TP. HCM: 4 tấn gạo và nhu yếu phẩm nghĩa tình từ chùa Pháp Tạng đã trao đến từng hộ khó khăn tại Hiệp Thành, TP.Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

PSO – Để "không một ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19", trên tinh thần cứu khổ ban vui của Phật giáo, ngày 20/9/2021, Đại Đức Thích Trí Huệ - Ủy Viên TT Ban Hoằng Pháp TƯ, Trụ Trì chùa Pháp Tạng (Bình Chánh) đã phối hợp cùng UBMTTQ phường Hiệp Thành, TP. Ngã Bảy trao tận tay từng hộ dân khó khăn tại địa phương 4 tấn gạo và nhu yếu phẩm, với mong muốn sẻ chia phần nào cơ cực cho bà con trong những ngày dịch bệnh. Từ chị mua bán ve chai, anh công nhân, chú xe ôm, hay bác bán vé số dạo… tất cả đều rất xúc động khi nhận được bao gạo hỗ trợ từ phương xa. Tình nghĩa ấy đã chạm đến trái tim bà con nơi miền quê Hậu Giang trong những ngày giãn cách. Hậu Giang – một tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 54 về dân số. Người dân đa phần là lao động tự do, làm rẫy, hay công nhân tại các khu xí nghiệp nhà máy mới. Trước những ngày dịch bệnh lây lan với diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội, khiến đời sống người dân rơi vào cảnh chật vật, túng thiếu mọi bề. Từ các ngành nghề như mua bán phế liệu lưu động; bốc vác tại các chợ; vận chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ; lái xe ôm; bán vé số dạo; công nhân, hay thợ cắt, uốn tóc… tất cả đều bị đình trệ, không còn thu nhập… Với nét đẹp đạo lý tự ngàn đời của dân tộc Việt Nam "bầu ơi thương lấy bí cùng", san sẻ, đùm bọc, dìu nhau qua hoạn nạn, mặc dù đang trong vùng tâm dịch, tập thể chư Tăng Ni chùa Pháp Tạng dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Thích Trí Huệ - Ủy Viên TT Ban Hoằng Pháp TƯ, Trụ Trì chùa Pháp Tạng (Lê Minh Xuân, Bình Chánh), đã phối hợp cùng bà Đỗ Thị Thu Hiền - Chủ tịch UBMTTQ phường Hiệp Thành, TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, tổ chức trao tận tay từng hộ người già neo đơn, hộ nghèo, người dân lao động thu nhập thấp, gia đình đang thực hiện cách ly y tế tại nhà 4 tấn gạo cùng một số nhu yếu phẩm, trị giá 60 triệu đồng nhằm giúp bà con vơi đi gánh nặng lương thực trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách. Theo đó, người dân lần lượt đến nhà văn hóa khu vực để nhận gạo, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của chính quyền địa phương. Riêng đối với những trường hợp neo đơn, người già, yếu việc đi lại khó khăn, hay những hộ đang thực hiện cách ly y tế tại nhà đều được thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường đến tận nơi trao quà cho bà con. Sự vui mừng rạng rỡ kèm theo xúc động trước sự quan tâm, sẻ chia từ thành phố mang tên Bác, nhất là trong thời điểm khó khăn như đại dịch hiện nay. Trong dịch bệnh, bà con lại càng mong chờ tình người hơn bao giờ hết, bởi lẽ một miếng khi đói bằng một gói khi no… Đáp lại tấm chân tình từ nhà chùa và chính quyền địa phương, bà con đồng hứa quyết tâm cùng với địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, để sớm được trở lại sinh hoạt bình thường, gia tăng lao động sản xuất ổn định cuộc sống. Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận được:

Tin và ảnh, Ngọc Linh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online