PSO – Trong tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật nhân mùa Vu lan Thắng hội, sáng ngày 31/7/2022 (nhằm ngày 3/7 nhâm Dần), tại chùa Thiên Phước (xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP. HCM), BTS GHPGVN huyện Củ Chi đã long trọng thiết lễ Vu lan Tri ân – Báo hiếu, cài hoa hồng và dâng y ca sa PL.2566.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo TP.HCM; HT. Thích Huệ Nghi, HT. Thích Quảng Tánh – đồng Chứng minh BTS Phật giáo huyện; TT. Thích Thiện Quý, ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS Phật giáo thành phố; TT. Thích Trung Nguyện, Ủy viên HĐTS, Phó thư ký – Chánh văn phòng BTS Phật giáo thành phố cùng chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo huyện Củ Chi, Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với nghi thức cài hoa hồng vô cùng thiêng liêng, nhắc nhở mỗi người nhớ nghĩ về ân đức sinh thành dưỡng dục sâu dày của hai đấng song thân. Trên những chiếc y vàng giải thoát của chư tôn đức Tăng Ni, từng đóa hồng được Phật tử cung kính cài lên nơi ngực áo.

Đại diện cho Tăng Ni, đạo tràng Phật tử Phật giáo huyện Củ Chi, TT. Thích An Thường, Trưởng BTS Phật giáo huyện, Trưởng ban tổ chức, ĐĐ.Thích Thiện Tâm, Phó ban Thường trực và TT. Thích Tịnh Tâm, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS tác pháp cúng dường y ca sa đến chư Tôn đức Tăng Ni sau ba tháng An cư kiết hạ và mừng khánh tuế chư Tôn đức thêm tuổi đạo.

Giữa không gian trầm lắng, lời hoài niệm Vu lan đưa chúng ta trở về với những hồi ức đẹp, thuở ấm áp ngọt ngào trong vòng tay cha mẹ, rồi những vết hằn năm tháng trên đôi mắt mẹ, trên bàn tay cha, mà khi con lớn lên có mấy ai hiểu thấu.

Thay Ban Trị sự Phật giáo thành phố, TT. Thích Thiện Quý ghi nhận và tán thán những thành tựu Phật sự nổi bật của Ban Trị sự Phật giáo huyện từ sau Đại hội như: tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, khóa tu mùa hè, đặt biệt là khóa bồi dưỡng trụ trì… Thượng tọa cũng tán thán Tăng Ni, Phật tử Phật giáo huyện Củ Chi đã tổ chức lễ Vu lan vô cùng ý nghĩa với tinh thần tri ân và báo ân. Thượng tọa cho biết, pháp tri ân và báo ân được gói gọn trong ý nghĩa của hiếu hạnh thông qua việc làm hành động thiết thực thể hiện tâm thành hiếu kính đối với bậc sinh thành dưỡng dục cũng như thầy tổ. Từ ý nghĩa đó mà quý Phật tử câu hội về chùa Thiên Phước trọng thể cử hành lễ Vu lan – Báo hiếu. Đã nói lên được sự hiếu tâm, hiếu hạnh y như pháp của Đức Phật chỉ dạy và truyền thừa cho đến ngày nay.

Lâm Huy