TP.HCM: Ban Trị sự Phật giáo quận 4 tổng kết công tác Phật sự năm 2022

PSO - Sáng 07-01-2023, tại chùa Long Bửu (quận 4, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN quận 4 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2023. Chứng minh và tham dự Hội nghị có sự hiện diện của: HT.Thích Như Tín, Ủy viên TT HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP; HT.Thích Tịnh Hạnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP; HT.Thích Thiện Đức, Ủy viên TT HĐTS; Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo TP; HT.Thích Nhật Hỷ, Phó ban Trị sự kiểm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP; TT.Thích Trung Nguyện, Ủy viên HĐTS, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo TP; cùng chư Tôn đức chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận 4, chư Tôn đức Ban Trị sự PG TP.HCM, Lãnh đạo chính quyền Quận 4 và Tăng Ni trụ trì các tự viện trong quận. Mở đầu Hội nghị, Thượng tọa Thích Minh Bảo - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận 4, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc cho biết, Hội nghị được tổ chức trên tinh thần “Đoàn kết, hòa hợp, ổn định và phát triển”, nhằm đánh giá ưu và khuyết điểm của các công tác Phật sự trong năm 2022 cũng như định hướng các mục tiêu, chương trình Phật sự năm 2023. Hội nghị đã đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Ban Trị sự Phật giáo Thành phố và Chính quyền Quận 4. Tại Hội nghị, Ban Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận 4 đã thông qua bản báo cáo công tác Phật sự năm 2022 của Phật giáo quận. Theo đó. Phật giáo Quận 4 luôn phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ của Tăng Ni, Phật tử, thực hiện nghiêm các thông tư, thông bạch của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự PG TP, góp phần tổ chức thành tựu nhiều sự kiện như: Đại lễ Phật Đản, Pháp hội Cổ Phật Khất Thực (200 hành giả tham dự), Khóa an cư kiết hạ PL.2566 (trong đó kiến lập 2 trường hạ tập trung và 2 điểm an cư tại chổ), mỗi tháng tập trung bố tát định kỳ vào ngày 15 và 30 âm lịch. Thực hiện tinh thần từ bi của Đạo Phật và sự chia sẻ khó khăn cùng đồng bào nghèo, Ban Trị sự quận 4 trong năm 2022 đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện trên nhiều lĩnh vực với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng, cùng nhiều thành tựu Phật sự quan trọng khác. Sau báo cáo tổng kết, Ban Thư ký đã trình dự thảo kế hoạch Phật sự năm 2023, gồm 8 điểm. Tại Hội nghị, Thường trực Ban Trị sự PG Quận 4 cũng trao khánh vàng đến chư Tôn đức trú xứ tại Quận 4 được Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX suy cử vào HĐTS. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Trung Nguyện đã thông qua quyết định và danh sách tấn phong giáo phẩm do Đức Pháp Chủ GHPGVN ấn ký. Theo đó, chư Tôn đức Tăng Ni quận 4 được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa 08 vị; Ni Trưởng 02 vị và Ni sư 06 vị. Hòa thượng Thích Như Tín đã đại diện chư Tôn đức chứng minh trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư Tôn đức Tăng Ni tại Hội nghị. Dịp này, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Quận 4 kính tặng khánh vàng và lãnh đạo Chính quyền Quận 4 tặng quà chúc mừng chư Tôn đức vừa được tấn phong giáo phẩm. Tại hội nghị, TT. Thích Trung Nguyện cũng công bố Quyết định tặng bằng Tuyên dương Công đức và Bằng Công đức đến các tập thể và cá nhân thuộc đơn vị Phật giáo Quận 4 về thành tích trong hoạt động Phật sự năm 2022. Tại Hội nghị, Hòa thượng Thích Như Tín đã thay mặt chư Tôn đức chứng minh ban lời đạo từ sách tấn, Hòa thượng hoan hỷ trước thành tựu của Phật giáo quận 4 trong năm 2022 và thành kính chúc mừng chư Tôn đức được tấn phong giáo phẩm. Nhân đây, Hòa thượng khuyến tấn thành viên Ban Trị sự và Tăng Ni trong Quận 4 tiếp tục ra sức phụng sự Giáo hội và nhân sinh, phát huy tốt những điều đã đạt được trong năm qua, để nhằm phát huy hơn nữa trong năm mới 2023. Trước thềm Xuân Quý Mão, Ban Trị sự Phật giáo quận 4 cũng đã trao tặng 130 phần quà cho người dân khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 700.000đ bao gồm 1 phần tiền mặt, mì, gạo và các nhu yếu phẩm với tổng kinh phí hơn 90 triệu đồng.

 Công Minh; Dương Tài

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online