TP.HCM: Ban Pháp chế Trung ương trao Quyết định nhân sự 04 Phân ban trực thuộc

Sáng ngày 08/05/2023, tại Trụ sở Văn phòng II Trung ương – Thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM) Ban Pháp chế Trung ương nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) đã tổ chức trao Quyết định nhân sự 04 Phân ban, bộ phận Văn phòng và Tổ trực thuộc.

Phát biểu mở đầu, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, thông tin về đề xuất của Ban Pháp chế Trung ương lên Ban Thường trực HĐTS và được Hòa thượng Chủ tịch ấn ký ban hành quyết định thành lập 04 Phân ban trực thuộc Ban Pháp chế Trung ương. Song song đó, Ban cũng quyết định bổ sung nhân sự cho bộ phận Văn phòng và thành lập Tổ thông tin Truyền thông Văn phòng II Ban Pháp chế Trung ương nhiệm kỳ IX.

Hòa thượng Trưởng ban cũng chia sẻ về chức năng, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Ban trong nhiệm kỳ này. Các thành viên của Ban và 04 Phân ban phải thường xuyên củng cố, phát triển, nâng tầm chuyên môn về Pháp chế, từ đó có cơ sở tham mưu trực tiếp cho Ban Thường trực HĐTS giải quyết các vấn đề liên quan. Hòa thượng nhấn mạnh “Ban Pháp chế có trách nhiệm ổn định sinh hoạt Giáo hội trên cơ sở pháp luật”.

04 Phân ban trực thuộc Ban Pháp chế Trung ương nhiệm kỳ IX gồm: Phân ban Phụ trách về Giới luật – Trưởng ban Thượng tọa Thích Huệ Khai; Phân ban Phụ trách về Pháp luật – Trưởng ban Thượng tọa Thích Tâm Đức; Phân ban Hỗ trợ tư vấn Pháp lý – Trưởng ban Hòa thượng Thích Giác Đạo; Phân ban Tổ chức sự kiện, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn - Trưởng ban Hòa thượng Thích Tịnh Thành.

Bổ sung nhân sự Văn phòng Ban Pháp chế Trung ương gồm: Phó Văn phòng I – Đại đức Thích Quảng Tiếp; Phó Văn phòng II – Đại đức Thích Huệ Nghiêm, Đại đức Thích Minh Hội; Trợ lý Văn phòng I – Đại đức Thích Chánh Thuần, Đại đức Thích Giác Giáo; Trợ lý Văn phòng II – Đại đức Thích Pháp Toàn, Đại Đức Thích Thiện Nghĩa, Đại đức Thích Thị Vinh.

Tổ Thông tin Truyền thông Văn phòng II Ban Pháp chế Trung ương gồm 05 thành viên do Đại đức Thích Thị Vinh làm Trưởng ban.

Dịp này, Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế Trung ương cũng giới thiệu về quyển sách Quy chế hoạt động của Ban đã được in và lưu hành nội bộ. Đồng thời, Hòa thượng cũng thông qua một số công việc quan trọng của Ban trong thời gian sắp tới, đặc biệt là khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn ngành Pháp chế.

Tại đây, chư Tôn đức và cư sĩ thành viên tham dự đã trình bày nhiều ý kiến đóng góp để giúp chương trình hoạt động của Ban và 04 Phân ban trong nhiệm kỳ IX đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Đăng Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online