TP. HCM: Chùa Giác Ngộ - Quỹ đạo Phật ngày nay trao tặng 100 tấn gạo, 100 tấn khoai và vật tư y tế giúp sức Thành phố chống dịch

PSO - Sáng ngày 10/9/2021, trong Lễ tiếp nhận hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Ủy ban MTTQVN TP. HCM (số 55, đường Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, Quận 1), chùa Giác Ngộ - Quỹ đạo Phật ngày nay đã trao tặng 100 tấn gạo và 100 tấn khoai cho Ủy ban MTTQVN TP. HCM nhằm góp phần chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19. Đại diện đơn vị trao tặng có: TT. Thích Nhật Từ – Trụ trì chùa Giác Ngộ, Chủ tịch quỹ Đạo Phật ngày nay, các Phật tử Giác Thanh Nhã, Ngộ Mi Hồng, Giác Vân Anh, Nguyên Phúc – đồng Phó chủ tịch Quỹ. Về phía Ủy ban MTTQVN TP. HCM có bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. HCM; bà Phan Kiều Thanh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. HCM. Tiếp nhận 100 tấn gạo và 100 tấn khoai, đại diện đại diện Ủy ban MTTQVN TP. HCM đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chư Tăng và Phật tử chùa Giác Ngộ - Quỹ đạo Phật ngày nay cũng như quý mạnh thường quân gần xa. Sau lễ tiếp nhận, toàn bộ số gạo và khoai trên sẽ được phân bổ để kịp thời hỗ trợ người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch trên địa bàn thành phố. Thay mặt chùa Giác Ngộ - Quỹ đạo Phật ngày nay, Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng mong muốn với những hành động thiết thực, chung tay tiếp sức người khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19, chùa Giác Ngộ - Quỹ đạo Phật ngày nay đã phần nào kịp thời hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là những người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; góp phần chung tay cùng chính quyền thành phố trong công tác phòng, chống dịch và động viên người dân vượt qua khó khăn, tiếp tục xây dựng, phát triển cuộc sống gia đình, tạo dựng sự bình an, phúc lạc cho xã hội. Chiều cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm và trao tặng vật tư y tế ủng hộ công tác phòng, chống dịch cho Ủy ban MTTQVN huyện Bình Chánh. Các trang thiết bị, vật tư y tế được tặng bao gồm: 8 máy tạo Oxy; 200 máy đo nhịp tim (SPO2); 1,000 phần thuốc cho bệnh nhân F0; 5,000 khẩu trang N95; 5,000 khẩu trang y tế; 200 chai nước rửa tay và 30 thùng sữa ngũ cốc. Thay mặt chùa Giác Ngộ - Quỹ đạo Phật ngày nay, Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng mong rằng với sự hỗ trợ này, các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch và các bệnh nhân F0 tại Thành phố sẽ được tiếp thêm năng lượng để chiến thắng đại dịch. Đại diện chính quyền, ông Đào Gia Vượng - Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh đã tiếp nhận, đồng thời gửi lời cảm ơn đến chư Tăng cùng quý Phật tử chùa Giác Ngộ - Quỹ đạo Phật ngày nay đã gửi tặng các trang thiết bị y tế và xin hứa sẽ sử dụng các trang thiết bị này một cách thiết thực nhất góp phần đẩy lùi dịch bệnh tại Thành phố Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Chùa Giác Ngộ - Quỹ ĐPNN

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online