26/05/2021 20:51

TP.HCM: Ban Trị sự Phật giáo huyện Củ Chi trang nghiêm tổ chức Phật Đản PL.2565

PSO - Sáng ngày 26/5/2021 (nhằm ngày 15/4 năm Tân Sửu), Ban Trị sự PG huyện Củ Chi đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản PL. 2565 tại chùa Hoằng Linh (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi).

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Trí Thiền, HT. Thích Huệ Nghi, TT. Thích Quảng Tánh - Đồng Chứng minh Ban Trị sự PG huyện Củ Chi; Thượng tọa Thích An Thường - Trưởng ban Trị sự PG huyện cùng chư Tôn đức Tăng Ni đại điện 12 ban chuyên ngành PG huyện tham dự

Về phía chính quyền có bà Trương Thị Mỹ Hạnh - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện Củ chi và đại điện các ban, ngành huyện, xã An Nhơn Tây tham dự buổi lễ Phật Đản.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích An Thường - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi đã tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật Đản PL. 2565 của Đức Pháp chủ GHPGVN: “…Thông điệp nhắn nhủ: “Đại dịch COVID-19 đã khiến cả thế giới nhận ra rằng chúng ta cần sát cánh bên nhau và phải cùng nhau hành động vì mục tiêu và lợi ích chung. Các nước cần phải ngồi lại với nhau, hợp tác tìm giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, chia sẻ bình đẳng trong việc tiếp cận vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19, không có sự phân biệt. Mọi người phải nêu cao sự đồng thuận, đoàn kết chung tay cùng Chính phủ và toàn xã hội vượt qua đại dịch, ổn định đời sống, và phát triển đất nước

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Tịnh Tâm - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN: “…Trong không khí hân hoan kính mừng ngày Đức Phật Đản sinh, tất cả người con Phật trên hành tinh này hãy cùng nhau thực hiện lý tưởng và lời dạy của Đức Phật, tinh tấn tu tập Giới Định Tuệ thông qua con đường Bát Chánh đạo, luôn tôn trọng sự sống và môi trường sống của muôn loài, khuyến khích mối liên hệ tương giao, hòa bình giữa con người với con người, giữa con người với các loài cộng sinh, chung sống hòa hợp trên nền tảng Từ, Bi, Hỷ, Xả đem lại đời sống hỷ lạc không khổ đau

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với ba hồi chuông trống bát nhã mở đầu khóa lễ mừng Khánh đản với các nghi thức niêm hương bạch Phật, lễ Phật và tụng kinh Khánh đản… chư Tôn đức Giáo phẩm nhất tâm cầu nguyện, đảnh lễ đức Từ phụ Bổn sư Thích Ca trong niềm tôn kính vô biên của người con Phật đối với ngày lễ trọng đại và ý nghĩa này. Toàn thể đạo tràng nhập từ bi quán, thực hiện tụng sám Khánh đản, cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm chấm dứt, quốc thái dân an, chúng sanh an lạc.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Trương Thị Mỹ Hạnh - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện Củ Chi chúc chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong huyện đón một mùa Phật Đản an lành. Bà bày tỏ ghi nhận những đóng góp tích cực của Tăng Ni và Phật tử trên địa bàn huyện về các hoạt động từ thiện xã hội, đặc biệt trong mùa dịch COVID-19 với những đóng góp rất thiết thực về cả vật chất và mặt tinh thần. Bà đánh giá cao BTS PG huyện đã tổ chức lễ Phật Đản trang nghiêm, tuân thủ 5K của Bộ Y tế.

Cũng trong dịp này, Ban Trị sự GHPGVN huyện cũng đã trao tặng hơn 100 triệu đồng gồm: 20 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương; 30 triệu đồng vào Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Thọ đến đại diện chính quyền huyện và xã; Tặng quà phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nghi; Trao quà đến các thương bệnh binh ấp Bến Mương và bà con nghèo tại xã An Nhơn Tây…

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Ban TTTT PG huyện Củ Chi

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online