TP.HCM: Chùa Hoằng Pháp tổ chức khóa tu đầu năm chủ đề: “Sinh viên hướng về Phật pháp”

PSO - Sáng ngày 01/01/2023 nhân ngày Tết dương lịch đầu năm mới, TT.TS Thích Nhật Từ - Phó viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Trụ trì chùa Giác Ngộ (Q.10, TP.HCM) nhận được sự thỉnh mời từ chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã có buổi chia sẻ kiến thức Phật giáo đến các bạn sinh viên, học sinh trong khóa tu “Sinh viên hướng về Phật pháp”. Hơn 2100 bạn sinh viên thuộc các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài địa bàn Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự ngày tu “Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp”.  Buổi sáng, bắt đầu với chương trình thiền hành trong khuôn viên chùa dưới tiết trời mát lành, trong trẻo của sớm mai, cảm nhận từng bước chân tỉnh thức và lắng tâm thanh tịnh theo sự hướng dẫn của quý thầy. Sau thời khóa tụng kinh, tịnh tọa, các bạn sinh viên đến với buổi chia sẻ của Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Phó Ban Phật giáo quốc tế Trung ương GHPGVN, trụ trì chùa Giác Ngộ (TP.HCM) qua chủ đề: “Đạo Phật cho tuổi trẻ”. Dựa trên sự kiện thành đạo của đức Phật (08/12 ÂL). Thượng tọa giảng sư chia sẻ, đức Phật xuất gia vào lúc 29 tuổi tức là lúc “Bình minh của tuổi trẻ”. Theo đó, tuổi trẻ là lúc chúng ta mang nhiều năng lượng để tiếp thu những điều mới, nếu được tiếp cận với 5 lời dạy đạo đức cùng các giá trị minh triết của Phật giáo thì ban đầu giới trẻ đã thành nhân. Trong buổi chia sẻ, Thượng tọa đã nêu lên những đóng góp cũng như vai trò của Phật giáo trong sự phát triển của nhân loại: Hình thành những tư tưởng tiến bộ, xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng; phá bỏ các định kiến phân biệt giai cấp, giới tính, mê tín dị đoan; thiết lập một thế giới hòa bình trên tinh thần hòa hợp, góp phần giải quyết các vấn nạn, mang lại lợi ích cho số đông. Đối với các bạn là sinh viên, ngoài việc học tập trên trường lớp thì việc tiếp nhận nền giáo dục Phật giáo cũng phải song song để bổ sung thêm năng lượng tinh thần, mang lại các giá trị tiến bộ giúp chúng ta hoàn thiện cuộc sống, giải quyết các vấn nạn, tạo dựng cơ sở của sự thành công. Tuổi trẻ cần thấy được những lợi lạc đó, tích cực tham gia sinh hoạt cộng đồng và trở thành Phật tử.  Vì vậy, vai trò của tuổi trẻ là tôn trọng, tìm hiểu, học tập và nhân rộng giá trị này đến với bạn bè, người thân và người sẽ đồng hành cùng chúng ta trong cuộc sống hôn nhân. Đồng thời các bạn cần năng nổ dấn thân phụng sự để góp phần xây dựng xã hội ngày càng phát triển, hướng đến cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc. Sau chương trình pháp thoại, Thượng tọa giảng sư đã dành thời gian trả lời 2 câu hỏi của các bạn sinh viên.  Nhân dịp lễ Tết dương lịch 2023, TT. Thích Nhật Từ gửi lời kính chúc đến các bạn sinh viên và gia đình một năm mới bình an, sức khỏe, thực hiện được nguyện vọng lập nghiệp của tuổi trẻ và thường ngày dành chút thời gian đến chùa tu học nhằm vận dụng giá trị minh triết của Phật giáo trong cuộc sống sẽ giúp chúng ta đạt được thành công, hạnh phúc trong tương lai. 

Tin, ảnh: Thúy Nhi, Minh Đức

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online