27/05/2018 13:33

TP.HCM: Chủ tịch Quốc hội thăm lãnh đạo Trung ương Giáo hội

(chutichghpgvn.vn-thichthiennhon.org) Thay mặt Đảng, Nhà nước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với khối đại đoàn kết dân tộc, vì sự nghiệp phát triển của đất nước.
TP.HCM: Chủ tịch Quốc hội thăm lãnh đạo Trung ương Giáo hội Quang cảnh buổi thăm của Chủ tịch Quốc hội
Sáng nay, 27/5, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn đại biểu đã đến thăm và chúc mừng lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) nhân lễ Phật Đản Phật lịch 2562 – Dương lịch 2018 tại Thiền viện Quảng Đức – Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.Tham gia đoàn có các vị Uỷ viên Trung ương Đảng: ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Thuý Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Trần Tấn Hùng, Phó ban Tôn giáo Chính phủ; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM; ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ TP.HCM; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó ban Dân vận Thành uỷ TP.HCM; ông Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo TP.HCM. Đón đoàn có sự hiện diện của chư Tôn đức: HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư; chư Tôn đức Phó Văn phòng 2 T.Ư: HT. Thích Tấn Đạt, HT. Danh Lung đồng Uỷ viên Thư ký HĐTS; HT. Thích Giác Liêm, UV. Thường trực HĐTS; TT. Thích Quang Thạnh, UV.HĐTS; TT. Thích Phước Nguyên, UV. Thường trực HĐTS; chư Tôn đức Uỷ viên HĐTS: TT. Thích Minh Nhẫn, TT. Thích Phước Triều cùng chư Tôn đức Văn phòng 2 T.Ư.   Tại buổi thăm và chúc mừng này, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ niềm xúc động khi thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và chúc mừng Hoà thượng Chủ tịch và lãnh đạo Trung ương Giáo hội. Nhắc lại câu nói của Thủ tướng Ấn độ Modi: “Những kẻ đến xâm lược Việt Nam thì đã mất bóng, còn những người mang Phật giáo sang Việt Nam cách đây hai ngàn năm vẫn còn nguyên giá trị, và ngày càng đẹp đẽ hơn, phát triển mạnh mẽ hơn trên đất nước này.” “Trong chuyến thăm Việt Nam cách đây một tháng của Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka, ngài đã trân trọng mang xá lợi Phật trao tặng tận tay cho Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tại Nhà Quốc hội; Việt Nam đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận xá lợi Phật”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, gần hai ngàn năm hiện diện tại Việt Nam, Phật giáo là tôn giáo được đa phần người dân đón nhận, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, Đảng và Nhà nước. Nhiều vị Tăng tài đã ra sức đem lòng từ bi, trí tuệ của mình giúp nước, giúp dân, phổ độ chúng sanh, vận động nhân dân Phật tử sống chánh tín, sống chan hoà giữa đạo – đời. Phật giáo Việt Nam luôn làm nhiều việc thiện nguyện giúp ích cho đời, phát triển nền tảng an sinh xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Chủ tịch Quốc hội xúc động trước hình ảnh các nhà sư cưu mang những trẻ em mồ côi, nhà chùa luôn lá mái ấm chở che cho những mảnh đời bất hạnh, chư tăng ni luôn đồng hành cùng nhà nước trong phong trào xoá đói giảm nghèo. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với đất nước trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Quốc hội vui mừng và tin tưởng với vai trò của Hoà thượng Chủ tịch, GHPGVN sẽ thực hiện tốt các chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ mới, vận động Tăng Ni, Phật tử tu hành đúng chánh pháp, thực hiện đúng phương châm: Đạo pháp – Dân tộc Chủ nghĩa Xã hội, chấp hành đúng pháp luật của nhà nước. Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội trân trọng chúc mừng và chúc sức khoẻ Hoà thượng Chủ tịch cùng chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội. Đáp từ, Hoà thượng Chủ tịch khẳng định, Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thế giới đã thấm nhuần tư tưởng: từ bi, trí tuệ, bình đẳng, nhân bản và giác ngộ mang tính chất gần gũi với xã hội, cuộc sống và nhân sinh. Đối với Việt Nam, trong suốt hai ngàn năm qua, Phật giáo đã đồng hành trong tất cả các giai đoạn thịnh, suy của dân tộc, gắn liền không thể tách rời với dân tộc Việt Nam. Từ năm 1981 đến nay, sau khi thống nhất cả tổ chức Giáo hội, GHPGVN thực hiện tốt phương châm: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội, Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình. Giáo hội PGVN đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các cấp chính quyền nên đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác Phật sự và gần đây nhất là tổ chúc thành công Đại hội toàn quốc lần thứ VIII GHPGVN. GHPGVN trân trọng ghi nhận sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước để GHPGVN hội nhập, phát triển, thực hiện tốt phương châm của Giáo hội, vận động Tăng Ni, Phật tử sống và làm việc đúng theo pháp luật, hiến chương GHPGVN, nội quy Ban Tăng sự T.Ư để góp phần phát triển đất nước, thực hiện hiệu quả phương châm: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh. Trong tương lai, GHPGVN sẽ thực hiện tốt mọi công tác Phật sự, không tách rời sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp chính quyền. Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 T.Ư Giáo hội, Hoà thượng Chủ tịch trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và TP.HCM.
Tin: Hoài Thái – Minh Ân, ảnh: Đăng Huy
(Nguồn: http://chutichghpgvn.vn )
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online