TP.HCM: Chùa Minh Đạo thắp nến tri ân nhân ngày Vía Bồ tát Quán Thế Âm

PSO - Tối ngày 31/03/2021 (nhằm ngày 19/2 âm lịch), tại chùa Minh Đạo (số 12/3 bis, Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm và thắp đèn hoa đăng để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, đạo pháp trường tồn, chúng sanh an lạc.

Được sự chỉ dạy của Hòa thượng viện chủ, ĐĐ. Thích Minh Ân - Trụ trì chùa Minh Đạo cùng chư Tăng bổn tự tổ chức lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm đản sanh và thắp đèn hoa đăng. Tại đạo tràng, Đại đức chia sẻ: Quán Thế Âm Bồ tát tức là người luôn nghe tiếng kêu tha thiết từ tâm khảm chúng sanh trong trần gian mà tới cứu khổ. Mang lòng từ bi nhân ái, vị tha và thánh thiện không phân biệt bất kỳ ai, nghĩa là người yêu thương tất cả chúng sanh cũng giống như hình ảnh của người mẹ luôn che chở cho các con của mình, vì thế người được gọi là từ mẫu Quán Thế Âm Bồ tát.

Tại đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh, toàn thể chư Tôn đức Tăng và quý Phật tử đồng thành tâm hướng niệm về Bồ tát Quán Thế Âm. Toàn thể đại chúng cùng hướng vọng về hạnh từ bi cứu khổ của Ngài không những có khả năng nhiếp phục được hạt giống giận hờn, trách móc trong mỗi người, mà còn có khả năng nhiếp phục tất cả những hạt giống tham lam, bần tiện.

Chúng ta là Phật tử, những người con Phật, hãy thực tập theo hạnh nguyện của Ngài, lắng nghe bằng chính tiếng nói của trái tim mình, bằng tất cả lòng chân thành, cảm thông và thấu hiểu sẽ giúp trút bỏ được những phiền muộn, lo âu.

Nhân ngày lễ vía Bồ tát Quan Thế Âm, Đại đức trụ trì tổ chức lễ hoa đăng nhằm cầu nguyện cho tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Ánh sáng của ngọn nến được thắp sáng từ đôi tay chư Tôn thiền đức, sau đó tuần tự trao ánh sáng đến Phật tử đạo tràng.

Những ngọn nến lung linh được thắp sáng, cầm ngọn nến trên tay, chư Tôn đức Tăng cùng toàn thể quý Phật tử hướng lòng về Bồ tát Quán Thế Âm. Những ngọn nến tượng trưng cho ánh hào quang từ bi và trí tuệ của đức Bồ tát Quán Thế Âm.

Lâm Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online