22/06/2018 13:40

Tp. HCM: Báo Giác Ngộ đoạt 2 giải báo chí 2018

Sáng ngày, 21-6, tại Đài Truyền hình Tp. HCM đã diễn ra lễ trao giải báo chí Tp.HCM lần thứ 36 nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng VN (21-6-1925 * 21-6-2018). Tham dự lễ trao giải có bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Tp.HCM cùng đại diện các ban ngành của TP, Hội Nhà báo Tp.HCM, đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn Tp.HCM.

Báo Giác Ngộ đoạt 2 giải báo chí TP.HCM 2018 Giao lưu với các nhà báo đoạt giải

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Mã Diệu Cương, Chủ tịch Hội Nhà báo Tp.HCM đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể các nhà báo nhân Ngày Báo chí Việt Nam 21-6. Ông Mã Diệu Cương khẳng định, giải báo chí hàng năm nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc đã có đóng góp trên mặt trận của người làm báo. Thay mặt lãnh đạo TP, bà Thân Thị Thư đã có phát biểu chúc mừng tới toàn thể đội ngũ những người làm báo, qua đây bà cũng ghi nhận những đóng góp của đội ngũ làm báo trong suốt những năm qua - đã phản ánh kịp thời những chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước tới người dân. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay theo bà Thư thì nhiệm vụ quan trọng của người làm báo không những phát huy vai trò của mình mà cần phải luôn luôn học hỏi, cố gắng để phục vụ nhận dân, xã hội - luôn là chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa, xã hội... Nhân đây, bà Thân Thị Thư biểu dương các phóng viên, nhà báo dám đấu tranh qua các bài viết với những nội dung truyền tải tới người đọc qua các tác phẩm báo chí tiêu biểu năm nay: với 226 tác phẩm trong 5 nhóm thể loại  và đã có 66 tác phẩm được hội đồng chấm trao giải.

Bà Thân Thị Thư trao giải cho các tác giả đoạt giải. Trong ảnh, PV Giao Hảo (thứ 3 từ phải qua) nhận giải khuyến khích

Nhà báo Khánh Vi (Ngọc Trân) nhận giải

Theo báo cáo, năm nay BTC giải Báo chí Tp.HCM đã nhận 226 tác phẩm dự thi của 20 cơ quan báo, đài tại Tp. HCM. Từ đó, Hội Đồng chấm giải đã chọn ra 66 tác phẩm để trao giải. Trong số này, Báo Giác Ngộ có 2 tác phẩm đoạt giải khuyến khích, với bài Lên chùa hái lộc - phước báo tăng trưởng, hay tạo thêm nghiệp xấu? (PV Giao Hảo) và nhà báo Khánh Vi với loạt bài Câu chuyện hiến tạng: Cho đi, hạnh phúc sẽ nảy sinh. Vũ Giang Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online