13/04/2019 23:17

TP.HCM: Chùa Hưng Phước tổ chức Lễ Hằng thuận

PSO- Sáng ngày 13/4/2019 (9/3 Kỷ Hợi) ĐĐ Thích Thiện Chơn, Phó Trụ trì chùa Hưng Phước - 540/23 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, đã tổ chức lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ: Tân lang: Nguyễn Trần Thắng - Pháp danh: Hoàng Điền; Tân nương: Nguyễn Thị Kim Ngân- Pháp danh: Liên Ngân. Chứng minh và tham dự Lễ Hằng thuận có chư Tôn đức Tăng Ni trong thành phố cùng gia đình bạn bè của đôi tân giai nhân. Lễ Hằng Thuận có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống hôn nhân của người Phật tử. Hằng là luôn luôn, là mãi mãi; Thuận là hòa thuận, đùm bọc, yêu thương nhau; Hằng Thuận là mãi mãi yêu thương san sẻ cùng nhau những nỗi khổ niềm vui trong suốt cuộc đời. Lễ Hằng Thuận giúp tân lang tân nương hiểu được bổn phận trách nhiệm của bản thân đối với người bạn đời, đối với tứ thân phụ mẫu (cha mẹ hai bên) và thân bằng quyến thuộc.
Đại diện hai họ thỉnh chư Tôn đức quang lâm Chánh điện cử hành Lễ Hằng thuận.
Chư Tôn đức niêm hương, bạch Phật
ĐĐ. Thích Thiện Chơn sái tịnh
Sau khi niêm hương bạch Phật, thay mặt chư Tôn đức Tăng Ni hiện diện, ĐĐ. Thích Minh Duyên có pháp thoại về nguồn gốc và ý nghĩa của Lễ Hằng Thuận: Lễ Hằng Thuận là nét đẹp của người Phật tử khi đến tuổi lập gia thất. Năm 1930, Lễ này lần đầu tiên được Bác sĩ Tâm Minh-Lê Đình Thám tổ chức cho con gái đầu lòng tại chùa Từ Đàm- Huế. Đến năm 1971, Hòa thượng Thích Thiện Hòa đã chính thức đặt tên cho lễ kết hôn tổ chức tại chùa là lễ Hằng Thuận. Theo tên gọi, thì “hằng” là thường xuyên, là luôn luôn, còn “thuận” là hòa thuận, là đồng thuận hướng về những điều cao thượng, chân thiện trong đời sống. ĐĐ. Thích Thiện Chơn, giảng giải về ý nghĩa cặp nhẫn cưới: cặp nhẫn tròn tượng trưng cho tình yêu trước sau như một, sự nhẫn nhịn yêu thương sẽ giúp các con vượt qua mọi thử thách của cuộc đời. Sống với nhau trọn vẹn như vàng mười thì nụ cười hạnh phúc sẽ nở trên môi, gia đình đoàn viên, quyến thuộc luôn hoan hỷ. Buổi Lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ của mọi người, một khởi đầu an lạc đang đến với đôi tân giai nhân. https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU  

Diệu Đăng

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online