TP.HCM: Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thăm chùa Giác Ngộ

Chiều ngày 14/8/2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến thăm Chùa Giác Ngộ (Quận 10, TP. HCM) và xem triễn lãm tranh “Việt Nam ước mong” đang được trưng bày tại chùa từ ngày 22/7 đến ngày 28/8/2022. Tại cuộc hội kiến đặc biệt này, sau khi lắng nghe Thầy Thích Nhật Từ, Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trụ trì Chùa Giác Ngộ, trình bày khái quát về các đóng góp Phật sự của chùa Giác Ngộ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã đánh giá cao các thành quả Phật sự dưới sự lãnh đạo của TT. Thích Nhật Từ gồm các chương trình an sinh xã hội, trao học bổng, các lớp ngoại ngữ miễn phí, ấn tống kinh sách, hiến máu nhân đạo hàng tháng, hiến mô tạng và thi thể cho y khoa. Bí thư Thành Ủy Nguyễn Văn Nên cũng khích lệ chùa tiếp tục tổ chức các chương trình tu học như: “Búp sen từ bi” cho hơn 500 cháu thiếu nhi vào chiều thứ bảy, chương trình “Tuổi trẻ hướng Phật” cho hơn 500 thanh thiếu niên vào chiều chủ nhật và chương trình “Một ngày an lạc” cho hơn 600 Phật tử trung niên và lão niên vào sáng chủ nhật hàng tuần. TT. Thầy Thích Nhật Từ bày tỏ lòng cảm kích và hoan hỷ vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của Chùa, lãnh đạo cao nhất của TP.HCM đến thăm chùa trong dịp Tăng đoàn vừa kết thúc mùa an cư năm Nhâm Dần 2022. Sau khi thưởng lãm tranh, Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã chụp ảnh kỷ niệm với các cháu Ban đạo ca Búp sen và một số cháu mồ côi do hậu quả của Covid-19. Theo chương trình đã được sắp xếp, vào lúc 18:00 ngày 14/8/2022 khoảng 250 cháu mồ côi do Covid-19 sẽ nhận được lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM và Ủy ban MTTQVN Quận 10 phối hợp với Ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật Ngày Nay của Chùa Giác Ngộ trao 250 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng để khích lệ các cháu học sinh vượt qua nỗi đau tử biệt, hiếu học vươn lên để có tương lai tươi sáng. Cuộc triển lãm này tuyển chọn và trưng bày khoảng 150 bức tranh từ hơn 2500 bức tranh do khoảng 1500 trẻ em yếu thế thuộc 45 tỉnh thành, sáng tác nhằm thể hiện tinh thần quật cường, vượt qua khó khăn, đồng thời, gây tạo ý thức cộng đồng về tình thương yêu, sự hiểu biết, đồng hành, che chở, dìu dắt của người lớn đối với thiếu nhi, nhất là thiếu nhi yếu thế, bất hạnh tại Việt Nam. Lễ cầu siêu các cháu thiếu nhi qua đời vì Covid-19 diễn ra ngày 29/7/2022 và chương trình “Việt Nam ước mong” chính thức được khai mạc vào ngày 05/8/2022. Có 04 Talkshow diễn ra vào các ngày 05/8, 14/8, 21/8 và 28/8/2022 với sự tham dự của các diễn giả gồm thầy Thích Nhật Từ, sư Minh Niệm, TS. Thái Kim Lan, TS. Phạm Thị Thúy và giao lưu với mẹ Tuyết xứ Huế và một số nhân vật là người thật, việc thật chăm sóc các thiếu nhi yếu thế.

Tin, Ngộ Trí Đức; Ảnh, Ngộ Trí Thuận

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online