TP. HCM: Chùa Minh Đạo khai đàn tụng kinh Vu Lan báo hiếu PL. 2565

PSO – Trên tinh thần thực hành lời Phật dạy và hướng đến những ý nghĩa và giá trị thiêng liêng của Mùa Vu Lan Báo Hiếu. tối ngày 08/08/2020 (nhằm ngày 1/7 năm Tân Sửu), chư Tăng chùa Minh Đạo (Q.3), TP. Hồ Chí Minh đã trang nghiêm tổ chức lễ khai đàn tụng kinh Vu Lan báo hiếu PL. 2565 – DL. 2021. Mùa Vu Lan nay trở về trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước, đặc biệt là tại TP. Hồ Chí Minh. Năm nay, chùa Minh Đạo sẽ không tổ chức nghi lễ bông hồng cài áo, và các nghi lễ khác trong ngày Vu lan mà chỉ thực hiện cấm túc, trì tụng kinh Vu lan báo hiếu Mẹ cha, và hồi hướng tới Cửu huyền thất tổ, Anh hùng liệt sĩ, những nạn nhân tử vong vì COVID 19, đồng thời cầu nguyện dịch bệnh sớm tiêu trừ, quốc thái dân an.
HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện chủ chùa Minh Đạo
Dưới sự chủ lễ của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện chủ chùa Minh đạo, chư Tăng bổn tự đã thành kính thực hiện nghi thức niệm hương cúng dường Tam Bảo và nhất tâm đảnh lễ Đức Phật. Trong không gian thanh tịnh và thiêng liêng chư Tăng đồng trì tụng bản kinh Vu Lan báo hiếu hướng về Thầy tổ, ông bà, cha mẹ như trong kinh đức Phật dạy, đồng thời hồi hướng công đức cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm qua đi.
ĐĐ. Thích Minh Ân - Trụ trì chùa Minh Đạo
Buổi lễ cũng được thực hiện với hình thức trực tuyến, nhằm giúp cho đạo tràng Phật tử ở tại tư gia cũng có thể thực hiện được nghi thức tụng niệm cùng chư Tăng tại chùa. Mùa Vu Lan lại đến, vang vọng trong lòng mỗi người con dân Việt Nam. Tháng 7 Vu Lan đã trở thành nét đẹp truyền thống trong dân gian của những người con hiếu hạnh hướng về các đấng sinh thành dưỡng dục, ông bà, cha mẹ, tổ tiên của mình, hướng về công đức của các vị tiền bối đã tạo nên giang sơn gấm vóc, nòi giống quê hương mình. Hiện nay, hơn bao giờ hết, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, qua mỗi buổi lễ trì tụng kinh Vu Lan báo hiếu hàng ngày, không chỉ với mong muốn hiếu hướng về Thầy tổ, ông bà, cha mẹ, dịch bệnh Covid-19 sớm qua đi mà còn nhắc nhỡ thân tâm mỗi người chúng ta phải nên tuân thủ nghiêm theo chỉ thị của Nhà nước, Chính phủ để góp một phần công sức của mình giúp đất nước vượt qua nạn dịch lần này.

Tin, ảnh: Công Minh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online