12/03/2019 16:45

TP. HCM: Chùa Hưng Phước tổ chức lễ Tổng kết năm 2018 và tổng khai giảng các lớp giáo lý năm 2019

Ngôi chùa cổ kính trước đây đã từng tổ chức các lớp học tình thương dạy cho các em mồ côi, cơ nhỡ và con em của các hộ lao động nghèo ở địa phương. Trên tinh thần giáo dục cộng đồng, những năm gần đây từ năm 2011 đến nay, chùa Hưng Phước đã chuyển sang mô hình mở các lớp giáo lý từ căn bản đến nâng cao, để tạo điều kiện cho quý Phật Tử gần xa học tập, nghiên cứu và thực hành giáo pháp của đức Phật vào trong đời sống. Song song đó, hàng tháng chùa tổ chức hai kỳ tu tập đạo tràng Bát Quan Trai giới.

Bắt đầu cho một năm học mới, ngày 09/03/2019 (nhằm mùng 04/02 năm Kỷ Hợi), tại chùa Hưng Phước (số 540/23 CMT8, phường 11, quận 3, TP. HCM) long trọng tổ chức Lễ tổng kết các lớp giáo lý năm 2018 và tổng khai giảng các lớp giáo lý năm 2019.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm dưới sự quang lâm chứng minh của ĐĐ. Thích Thiện Chơn – Ủy viên Ban Trị sự (BTS), Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử (HDPT) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP. HCM, Chủ nhiệm lớp giáo lý; ĐĐ. Thích Minh Duyên – Chánh Thư ký Ban HDPT thành phố, Phó Chủ nhiệm lớp giáo lý; ĐĐ. Thích Tịnh Giác - Phó Chủ nhiệm; ĐĐ. Thích Trí Huệ - Ủy viên Thường trực (UVTT) Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Phó Chủ nhiệm; ĐĐ. Thích Thiện Tài - Giáo thọ sư; cùng chư Tôn đức chùa Hưng Phước và đông đảo học viên của 3 lớp giáo lý đồng tham dự.

 Đại đức Thích Thiện Chơn phát biểu khai mạc

Mở đầu buổi lễ, Đại đức Thích Thiện Chơn – Chủ nhiệm các lớp giáo lý phát biểu khai mạc cùng những lời chia sẻ thấm tình đạo vị và tuyên dương những Phật tử đã chuyên cần học tập, đạt thành tích cao trong các bài kiểm tra cuối kỳ.

Đại diện Phật tử lớp giáo lý phát biểu tri ân

Thể hiện sự tri ân đến chư Tôn đức giáo thọ sư đã dành nhiều thời gian và công sức tận tình dạy dỗ trong những năm qua, đại diện tập thể các lớp giáo lý Phật tử Huệ Minh tác bạch tri ân với tấm lòng đầy chí thành chí kính thấm tình đạo vị và dâng lên chư Tôn đức Ân Sư với những đóa hoa tươi thắm cùng các lễ phẩm cúng dường.

Chư Tôn đức trao bằng khen đến quý Phật tử

Tiếp theo chương trình, Ban Chủ nhiệm trao tặng bằng công đức đến Ban Hộ trì các lớp giáo lý và các học viên đạt thành tích cao trong kỳ thi cuối năm học vừa qua.

Được biết, trải qua 8 năm, các lớp giáo lý chùa Hưng Phước đang được duy trì và ngày càng mở rộng hơn. Từ đó, khơi nguồn cho các lớp giáo lý thực tập và ứng dụng Phật học vào đời sống tu học trong thời gian sắp tới, để quý Phật tử có cơ hội thực hành và ứng dụng các pháp môn thọ trì dưới sự chỉ dạy trực tiếp của quý Giáo thọ sư.

Quang cảnh buổi lễ

Tạo điều kiện cho quý Phật tử có sự lựa chọn môi trường và thời gian phù hợp tiếp cận giáo pháp nhà Phật, chùa Hưng Phước tổ chức giảng dạy nhiều lớp giáo lý vào các ngày thứ 5, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần với những nội dung phong phú và đa dạng:

  • Lớp Nếp sống Đạo: Tối thứ 5
  • Lớp Phật học Nâng cao: Thứ 7
  • Lớp Phật học Ứng dụng: Tối Chủ nhật

Sau thời gian đón Tết cổ truyền dân tộc, quý Phật tử đã trở lại với lớp học trong niềm hân hoan xúc cảm. Đúc kết buổi lễ, thay lời cho ban tổ chức ĐĐ. Thích Minh Duyên - Phó Chủ nhiệm đã có những lời khen tặng và sách tấn đến quý Phật tử tinh chuyên trong năm học qua.

Đại đức Thích Minh Duyên đúc kết  buổi lễ

Sau đó, Đại đức Thích Trí Huệ - Phó Chủ nhiệm đã khai pháp đầu năm cho các đạo tràng giáo lý chùa Hưng Phước. Những lời pháp của Đại đức giảng sư trao gửi đến đại chúng là những tư lương quý báu cho năm học mới.

Đại đức Thích Trí Huệ khai pháp đầu năm

Khép lại buổi lễ tổng kết và khai giảng các lớp giáo lý chùa Hưng Phước trong niềm hân hoan hỷ lạc của toàn thể đại chúng.

Ảnh: Diệu Đăng - Tin: Chơn Niệm Nguyệt

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online