TP. HCM: Chư Tăng chùa Minh Đạo trang nghiêm Tác pháp Tự tứ và khánh tuế Hòa thượng Viện chủ

PSO – Sáng ngày 23/08/2021 (Nhằm ngày 16/7 năm Tân Sửu), tại chùa Minh Đạo (số 12/3bis, đường Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, TP. HCM) chư Tôn đức Tăng hành giả an cư tại Tịnh nghiệp đạo tràng chùa Minh Đạo đã trang nghiêm thực hiện lễ tác pháp tự tứ An cư kiết hạ PL.2565 – DL.2021 và khánh tuế đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện chủ chùa Minh Đạo, thiền chủ hạ trường. Tại buổi lễ, Hòa thượng thiền chủ hạ trường cùng chư hành giả an cư đã niêm hương, bạch Phật và đảnh lễ Tam Bảo sau đó cử hành nghi thức tác pháp Yết-ma tự tứ.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện chủ chùa Minh Đạo
Sau khi hoàn mãn khóa lễ tự tứ, chư Tăng đã vân tập nơi tổ đường để tác bạch khánh tuế Đức Trưởng lão Hòa thượng Viện chủ. Tiếp đó, Đại đức Thích Tâm Giác, đại diện cho Tăng chúng chùa Minh đạo dâng lời tác bạch khánh tuế Sư ông viện chủ, cầu chúc cho người luôn được pháp thể khinh an, mãi là ngọn tuệ đăng soi sáng cho Tăng ni, Phật tử trên bước đường phụng sự đạo pháp, dân tộc. Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Viện chủ chùa Minh Đạo đã có thời pháp sách tấn và bày tỏ niềm hoan hỷ, tán thán công đức của chư hành giả an cư tại tịnh nghiệp đạo tràng chùa Minh Đạo, đã chấp hành tốt theo thông tư và kế hoạch an cư kiết hạ của Giáo hội. Hòa thượng cũng bày tỏ niềm hoan hỷ trong 3 tháng hạ vừa qua chư hành giả đã trang nghiêm giới luật và tinh tấn tu học theo đúng thời khóa và nội quy đã quy định để từ đó làm nền tảng để thành tựu ba môn học vô lậu Giới – Định – Tuệ. Thay mặt chư Tăng bổn tự, Đại đức Thích Minh Ân – Trụ trì chùa Minh Đạo, Hoá chủ Hạ trường cũng đã báo cáo sơ lược về công tác tu học của trường hạ trong 3 tháng vừa qua. Theo đó, trong 3 tháng an cư kiết hạ, chư hành giả đã nghiêm trì giới luật, thúc liễm thân tâm, chấp hành nội quy và hành trì đầy đủ các thời khoá của trường hạ, góp phần tạo nên hội chúng trang nghiêm thanh tịnh, đoàn kết hòa hợp đúng tinh thần Luật Phật chế định.
Đại đức Thích Minh Ân – Trụ trì chùa Minh Đạo
Cũng nhân dịp này, Hòa thượng Thiền chủ hạ trường cũng đã tặng quà và bằng tán thán công đức cho các hành giả an cư tinh tấn tu học và phát tâm phụng sự Đại chúng trong 3 tháng An cư kiết hạ, đồng thời cũng tặng bằng tán thán công đức cho các Cư sĩ Phật tử đã phát tâm công quả phụng sự chư hành giả tại Tịnh nghiệp đạo tràng chùa Minh Đạo. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Công Minh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online