15/01/2019 19:44

TP.HCM: Ban Thông tin Truyền thông Thành phố tổng kết Phật sự 2018

Chiều nay, 15/01/2019, tại trụ sở BTS GHPGVN TP – Việt Nam Quốc Tự (Q.10), Ban Thông tin – Truyền thông (Ban TT-TT) GHPGVN TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2018, đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019.

Chư tôn đức BTS GHPGVN TP tặng hoa chúc mừng Ban TT-TT Phật giáo TP

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Hiển Đức - UVTT kiêm Phó Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Thiện Quý - Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP; ĐĐ.Thích Trung Nguyện - Phó Thư ký BTS GHPGVN TP; ĐĐ.Thích Tâm Hải - UVTT kiêm Trưởng ban TT-TT, Trưởng ban Tổ chức, cùng thành viên Ban TT-TT Phật giáo TP.

ĐĐ.Thích Tâm Hải phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, ĐĐ.Thích Tâm Hải cho biết, cách đây 8 tháng, Ban TT-TT Phật giáo TP được Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM chuẩn y nhân sự khóa IX (2017-2022), trải qua thời gian hoạt động Phật sự. Đây là dịp để Ban TT-TT nhìn lại, tổng kết hoạt động Phật sự trong năm qua và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019 theo tinh thần chỉ đạo chung của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.

Ban TT-TT đã được Ban Thường trực BTS GHPGVN TP tạo điều kiện thuận lợi, có văn phòng làm việc riêng, sự quan tâm của chư tôn đức, từ đó thành viên Ban có sự kết nối chặt chẽ để làm tốt vai trò của mình là tham mưu, giúp BTS GHPGVN TP trong việc nắm bắt thông tin, giải quyết những khủng hoảng truyền thông Phật giáo.

Chư tôn đức thảo luận

ĐĐ.Thích Minh Thuận báo cáo hoạt động của Ban TT-TT năm 2018

Báo cáo tại hội nghị, Ban TT-TT Phật giáo TP trong năm 2018 đã tổ chức các phiên họp thường trực và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trước, trong và sau các sự kiện như: Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561, lễ tưởng niệm 55 năm ngày Bồ-tát vị pháp thiêu thân, lễ tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lễ tưởng niệm, sự kiện khác do BTS GHPGVN TP tổ chức; Tiếp đón, cung cấp thông tin và hướng dẫn cho phóng viên các báo đài tham gia tác nghiệp, phản ánh tin tức, kết nối để VTV1, Truyền hình Quốc hội, báo Thanh niên… phỏng vấn chư tôn đức Thường trực BTS.

Theo đó, có hơn 30 đơn vị báo chí, đài truyền hình, truyền thanh đã đến đăng ký tác nghiệp đưa tin tại các sự kiện của BTS Phật giáo TP tổ chức.

ĐĐ.Thích Hải Đạt trình kế hoạch hoạt động năm 2019

Thành viên Ban TT-TT Phật giáo TP

ĐĐ.Thích Tâm Hải được Ban Thường trực BTS cử tham gia Ban Giáo thọ, giảng dạy về kỹ năng thông tin cho các hành giả các trường hạ; Ban TT-TT cử thành viên tham gia Ban Giám khảo cuộc thi và vận động cúng dường tịnh tài cho Tăng Ni được giải viết báo tường được tổ chức tại trường hạ Việt Nam Quốc Tự, và các công tác văn phòng, đề xuất BTS GHPGVN TP khen thưởng cuối năm cho tập thể và cá nhân thuộc Ban TT-TT…

Ban TT-TT cũng đề ra phương hướng hoạt động năm 2019. Theo đó, Ban TT-TT sẽ bám sát các chỉ đạo của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, trực tiếp về công tác chuyên môn. Tổng hợp các thông tin Phật giáo trình chư tôn đức lãnh đạo Ban Thường trực BTS để có hướng xử lý, góp phần vào sự ổn định tình hình và trang nghiêm Giáo hội.

ĐĐ.Thích Trung Nguyện đọc quyết định tặng Bằng Tuyên dương công đức của BTS Phật giáo TP

TT.Thích Thiện Quý trao Bằng Tuyên dương công đức đến Trưởng ban TT-TT Phật giáo TP

Ban TT-TT triển khai kế hoạch chi tiết công tác truyền thông, sắp tới sẽ chủ động tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 đến đại diện Ban TT-TT thuộc 24 BTS GHPGVN quận, huyện; Định hướng thông tin, theo dõi và phản ảnh các hoạt động Kính mừng Phật đản liên quan một cách đầy đủ và toàn diện hướng đến Đại lễ Vesak LHQ 2019.

Sắp tới, Ban TT-TT sẽ mở khóa bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn cho các thành viên, các Ban TT-TT quận, huyện; Khảo sát, hỗ trợ các BTS quận huyện xây dựng website cấp cơ sở, kết nối, cập nhật hệ thống các thông tin Phật sự liên quan diễn ra trên địa bàn TP.

Tại hội nghị, BTS GHPGVN TP đã tặng Bằng Tuyên dương công đức đến tập thể Ban TT-TT Phật giáo TP và 5 cá nhân; Tặng Bằng Công đức đến 6 cá nhân.

Tặng Bằng Tuyên dương công đức đến 5 cá nhân thuộc Ban TT-TT

HT.Thích Hiển Đức trao Bằng Công đức đến thành viên Ban TT-TT

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, TT.Thích Thiện Quý thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN TP cho biết, qua 8 tháng Ban TT-TT hoạt động với những thành tựu rất đáng khích lệ.

“Ban Thường trực BTS rất đồng tình và tán thán với những kết quả này, tuy nhiên chúng ta không dừng lại ở những thành tựu đó mà Ban TT-TT cần xây dựng những định hướng, những chiến lược rõ ràng, cụ thể để cho ngành thông tin, truyền thông của Phật giáo nói chung và của thành phố nói riêng có những hoạt động thiết thực và hiệu quả”, TT.Thích Thiện Quý phát biểu chỉ đạo.

Thượng tọa Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP nhận định, hiện nay là thời đại công nghiệp 4.0, thông tin như “vũ bão”, Ban TT-TT cần có sự kết nối, phân định rõ như thế nào là “thông tin”, và “truyền thông”, từ đó mới có chiến lược cụ thể nắm bắt thông tin, giải quyết những khủng hoảng truyền thông có liên quan đến Phật giáo.

Ban TTT PG TP.HCM

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online