TP.HCM: Chùa Giác Ngộ gần 1.200 người Quy y Tam bảo nhân lễ Phật đản 2022

PSO - Rằm tháng Tư, Phật đản thứ 2646, PL.2566, nhằm tối ngày 15/5/2022, gần 1.200 thiện nam tín nữ gần xa tham dự lễ Quy y Tam bảo do chùa Giác Ngộ tổ chức. Buổi lễ được đặt dưới sự chứng minh của TT. Thích Nhật Từ, Uỷ viên HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cùng các thành viên Tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Trước khi buổi lễ bắt đầu, Phật tử Giác Chánh Ân (Q.4), nhận xét rằng không gian của buổi lễ rất trang nghiêm. Lần đầu chị mới ngồi trong không gian như thế này. Đối với cô bạn sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Đại Việt, em cho biết tối nay, em đi cùng nhóm bạn thân đến chùa Giác Ngộ dự lễ Quy y. Tuy lên thành phố học chưa lâu nhưng em cho biết mình đã đến chùa Giác Ngộ được vài lần. Hôm nay, em vui cười chia sẻ mình có pháp danh mới là Giác Chân Trúc. Sau khi phát nguyện quy y theo hướng dẫn của Thượng toạ Trụ trì, hơn 900 thiện nam tín nữ đang ngồi tại 3 tầng lầu ở chùa Giác Ngộ thực hiện nghi thức đọc tụng Kinh Người áo trắng, trích “Kinh Phật cho người mới bắt đầu”. Tiếp nối chương trình, phần quan trọng và ý nghĩa nhất của lễ Quy y Tam bảo chính là phần phát nguyện nhận đức Phật, chân lý của Ngài và Tăng đoàn làm Thầy. Để làm người Phật tử có ích và sống hạnh phúc, quý thiện nam tín nữ tiếp tục phát nguyện vâng giữ 5 điều đạo đức. Ấy là không sát sinh; không dối gạt; không ngoại tình; không trộm cắp; không sử dụng ma tuý, rượu. Đặc trưng của lễ Quy y Tam bảo tại chùa Giác Ngộ, pháp danh của Phật tử nữ sẽ bắt đầu bằng chữ Giác và với Phật tử nam, sẽ bắt đầu bằng chữ Ngộ. Thượng tọa Trụ trì cho biết lý do, “giác ngộ là tông chỉ và lý tưởng của đạo Phật.” Nhân mùa Phật đản lần thứ 2646, TT. Thích Nhật Từ tặng cho quý Phật tử mới bài pháp thoại “Đời con có Phật đồng hành”. Bài pháp thoại dựa theo lời bài hát cùng tên, được Thượng tọa sáng tác vào ngày 2/3/2022. Thông qua bài giảng, Thầy truyền tải thông điệp, “cuộc đời mỗi người như chiếc thuyền nan, lênh đênh giữa khổ đau trong vô thường. Người tu học Phật nên sáng suốt lựa chọn cho mình cách giải quyết tốt nhất để vượt qua đau khổ; đó là giữ tâm bình thản trong mọi tình huống. Những gì là rác thì nên đặt nó trong sọt rác. Chân lý của đức Phật (Pháp) và thiền chính là những phương pháp giúp Phật tử tìm ra giải pháp thích hợp trong từng lĩnh vực cụ thể.” Trước đó, Ban Tổ chức đã gửi giấy chứng nhận Quy y và kinh sách đến quý Phật tử quy y trực tiếp. Đối với quý Phật tử Quy y online, Ban Tổ chức sẽ gửi sau theo địa chỉ đã đăng ký. Mở đầu buổi lễ, Ban Đạo ca chùa Giác Ngộ đã thể hiện các ca khúc kỷ niệm Phật đản: Đời con có Phật đồng hành, Con theo chân lý Phật. Cũng trong tối hôm nay, Tăng đoàn chùa Giác Ngộ tổ chức Lễ Xuất gia cho một thiện nam đủ duyên lành. 

Tin, ảnh: Bảo Tiên, Thanh Phong

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online