TP.HCM: Chùa A Di Đà trang nghiêm tổ chức lễ Vu Lan-Báo hiếu năm 2022

PSO- Ngày 07/8/2022 (10/7 Nhâm Dần) Sư cô Thích Nữ Nguyên Chủng, trụ trì chùa A Di Đà (ấp Xóm Mới, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu Lan-Báo hiếu cho hơn 300 Phật tử.

Ba tháng an cư tinh tấn vun bồi tam vô lậu học (giới định tuệ) giúp hành giả thêm vững vàng trên hành trình hoàn thiện tự thân và hạnh nguyện lợi tha vô ngại. Chính vì vậy vào ngày Tự tứ của Tăng đoàn, Đức Phật hoan hỷ với thành quả tu tập của hàng đệ tử nên ngày Tự tứ cũng gọi là ngày Phật hoan hỷ, cũng gọi là ngày Tăng Ni đón nhận thêm tuổi Đạo trong ngôi nhà Chánh pháp. Theo điển tích, vào thời Phật tại thế, sau khi kết thúc ba tháng an cư, chứng đắc thần thông, tôn giả Mục Liên đã cầu Phật chỉ bày cách cứu mẫu thân thoát nơi ngạ quỷ. Phật đã ân cần chỉ dạy: “…Muốn cho cứu đặng mạng người. Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng…” Từ đó đến nay lễ hội Vu Lan, lễ hội Tình người được người con Phật gìn giữ lưu truyền trong nhân gian; đến nay đã trở thành một phần của văn hóa Việt Nam. Đất Củ Chi đón ngày lễ bằng những cơn mưa nặng hạt, sau khi cùng nhau tụng Kinh Vu Lan – Báo hiếu, toàn thể hội chúng được nghe Sư Cô Thích Nữ Huệ Phương, trụ trì chùa Viên Minh- huyện Củ Chi, chia sẻ Pháp thoại “Tháng Bảy Ân tình”: …Tháng Bảy là tháng kết thúc mùa An cư, Tăng Ni đón thêm tuổi Đạo, Đạo lực thêm tăng trưởng khiến nhân thiên đều hoan hỷ, cũng là thời gian Tăng đoàn bắt đầu vân du hóa độ mười phương, cũng là khoảng thời gian bá tánh nhân gian đều tổ chức lễ hội Vu Lan, nhắc nhở tinh thần tri ân báo ân của mỗi người đối với hai đấng sanh thành: Cha già như Phật Thích Ca, Mẹ già như thể Phật bà Quan Âm… Sau thời Pháp thoại, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn thiền đức quang lâm lễ đài, chính thức cử hành lễ Vu Lan-Báo hiếu. Tại buổi lễ,  Phật tử Vạn Huệ đã tuyên đọc ý nghĩa cài hoa hồng và từng đóa hồng vàng cài lên chư Tôn đức kính mừng tuổi Đạo. Từng đóa hồng màu đỏ hoặc màu trắng được cài lên ngực trái thiện nam tín nữ để nhắc nhớ cội nguồn yêu thương đang còn hiện diện hay đã khuất núi ngàn mây… Tiếp đến, những người con hiếu thảo đã thực hiện lễ Rửa chân tay và dâng quà tri ân Cha Mẹ: … Xin cho giọt nước này rửa sạch những nhọc nhằn đôi bàn tay, làm mạnh thêm đôi chân của hai đấng song thân kính quý…   Trong niềm hoan hỷ của Pháp hội, đại diện Phật tử đã dâng lời tác bạch cúng dường Pháp Y kính mừng tuổi Đạo của chư Ni hiện tiền. Sau khi Sư cô Thích Nữ Lệ Thanh, trụ trì chùa Từ Giác- huyện Củ Chi, đã đãi lao chư Tôn thiền đức ban Đạo từ cho Pháp hội, đại diện Ban Tổ chức đã dâng lời cảm tạ đến chư Tôn đức lời cảm ơn đến các tình nguyện viên đã giúp buổi lễ thành tựu. Tiếp đến, chư tôn thiền đức tay ôm bình bát tái hiện hình ảnh Tăng đoàn khất thực thời Phật tại thế. Từng bước chân chánh niệm nhẹ bước, tay đón nhận cơm và thức ăn do hàng thiện tín thành tâm dân cúng. Đầu giờ chiều là lễ quy y Tam Bảo cho hàng thiện nam tín nữ phát tâm trở thành Phật tử và lễ Tiểu thí thực cô hồn kỳ siêu chư vong linh quá vãng. Chiều ngày 08/8/2022, nơi dòng sông Tiền bên cầu Rạch Miễu, Bổn tự cùng quý Phật tử đã cử hành lễ phóng sanh 3 tấn cá nguyện cầu âm siêu dương thới, gió hòa mưa thuận, bá tánh bình an, đất nước thái bình.

Minh Nguyên

     
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online