TP.HCM: Chính quyền Thành phố chúc mừng 40 năm thành lập GHPGVN

Chiều ngày 4/11, phái đoàn Thành ủy, Chính quyền TP.HCM do Phó Bí thư Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn đã đến Thiền viện Quảng Đức (Quận 3, TP.HCM) để chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (7/11/1981 – 7/11/2021). Tháp tùng phó Bí thư Thành ủy có Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Minh Châu, Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UB MTTQVN TP.HCM Tô Thị Bích Châu, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể Thành phố. Tiếp đoàn có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Huệ Trí, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Ban pháp chế TƯ; cùng chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS, văn phòng 2 TƯ. Trân trọng ghi nhận những đóng góp to lớn của GHPGVN đối với đất nước trong 40 năm qua, ông Nguyễn Hồ Hải nhận định, GHPGVN là một thành viên đáng tin cậy của Mật trận Tổ quốc. Điều đó thể hiện rõ qua nhiều giai đoạn lịch sử mà Giáo hội đã đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, chăm lo đời sống tình thần và vật chất cho đồng bảo cả nước. Thay mặt Chính quyền Thành phố, ông mong muốn Giáo hội tiếp phát huy những thành quả đạt được trong 40 năm qua, lãnh đạo Tăng Ni Phật tử sống tốt đời đẹp đạo. Chung tay cùng Đảng, Nhà nước và Chính quyền Thành phố xây dựng một xã hội văn minh, giàu đẹp. Nhân dịp kỷ niệm 40 thành lập GHPGVN, Phó Bí thư Thành ủy chúc Hòa thượng Chủ tịch, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội thân tâm an lạc. Trân trọng đón tiếp, HT.Thích Thiện Nhơn cảm ơn tấm chân tình của lãnh đạo Chính quyền thành phố đã đến chúc mừng Giáo hội nhân sự kiện quan trọng này; đặc biệt trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Giáo hội thực hiện thành công nhiều công tác Phật sự trong nhiều năm qua. Hòa thượng Chủ tịch chia sẽ, ngày 7/11/1981 là một sự kiện trọng đại trong 1000 năm, khi 9 tổ chức Phật giáo cùng thống nhất thành lập GHPGVN. Hoà thượng khẳng định, GHPGVN ra đời là đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của toàn thể Tăng Ni, đồng bào tín đồ Phật giáo; từ đó đồng hành cùng dân tộc để xây dựng và phát triển đất nước. Điều đó đã minh chứng qua rất nhiều thành tựu Phật sự trong 40 năm. “GHPGVN được như hôm nay và dài lâu hơn là nhờ sự đoàn kết, hòa hợp, quyết tâm của các hệ phái, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam”, nhận định của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS. Nhân đây, Hòa thượng cho rằng, với truyền thống Hộ quốc An dân, GHPGVN sẽ luôn gắn bó, đồng hành dân tộc vượt qua mọi khó khăn để tiến bước xây dựng đất nước phát triển trong thời đại mới.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online