TP.HCM: Ban Giáo dục Phật giáo thành phố thăm, làm việc với Ban Trị sự, Ban Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học huyện Củ Chi và quận 3

PSO - Ngày thứ 2 của chuyến thăm, làm việc với Ban Trị sự và Ban Chủ nhiệm các lớp Sơ cấp trong thành phố; sáng ngày 09/03/2023, đoàn Ban Giáo dục Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm Ban Trị sự và Ban Chủ nhiệm các lớp Sơ cấp Phật học huyện Củ Chi và Quận 3.

Đoàn do TT.Thích Quang Thạnh - Uỷ viên HĐTS, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM làm trưởng đoàn. Đi cùng đoàn có TT.Thích Giác Hoàng - Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban Giáo dục Phật giáo thành phố; TT.Thích Minh Cần - Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố, Phó trưởng Ban Giáo dục Phật giáo thành phố; HT.Thích Huệ Minh - Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN thành phố, Uỷ viên Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo thành phố; cùng chư Tôn đức Tăng, Ni trong Ban thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM.

Tiếp đoàn tại chùa Pháp Thành, văn phòng BTS Phật giáo huyện Củ Chi, có TT.Thích An Thường - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi, Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học huyện Củ Chi; TT.Thích Tịnh Tâm - Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó trưởng Ban Trị sự, Phó Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học Củ Chi cùng chư tôn đức Ban Chủ nhiệm, Giáo thọ sư lớp Sơ cấp Phật học Củ Chi.

Phát biểu chào mừng đoàn, chư tôn đức Ban Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học cho biết, Phật giáo của huyện dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Phật giáo thành phố đã đạt được nhiều thành tựu trong thời gian qua. Ban chủ nhiệm mong muốn chuyến thăm, làm việc của Ban Giáo dục Phật giáo thành phố sẽ tạo thêm điều kiện, mở ra nhiều thuận lợi trong công tác giảng dạy của lớp Sơ cấp Phật học của các quận huyện nói chung và Phật giáo huyện Củ Chi nói riêng trong thời gian sắp tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, TT.Thích Quang Thạnh đánh giá cao chất lượng đào tạo của lớp Sơ cấp Phật học huyện Củ Chi trong thời gian vừa qua. Đồng thời, Thượng toạ khuyến khích Tăng, Ni sinh trong quá trình tham gia học tập, nghiên cứu cần đi đôi với hành trì miên mật giáo luật để đạo tâm ngày thêm tăng trưởng.

Nhân chuyến thăm, làm việc lần này, Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM kết nối, thăm hỏi và lắng nghe chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự, Ban Chủ nhiệm trình bày các ý kiến đóng góp. Từ đó, tìm ra các giải pháp tối ưu để hỗ trợ kịp thời sự mong mỏi của các đơn vị, xây dựng mô hình học tập hiệu quả, chất lượng cho Tăng Ni sinh tại TP.HCM.

Chiều cùng ngày, đoàn đã đến thăm Ban Trị sự GHPGVN Q.3 và Ban Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học Q.3 tại chùa Phước Hòa.

Đón tiếp đoàn tại Lớp Sơ cấp Phật học quận 3 có TT.Thích Minh Duyên - Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận 3; TT.Thích Thiện Chơn - Phó trưởng Ban Giáo dục Phật giáo thành phố, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo quận 3, Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học quận 3 và chư Tôn đức ban thường trực BTS Phật giáo quận 3.

Thượng tọa Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM chia sẻ về việc thống nhất đào tạo trong giáo dục cần chất lượng chứ không cần số lượng, nâng cao chất lượng giảng và dạy cho cả Ban Giảng huấn lẫn Tăng Ni sinh, điều đó mới là uy tín để hướng tới. Khuyến khích cho các Ban Trị sự, Ban Chủ nhiệm các lớp nên tham khảo mô hình, chương trình giảng dạy và nếp sống tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, hướng đến cải cách nhưng không rời khỏi truyền thống giáo dục Phật giáo, từ đó đào tạo ra thế hệ Tăng tài phụng sự cho Giáo hội.

Đúc kết tại hai buổi làm việc, Thượng tọa Thích Quang Thạnh ghi nhận, hứa khả sẽ luôn ủng hộ và hỗ trợ kịp thời để Tăng Ni sinh có điều kiện tu học tốt nhất. “Tăng Ni sinh tốt nghiệp lớp Sơ cấp Phật học là tiền đề, là thế hệ tương lai mai sau phụng sự và hoằng dương Phật pháp, cho nên nhiệm vụ giáo dục Tăng Ni là điều vô cùng quan trọng cần phải được đào tạo một cách có chất lượng, nhất là hạnh kiểm của mỗi cá nhân”.

Qua hai ngày đoàn Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đã thăm, làm việc tại Ban Trị sự và Ban Chủ nhiệm các lớp Sơ cấp TP.Thủ Đức, Quận 8, Quận Tân Bình, Quận 3 và huyện Củ Chi. Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đã trao tặng đến Ban Chủ nhiệm - Ban Giảng huấn các lớp Sơ cấp Phật học tịnh tài cho 5 điểm là 50 triệu đồng và 200 bộ Phật học Phổ thông để hỗ trợ cho công tác dạy và học.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

 Tin và ảnh: Lâm Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online