HT.Thích Giác Ngộ, Thành viên HĐCM; HT.Thích Giác Giới, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang cùng chư tôn đức Tăng Ni giáo phẩm Thường trực Hệ phái, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các miền tịnh xá của 6 giáo đoàn về tham dự buổi lễ. Tại buổi lễ, đại diện chư Tăng Ni của 6 giáo đoàn Tăng Ni đã thành kính đảnh lễ chư tôn đức Hòa thượng chứng minh.

270 chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ bồi dưỡng trụ trì HT.Thích Giác Toàn phát biểu khai mạc

Thay mặt BTC, HT.Thích Giác Toàn, Trưởng BTC khóa bồi dưỡng trụ trì phát biểu khai mạc, cho biết, khoá bồi dưỡng trụ trì của Hệ phái khất sĩ trong mùa an cư diễn ra một tuần (từ ngày 1 tới 7-6). Theo Hòa thượng, đây là dịp để chư Tăng Ni gặp nhau trao đổi những tinh hoa và có thời gian tiếp cận với các sinh hoạt thực tế mỗi năm cũng như các chủ trương chính sách của nhà nước ngay trong đầu mùa an cư, nhất là ôn lại những tinh hoa của giáo pháp Đức Phật. “Qua đó để cho các vụ trị trì thấy được cái gì hay thì bổ sung cũng như rà soát lại xem có gì sai sót để điều chỉnh và sửa sai, thông qua mùa An cư này các vị trụ trì được học tập, bổ sung cho như những thiếu sót làm cho sinh hoạt của Tăng Ni thêm phong phú hơn”, HT.Giác Toàn nhấn mạnh.

270 chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ bồi dưỡng trụ trì 270 vị Tăng Ni trụ trì tham dự

270 chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ bồi dưỡng trụ trì ĐĐ.Thích Giác Hoàng thông qua lịch sinh hoạt, tu học

ĐĐ.Thích Giác Hoàng thay mặt Ban thư ký trình bày kế hoạch của khóa bồi dưỡng trụ trì với nhiều nội dung được chia thành 4 chủ đề nhỏ: 1 - Những vấn đề liên hệ đến trụ trì; 2 - Tinh thần “Nối truyền Thích Ca Chánh pháp” của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang; 3 - Những công hạnh của chư Trưởng lão/ Đức Thầy / Ni trưởng và 4 - Cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang.

 270 chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ bồi dưỡng trụ trì HT.Giác Ngộ ban đạo từ

270 chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ bồi dưỡng trụ trì Đại diện chư Tăng Ni trụ trì các miền tịnh xá, các giáo đoàn đảnh lễ chư tôn Hòa thượng

HT.Thích Giác Ngộ đã có lời sách tấn tới chư tôn đức Tăng Ni trụ trì tham dự khóa bồi dưỡng nhân buổi lễ.

Vũ Giang

Nguồn: www.giacngo.vn

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online