TP.HCM: Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi họp triển khai công tác Phật sự cuối năm 2021

PSO - Sáng ngày 24/10/2021 tại trụ sở Văn phòng Ban Trị sự - chùa Pháp Thành (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh), Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi đã tổ chức phiên họp Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện, nhằm triển khai một số công tác Phật sự trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, Thượng tọa Thích An Thường - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Củ Chi thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm cho 06 vị tôn đức Tăng, Ni đủ điều kiện, theo quy định của Giáo hội.

Đồng thời, thông qua tóm tắt quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, chú ý nhất là các thành viên Ban Trị sự trong một năm không tham gia sinh hoạt, tham dự cuộc họp định kỳ và các chương trình Phật sự do Ban Trị sự Phật giáo huyện nhà tổ chức quá 03 lần, không xin phép xem như tự bỏ trách nhiệm và Ban Thường trực sẽ đề xuất điều chỉnh nhân sự hoặc thay thế nhân sự. Đối với chư Tôn đức trụ trì các tự viện trong huyện, trong 01 năm vắng sinh hoạt quá 3 lần sẽ không được xem xét tặng bằng tuyên dương công đức  về những hoạt động đóng góp các công tác Phật sự.

Tiếp đến, Đại đức Thích Thiện Tâm - Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi triển khai kế hoạch của Phật giáo huyện Củ Chi về việc thống kê quản lý các cơ sở tự Phật giáo trong huyện. Kế hoạch đã nêu ra thực trạng, giải pháp thống kê quản lý tự viện. Qua đó, huyện Củ Chi hiện có 178 cơ sở Phật giáo đang tồn tại, 60 cơ sở đã được bổ nhiệm trụ trì, 31 cơ sở có quyết định gia nhập dựng bảng hiệu, 87 cơ sở hiện tồn tại chưa có đăng ký hoạt động tôn giáo. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi đề xuất phương án cho các cơ sở tự viện đã có bảng hiệu được bổ nhiệm trụ trì, các cơ sở chưa đăng ký hoạt động tôn giáo được đăng ký theo quy định pháp luật.

Tại phiên họp, Thượng tọa Thích Tịnh Tâm - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi triển khai một số hoạt động Phật sự cuối năm 2021 như: Tổng kết các hoạt động Phật sự trong năm 2021, nhất là tuyên dương công đức cho đội ngũ Tăng Ni tham gia tuyến đầu chống dịch; Thông tri đến các ban ngành trực thuộc Phật giáo huyện, xây dựng phương hướng hoạt động Phật sự chương trình hoạt động trong năm 2022.

Phiên họp khép lại trong niềm hoan hỷ của chư Tôn đức toàn Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi, với tinh thần đoàn kết và thống nhất cao.

Ban TT-TT PG Củ Chi

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online