TP.HCM: Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức cúng dường trường hạ tại tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ và Đồng Tháp

PSO – Sáng ngày 23/7/2022, HT. Chơn Không – Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM làm Trưởng đoàn cùng TT. Thích Thiện Chơn đã hướng dẫn các đạo tràng Phật tử chùa Thiên Tôn (quận 5, TP.HCM); chùa Phật Đà (quận 3, TP.HCM); chùa Nhật Tâm (quận 12, TP.HCM) cúng dường các trường hạ tại 3 tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ và Đồng Tháp. Tại TP. Cần Thơ, đoàn đã đến thăm và cúng dường 325 phần quà tịnh tài, tịnh vật, Kinh Luật, luận cho giới tử đang an cư tập trung tại Đại giới đàn Huệ Trường. Bên cạnh việc cúng dường tịnh tài, tịnh vật, đoàn còn cúng dường 180 phần quà gồm sách Luật hỗ trợ Tăng Ni sinh Trường Trung cấp – Cao đẳng Phật học; trong đó, TCPH nhận 70 phần, Cao đẳng nhận 80 phần và Ban giám hiệu trường nhận 30 phần. Tại tỉnh Vĩnh Long, đoàn đến thăm và cúng dường 90 phần quà hỗ trợ Tăng Ni sinh tại trường hạ Trường TCPH tỉnh và Thiền viện Sơn Thắng (huyện Long Hồ). Trong đó, Tăng Ni sinh nhận 63 phần, Ban giám hiệu trường nhận 20 phần và trú xứ nhận 7 phần. Tại tỉnh Đồng Tháp, đoàn đã đến thăm và cúng dường 84 phần quà hỗ trợ Tăng Ni sinh Trường TCPH tỉnh và chùa Thanh Lương (TP. Cao Lãnh). Trong đó, Tăng sinh nhận 44 phần, Ni sinh nhận 22 phần và Ban giám hiệu trường nhận 18 phần. Đại diện các trường hạ trường đã đón tiếp đoàn và tri ân chư Tôn đức Ban HDPT GHPGVN TP.HCM. HT. Thích Bình Tâm – Phó Ban thường trực BTS GHPGVN TP. Cần Thơ, Phó Ban tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng, Hiệu trưởng trường TCPH tỉnh Cần Thơ, Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam tán dương công đức cúng dường của đoàn và khẳng định việc cúng dường Pháp Bảo là việc làm tối thượng giúp hành giả an cư tinh tấn tu học. Đại diện Ban chức sự hạ trường Trường TCPH tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cũng chia sẻ, trong 35 năm qua, Trường được cúng dường kinh, luật, luận mà quan trọng nhất là bộ Luật Tứ Phần. Đáp lời, HT. Chơn Không nhấn mạnh, hạnh cúng dường Pháp Bảo là hạnh tốt đẹp nhất của người con Phật. Phật tử các chùa trong đoàn đều thường xuyên tu học và tham gia các khóa tu mùa hạ online hoặc trực tiếp, vì vậy, Phật tử đã thấm nhuần giáo lý nhà Phật và nhất tâm thực hành theo hướng dẫn. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM đã thành tựu nhiều Phật sự quan trọng; trong đó, Ban đã hướng dẫn Phật tử tham gia Pháp hội Dược Sư, hướng dẫn Phật tử treo cờ Phật giáo tại nhà và thiết trí tiểu cảnh Phật đản tại gia đón mừng ngày lễ Phật Đản, tổ chức các khóa tu bát quan trai, khóa tụng niệm kinh Pháp Hoa và pháp thoại và tham gia cúng dường trường hạ tại các tỉnh miền Đông Nam bộ, Tây nguyên, miền Tây cũng như cúng dường các Đại giới đàn Thiện An (Bình Dương); Huệ Hưng (Cần Thơ), Thiện Chơn (An Giang), Huệ Giác (Hậu Giang )… Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Nguyễn Quí

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online