TP.HCM: Ban Trị sự Phật giáo Thành phố trao quyết định chuẩn y nhân sự các Ban chuyên môn

Sáng ngày 1-8, tại Trụ sở văn phòng Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự, trong phiên họp Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã thông qua và trao quyết định chuẩn y nhân sự đến 12 Ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự và phân Ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố.

Chủ trì phiên họp là Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự PG TP.HCM. Tham dự có chư Tôn đức Phó Ban Trị sự, Ban Thư ký và các Ủy viên Thường trực.

Sau khi Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự phát biểu mở đầu phiên họp, Ban Thư ký trình các kế hoạch Phật sự gồm: Lễ tác pháp Tự tứ mãn khoá ACKH PL. 2566 đối với quý Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP, quý Ban Chuyên ngành trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Thủ Đức và 21 quận/huyện; Dự kiến tái tạo tượng bán thân nữ Liệt sĩ Quách Thị Trang bằng chất liệu đồng trước khi di dời về địa điểm lịch sử; Thông qua danh sách thành phần nhân sự Văn phòng hành chánh Ban Trị sự GHPGVN TP, nhân viên phụng sự tại Việt Nam Quốc Tự.

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo Thành phố, trình dự thảo chương trình Pháp hội kỳ siêu chư Hương linh đồng bào, chiến sĩ, cán bộ đã hy sinh, qua đời do dịch bệnh Covid-19. Theo đó, pháp hội sẽ mang tên “Hộ quốc nhân vương – Phổ độ đại trai thắng hội đạo tràng”, tổ chức trong 3 ngày 21, 22, 23 - 7 - Nhâm Dần (nhằm ngày 18, 19, 20 – 8 – 2022), tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10). Đồng thời tại pháp hội, Ban Trị sự PG Thành phố sẽ khánh thành văn bia Tưởng niệm chiến sĩ, đồng bào tử vong do đại dịch Covid -19, đặt trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

Dựa trên dự thảo chương trình pháp hội, chư Tôn đức đã cùng thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng giúp hoàn thiện chương trình.

Thống nhất ý kiến của Thường trực Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Lệ Trang quyết định thành lập Ban Tổ chức pháp hội và sẽ có một phiên họp riêng để thảo luận về công tác tổ chức pháp hội này.

Thay mặt Ban Thư ký, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Trị sự, thông qua quyết định chuẩn y nhân sự đến 12 Ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự và phân Ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự, lần lượt trao quyết định đến chư Tôn đức Trưởng 12 ban, các Phó Văn phòng và Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng phân ban Ni giới.

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Lệ Trang cho rằng, tại Đại hội Phật giáo Thành phố lần thứ X đã suy cử tân Ban Trị sự, trong đó Trưởng các ban ngành nhiệm kỳ X là chư Tôn đức có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn trong từng lĩnh phụ trách. Điều đó sẽ giúp cho các ban ngành Phật giáo Thành phố làm việc được đồng bộ, thống nhất ý chí, hành động và đường lối hành đạo của Giáo hội, luật pháp nhà nước.

Hòa thượng nhận định, nhiệm kỳ X sẽ là cơ hội để Ban Trị sự, cùng các ban chuyên môn kế thừa thành quả của chư vị tiền nhân, ra sức cống hiến, phụng sự chúng sanh, góp phần làm cho Phật giáo TP và GHPGVN ngày càng khởi sắc.

Sau phiên họp, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự cùng chụp ảnh lưu niệm trước sảnh Việt Nam Quốc Tự.

Tiếp đó, Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự đến thăm phòng làm việc của Phó Ban Trị sự, Ban Thư ký, Phó Văn phòng, 12 ban chuyên môn và Phân ban Ni giới.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online