TP.HCM: Ban Trị sự Phật giáo quận Gò Vấp Bố-tát đầu năm và trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm

PSO - Sáng nay, ngày mùng 2 tháng 2 năm Quý Mão, tại chùa Như Lai theo thông lệ thường niên, sau Tết nguyên đán, BTS GHPGVN quận Gò Vấp đã tổ chức buổi sinh hoạt Tăng sự, Bố-tát đầu năm. Nhân đó cũng làm Lễ trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm đến Tăng Ni trong Quận và thông qua công tác Phật sự trọng tâm trong năm. Quang lâm chứng dự có Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Chứng minh Ban Trị sự PG TP.HCM và Quận Gò Vấp; chư Tôn đức Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự PG TP.HCM; Thượng tọa Thích Giác Trí, Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự PG Quận Gò Vấp; cùng chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự, Tăng Ni trụ trì các tự viện trong Quận đồng tham dự. Buổi lễ họp mặt đầu năm, bắt đầu với chương trình sinh hoạt Tăng sự, chư Tăng Ni cùng lắng nghe lời chia sẻ đầu năm của chư Trưởng lão Hòa thượng, theo đó để nhắc nhở Tăng Ni trẻ tinh tấn trau dồi Giới – Định – Tuệ trong đời sống tu hành, cũng như động viên Tăng Ni, Phật tử trong Quận phấn đấu tham gia các hoạt động Phật sự mà Ban Trị sự đề ra và các công tác từ thiện xã hội mà địa phương phát động. Tiếp theo đó, chư Tăng Ni quận Gò Vấp thực hiện lễ Bồ-tát, thính giới theo nghi thức thiền môn. Thượng tọa Thích Giác Trí trùng tuyên lại 250 giới mà Đức Phật đã thiết lập để một vị Tỳ kheo giữ gìn, nhờ đó mà Tăng-già được trang nghiêm, đạo Phật được hưng thịnh. Sau lễ Bố tát, Ban Trị sự Phật giáo quận Gò Vấp nhân dịp này tổ chức Lễ trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm đến chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư trên địa bàn vừa được Đức Pháp chủ GHPGVN tấn phong tại Đại hội IX toàn quốc. Được biết, quận Gò Vấp có tổng cộng 32 Tăng Ni được tấn phong Giáo phẩm, trong đó có: 1 Hòa thượng, 10 Thượng tọa, 6 Ni trưởng và 15 Ni sư. Tại buổi lễ, sau khi chư Tôn đức đón nhận Giáo chỉ tấn phong từ Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự và Lãnh đạo chính quyền quận Gò Vấp đã tặng khánh vàng chúc mừng đến chư Tôn đức giáo phẩm. Nhân dịp này, Ban Trị sự và Lãnh đạo chính quyền cũng có khánh vàng chúc mừng chư Tôn đức có trú xứ tại địa phương được Đại hội IX suy cử và tái suy cử vào Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tại buổi lễ, Ban Thư ký cũng báo cáo hoạt động đón Tết Nguyên đán của Ban Trị sự và tại các tự viện, cùng như các công tác từ thiện xã hội trong những ngày đầu năm. Tiếp đó, Ban Thư ký tiếp tục thông qua một số Phật sự trọng tâm trong năm 2023 cần thực hiện như: Cập nhật thông tin Tăng Ni cư trú và học tập tại quận Gò Vấp; Cập nhật thông tin, danh bạ các cơ sở tự viện; Thống nhất Lịch Bố-tát luân phiên tại các trú xứ; Vận động chư Tăng Ni, Phật tử phát tâm đóng góp kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động Phật sự chung của GHPGVN quận Gò Vấp; Tham gia các hoạt động an sinh xã hội do Giáo hội, thành phố và các ban ngành quận Gò Vấp phát động; Tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ và lễ Vu lan PL.2567; Tham gia Kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân; Phổ biến tiêu chí chọn giới tử cho kế hoạch tổ chức Đại giới đàn do BTS GHPGVN TPHCM, dự kiến vào tháng 10 năm Quý Mão, mang tôn hiệu Bửu Huệ. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Đăng Huy 

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online