TP.HCM: Ban Trị sự GHPGVN quận 10 họp triển khai công tác Phật sự năm 2023 và trao Giáo chỉ tấn phong

PSO - Chiều ngày 27/04/2023, tại chùa Ấn Quang (quận 10, TP.HCM) Ban Trị sự GHPGVN quận 10 đã tiến hành phiên họp triển khai công tác Phật sự năm 2023 và trao Giáo chỉ tấn phong đến chư Tôn thiền đức Phật giáo quận.

Toàn cảnh phiên họp

Chứng minh, tham dự Hội nghị có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực HĐCM; HT. Thích Lệ Trang, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN thành phố; TT. Thích Thiện Quý, Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng BTS, Chánh Thư ký BTS GHPGVN thành phố; TT. Thích Nhật Thiện, Uỷ viên BTS GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN quận 10; TT. Thích Quảng Chơn, Uỷ viên HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực GHPGVN quận 10; TT. Thích Tâm Hoa, Phó trưởng Ban Văn hóa GHPGVN thành phố, Phó trưởng BTS GHPGVN quận 10; NT. Thích Nữ Như Xuân, Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương; chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận 10; Tăng Ni trụ trì các tự viện cùng lãnh đạo chính quyền TP.HCM, quận 10 và Phật tử đồng tham dự.

TT. Thích Nhật Thiện phát biểu khai mạc

Phát biểu chào mừng và khai mạc phiên họp, TT. Thích Nhật Thiện cho biết, tiếp nối thành công của công tác Phật sự năm 2022, năm 2023 Phật giáo quận 10 sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các Phật sự, thiện sự được giao trên các lĩnh vực hoằng pháp, giáo dục Tăng, Ni, từ thiện xã hội,... để góp phần xiển dương chánh pháp, trang nghiêm giáo hội, phụng sự cộng đồng.

TT. Thích Thiện Quý tuyên đọc Quyết định của HĐCM về việc tấn phong Giáo phẩm

Tiếp nối chương trình, TT. Thích Thiện Quý tuyên đọc Quyết định của HĐCM về việc tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng và Ni sư cho 25 vị Tăng, Ni Phật giáo quận 10 đã nỗ lực tu tập và cống hiến trong thời gian vừa qua.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín trao Quyết định tấn phong Giáo phẩm chư Tôn thiền đức tại phiên họp

HT. Thích Lệ Trang, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN thành phố

Ban đạo từ tại buổi lễ, đãi lao HT. Thích Như Tín, HT. Thích Lệ Trang tán thán nỗ lực trong đời sống tu tập và ghi nhận những đóng góp thiết thực đối với Đạo pháp và xã hội của chư Tôn đức Phật giáo quận 10. Hòa thượng tin tưởng những Tăng Ni được nhận giáo chỉ tấn phong sẽ tiếp tục nỗ lực tu tập, cống hiến, thực hiện tốt định hướng mà Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đặt ra là “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển” để phụng sự nhân sinh, lợi đạo ích đời. Hoà thượng Trưởng BTS GHPGVN thành phố cũng cho rằng: "Giáo phẩm Phật giáo dựa trên giới phẩm và đạo đức Tăng Ni". Vì vậy, mỗi sứ giả Như Lai cần không được tự mãn mà phải nỗ lực không ngừng, tinh tấn hành đạo và phụng sự.

Với tinh thần chia sẻ, tùy hỷ các Phật sự của Phật giáo quận 10, Hoà thượng mong muốn tập thể BTS Phật giáo quận 10 phải nêu cao tinh thần đoàn kết, hoà hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm tự thân và trang nghiêm Giáo hội.

Tiếp nối chương trình phiên họp, TT. Thích Tâm Hoa trình kế hoạch tổ chức Phật đản PL.2567 - DL.2023. Theo đó, Phật giáo quận 10 sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản vào ngày 02/06/2023 (nhằm ngày 15/04 âm lịch) tại chùa Ấn Quang (234 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10).

ĐĐ. Thích Trung Hiếu, Phó Chánh Thư ký BTS GHPGVN quận 10 trình bày kế hoạch tổ chức an cư kiết hạ

Tiếp đó, ĐĐ. Thích Trung Hiếu, Phó Chánh Thư ký BTS GHPGVN quận 10 trình bày kế hoạch tổ chức an cư kiết hạ theo truyền thống Phật giáo hằng năm. Năm nay, Phật giáo quận 10 sẽ tổ chức tác pháp an cư 16/04 âm lịch, hoàn mãn vào ngày 16/07 âm lịch.

Trước khi kết thúc phiên họp, đại diện bộ phận Kinh tế - tài chính BTS GHPGVN quận 10 trình bày kế hoạch thu chi, dự trù kinh phí các hoạt động Phật sự năm 2023.

ĐĐ. Thích Hạnh Hiếu, Phó Chánh Thư ký BTS GHPGVN quận 10 phát biểu cảm tạ

Sau cùng, thay mặt Ban Tổ chức phiên họp, ĐĐ. Thích Hạnh Hiếu, Phó Chánh Thư ký BTS GHPGVN quận 10 phát biểu cảm tạ, hồi chúc chư Tôn đức tham dự phiên họp thân tâm an lạc, nêu cao tinh thần hòa hợp để cùng nhau thực hiện các hoạt động Phật sự trong thời gian sắp tới.

Tin, ảnh: Quang Tròn, Ngộ Trí Thuận

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online