TP.HCM: Ban Giáo dục Phật giáo triển khai công tác Phật sự 6 tháng đầu năm

PSO - Sáng nay 23/2/2023, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Giáo dục Phật giáo đã tổ chức buổi họp đầu năm nhằm triển khai các công tác Phật sự trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2023 và thảo luận để thống nhất quy trình làm việc theo kế hoạch. Phát biểu mở đầu phiên họp, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự PG TP.HCM, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo thành phố đã có lời thăm hỏi sức khỏe chư Tôn đức thành viên của Ban sau Tết Nguyên Đán. Tiếp đó, Thượng tọa Trưởng Ban thông tin một số Phật sự trọng tâm mà Ban phải thực hiện trong thời gian tới, và nhấn mạnh, theo kế hoạch Phật sự đề ra trong phiên họp kỳ này có rất nhiều công việc quan trọng cần tất cả các thành viên trong Ban cùng phối hợp, đóng góp trí tuệ để thực hiện một cách hiệu quả, từ đó đạt được những thành tựu nhất định của Ban Giáo dục Phật giáo trong năm 2023.
Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu khai mạc
Tại phiên họp, Ban Thư ký triển khai các nội dung như: Báo cáo công tác trực Văn phòng, Kế hoạch phái đoàn Ban GDPD Thành phố thăm và làm việc với Ban Trị sự và các lớp Sơ cấp Quận/huyện (gồm: quận 3, 8, Tân Bình và Củ Chi), Thiết kế xe hoa kính mừng Phật Đản PL.2567- DL.2023, Soạn dự thảo: nội dung thi viết, thi vấn đáp và danh sách Ban Giám khảo Đại Giới Đàn Bửu Huệ 2023, Dự thảo đề án chương trình đào tạo Sơ - Trung cấp Phật học (bao gồm: Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn, chương trình học…), thành lập Thư viện tại Trường Cao Trung cấp Phật học TP.HCM, và Kế hoạch tổ chức hiến máu nhân đạo, chương trình cấp học bổng cho Tăng Ni sinh.
Thượng tọa Thích Thiện Chơn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký triển khai các nội dung, kế hoạch hoạt động Phật sự
Cùng thảo luận nhằm giúp cho các hoạt động Phật sự của Ban Giáo dục Phật giáo trong 6 tháng đầu năm 2023 thực hiện một cách hiệu quả, chư Tôn đức thành viên của Ban đã có nhiều góp ý dựa trên nội dung của phiên họp. Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Trưởng Ban trân trọng các góp ý từ chư Tôn đức, đồng thời đánh giá cao các góp ý quan trọng và mang tính thực tiễn để bổ sung cho những kế hoạch mà Ban đề ra. Qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sát từ chư Tôn đức lãnh đạo và các thành viên, cùng đồng lòng vì sự nghiệp Giáo dục, đào tạo Tăng tài. Thượng tọa Trưởng Ban giao Ban Thư ký tổng họp các ý kiến tại phiên họp, thiết lập thành một kế hoạch cụ thể theo sự thống nhất chung của các thành viên trong Ban. Sau đó, Thượng tọa sẽ thay mặt Ban trình kế hoạch đến Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố để xin chỉ đạo và thực hiện.
TT.Thích Phước Tiến, Phó ban Thường trực ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM phát biểu đóng góp ý kiến

Đăng Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online