17/03/2019 13:14

TP.HCM: Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố họp tổ chức Tuần lễ Văn hóa và Hội thi Văn nghệ chào mừng Vesak 2019.

Được sự đồng ý chủ trương của Thường trực Ban trị sự GHPGVN TP.HCM; Sáng ngày 14/3/2019, Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố đã tổ chức cuộc họp triển khai các sự kiện Văn hóa Phật giáo chào mừng đại lễ Phật đản PL 2563 và đại lễ Vesak 2019 tại Trung tâm hành chánh Việt Nam Quốc Tự (Q10, Tp.HCM).
TT. Thích Trí Chơn UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Văn hóa TƯ, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN Tp.HCM phát biểu khai mạc
Tham dự buổi họp gồm có: TT. Thích Trí Chơn UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Văn hóa TƯ, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN Tp.HCM; TT. Thích Đạt Đức, phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, quý Tôn đức phó Trưởng ban cùng chư Tôn đức và quý cư sĩ thành viên Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố.
ĐĐ. Thích Chí Giác Thông Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM trình bày kế hoạch
Sau lời khai mạc của TT. Thích Trí Chơn; ĐĐ. Thích Chí Giác Thông Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM trình bày kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa Phật giáo và Hội thi Văn nghệ Phật giáo toàn thành phố. Theo đó, Ban Văn hóa Phật giáo thành phố sẽ tổ chức 4 sự kiện chính: 1/ Triển lãm hội họa mỹ thuật Phật giáo với chủ đề: “Đóa Sen Thiêng” dự kiến sẽ tuyển chọn ra 50 tác phẩm sơn dầu của nhiều tác giả là những họa sĩ có tên tuổi trong giới hội họa tại Việt nam (họa sĩ Phượng Hồng, hs Đạm Thủy, hs Giang Phong…). Được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo chùa Phổ Quang (Quận Tân bình) từ ngày 11/05 đến ngày 19/5/2019, (nhằm ngày 7 đến ngày 15/4 Kỷ hợi).
Hoạ sĩ Giang Phong góp ý về triển lãm mỹ thuật.
2/ Hội chợ ẩm thực chay và Văn hóa phẩm Phật giáo, dành cho các đơn vị tham gia giới thiệu và phát hành các văn hóa phẩm Phật giáo như: kinh, sách, báo (đã được kiểm duyệt), băng đĩa, tranh ảnh tượng Phật, Bồ-tát, chuỗi hạt, nhang, đèn, pháp phục và ẩm thực chay… Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, các nhà hàng, quán chay, các công ty thực phẩm chay, các phòng phát hành kinh sách, nhà sách, các họa sĩ, nghệ sĩ, nhà thư pháp…đều có thể tham gia. Sự kiện này cũng được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Chùa Phổ Quang (Quận Tân Bình), Từ ngày 11/05 đến ngày 19/5/2019, (nhằm ngày 7 đến ngày 15/4 Kỷ hợi). 3/ Hội thi Văn nghệ Phật giáo, nội dung Hội thi chuyển tải các thông điệp và giá trị của đức Phật trong việc góp phần làm thăng hoa cuộc sống, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, giúp con người tìm về chân thiện mỹ. Bên cạnh đó, các màn biểu diễn còn ca ngợi Đạo pháp, làm nổi bật tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần dân tộc, nhất là những đóng góp mà Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo TP.HCM nói riêng đã dóng góp trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.
ĐĐ. Thích Lệ Minh phó Ban Văn hoá góp ý về Hội thi Văn nghệ
Hội thi văn nghệ Phật giáo mang tính chất quần chúng, gồm 4 thể loại (Tân nhạc, múa, hoạt cảnh và hài kịch) được chia thành 02 cấp: Quận - Huyện và cấp Thành phố. Cấp Quận-Huyện, chia thành 4 cụm, mỗi cụm gồm 6 Quận - Huyện tham gia hội diễn, sau đó chọn tối đa 15 tiết mục xuất sắc nhất dự thi cấp Thành phố. Cấp Thành phố: chia thành 02 vòng thi. Vòng loại, gồm các tiết mục đã đoạt giải từ các cụm ở cấp Quận – Huyện. Vòng Chung kết, gồm vòng thi xếp hạng: nhất, nhì, ba, khuyến khích ở các thể loại dành cho các tiết mục đã vượt qua vòng cấp Thành phố. Ngoài các giải thưởng trên còn có các giải thưởng đặc biệt khác như: phong cách biểu diễn, nội dung sâu sắc và giải quy mô dàn dựng; 8 tiết mục đoạt giải cao nhất sẽ được tổ chức công diễn trong đêm Đại nhạc hội chào mừng đại lễ Vesak năm 2019 tại Việt Nam Quốc Tự, vào lúc 19h30 ngày 16/5/2019 (nhằm ngày 12/4/Kỷ Hợi) với chủ để: “Đóa Sen Thiêng”. 4/ Tổ chức diễu hành xe đạp, thông qua ngày kỷ niệm Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời, tổ chức diễu hành xe đạp mang ý nghĩa kêu gọi quần chúng hãy chung tay bảo vệ môi trường, thể dục vận động bằng phương tiện giao thông; thể hiện nếp sống chậm giúp con người có được sự thảnh thơi an lạc; dòng xe đi qua các tuyến phố cũng là dịp để chư thiện tín Phật tử gần xa có cơ hội chiêm ngưỡng, đảnh lễ Đức Phật. Đối tượng tham gia là các Thanh niên Phật tử tại các Tự Viện thuộc Quận trung tâm Thành phố. Được tổ chức vào lúc 6h00, Chủ nhật ngày 12/05/2019 (nhằm 8/4/ Kỷ hợi), điểm kết thúc tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10).
TT. Thích Đạt Đức, phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM đúc kết buổi họp.
Tiếp theo, là những góp ý của các thành viên Ban Văn hoá về các sự kiện được trình bày trong kế hoạch. Cuối cuộc họp là lời đúc kết của TT. Thích Đạt Đức, phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM. Được biết, sau cuộc họp Ban tổ chức Tuần lễ Văn hóa đã tiếp nhận đăng ký tham dự từ các đơn vị doanh nghiệp tham gia Hội chợ ẩm thực chay và Văn hóa phẩm Phật giáo. Mọi thông tin về tuần lễ “Văn hóa Phật giáo” liên hệ đại diện Ban tổ chức: ĐĐ. Thích Chí Giác Thông. Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố (0935.180.779)

Tổ Tuyền thông Ban Văn hóa Thành phố.

       
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online