TP.HCM: Bí thư Thành ủy tin tưởng Ban Trị sự nhiệm kỳ X sẽ làm tốt sứ mệnh Hộ quốc an dân

Sáng ngày 28-6, tân Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X đến Văn phòng Thành ủy để thăm và cảm ơn Chính quyền TP.HCM đã tạo điều kiện và giúp đỡ cho Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố lần thứ X và kỷ niệm 40 thành lập được tổ chức thành công tốt đẹp.

Đoàn Ban Trị sự do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự, làm trưởng đoàn; đi cùng có Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên TT HĐCM; Chứng minh Ban Trị sự; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự; cùng chư Tôn đức Ban Chứng minh, Ban Cố vấn, Thường trực Ban trị sự.

Đón tiếp phái đoàn Ban Trị sự có: ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Hiếu, ông Nguyễn Hồ Hải, đồng Phó Bí thư Thành ủy; bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; cùng đại diện các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể Chính quyền Thành phố.

Phát biểu tại buổi thăm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ cảm ơn sâu trước những hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Thành ủy và Chính quyền Thành phố giúp Ban Trị sự tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo. “Trong 40 năm qua, nếu không có sự hỗ trợ và giúp đỡ của các cấp Chính quyền thì Phật giáo Thành phố sẽ không thể thành tựu được như ngày hôm nay”, Hòa thượng khẳng định.

Hòa thượng chia sẽ, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X đã được tổ chức thành công trên tinh thần dân chủ, đúng với chủ trương của Trung ương Giáo hội là trẻ hóa và ý thức hóa. Đại hội đã suy cử được 89 thành viên bao gồm tất cả các hệ phái, đủ tiêu chuẩn về độ tuổi, trình độ học vấn và kinh nghiệm để tiếp tục điều hành Phật sự và đóng góp vào sự phát triển tốt đẹp của Thành phố trong tương lai.

Đáp lời, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc mừng tất cả thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ X vừa được Đại hội suy cử và bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm hôm nay của Ban Trị sự.

Theo dõi tường tận Đại hội Phật giáo Thành phố, ông đánh giá cao sự tập trung trí tuệ, cầu thị lắng nghe ý kiến, chắc lọc nội dung, tất cả được thể hiện qua tập văn kiện Đại hội rất chu đáo. Đúng lời như lời Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp Chủ đã phát biểu “TP.HCM là nơi hội tụ nhân tài và nguồn lực Quốc gia để phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc”.

Trong 40 năm, Phật giáo TP.HCM đã vượt qua mọi trở ngại, trưởng thành, từng bước hoàn thành sứ mệnh mà Đạo pháp giao phó, dân tộc mong đợi. Điều đó đã được khẳng định qua vai trò, trách nhiệm của Phật giáo trong lòng dân tộc, đồng hành cùng Chính quyền thành phố trong nhiều giai đoạn khó khăn của lịch sử. Đặc biệt trong Đại dịch Covid-19, Tăng Ni, Phật tử đã trực tiếp, gián tiếp đồng hành Chính quyền, nhân dân Thành phố đấu tranh chiến thắng đại dịch.

Trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy tin tưởng Ban Trị sự sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh Hộ quốc an dân, làm cho Giáo hội ngày một trang nghiêm và vững mạnh, đưa thông điệp Đại hội lần thứ X vào cuộc sống để góp phần xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội Thành phố phát triển, đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online