TP.HCM: Chùa Minh Đạo tiếp tục hành trình “Xuân Yêu Thương”

Theo chuỗi chương trình từ thiện “Xuân Yêu Thương” do chùa Minh Đạo phát động; Ngày 26/1, Đại đức Trụ trì Thích Minh Ân tiếp tục cùng đạo tràng Phật tử chùa thực hiện các hoạt động từ thiện tại Quận 3, Quận Bình Thạnh và Huyện Hóc Môn.

Đúng 8h00, đoàn đến Ủy ban nhân dân phường 11, quận 3, kết hợp cùng chính quyền nơi đây phát 115 phần quà tết cho người già neo đơn, người vô gia cư và gia đình khó khăn tại địa phương.

Tại đây, Đại đức Thích Minh Ân gởi thăm hỏi sức khỏe và chúc Tết bình an đến mọi người.

Tại chùa Minh Đạo, chư Tăng kết hợp cùng chính quyền phường 9, quận 3 trao 100 phần quà gồm: các thực phẩm thiết yếu và tịnh tài cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân đây Đại đức trụ trì đã chia sẻ, động viên tinh thần mọi người và gửi những lời chúc nguyện an lành trong năm mới Xuân Nhâm Dần. Hy vọng  bà con cố gắng tu tập, hiểu và tin luật nhân quả, từ đó có thể gặp những điều thuận duyên, may mắn trong cuộc sống.

Tiếp đó, tại phường 9, quận 3, Ban tổ chức chương trình “Xuân Yêu Thương” đi thăm và trao quà tết cho 5 trẻ em mồ côi cha, mẹ trong đại dịch Covid-19.

Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục đến xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn để trao tiếp cho 5 hộ gia đình khó khăn có người thân mất vì Covid-19.

Tại những gia đình này, Đại đức Thích Minh Ân đã thắp hương và cầu nguyện cho các hương linh tử vong do Covid-19 sớm được siêu sinh về cảnh giới an lành.

Lắng nghe và đồng cảm với những mất mát to lớn khi người thân ra đi đột ngột, Đại đức bày tỏ chia sẻ niềm đau, nỗi buồn với thân nhân người đã mất, hy vọng người ở lại cố gắng vuợt qua đau thương để tiếp tục chăm lo gia đình.

Như kế hoạch, đoàn đã ghé Trung tâm bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật TP.HCM (số 215 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3) và  Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh) để thăm và tặng quà những trẻ em được nuôi dạy tại đây.

Dịp này, thay mặt Ban Tổ chức chương trình “Xuân Yêu Thương”, Đại đức Thích Minh Ân chúc tết an lành đến Ban Giám đốc, động viên tinh thần nhân viên, cán bộ đang làm việc tại 2 Trung tâm.

Theo Đại đức, trong những hoạt động từ thiện của chùa Minh Đạo hàng năm luôn quan tâm đến việc đi đến thăm trẻ em khuyết tật tại các trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, trở thành hoạt động thường niên của chùa và được sự quan tâm đặc biệt từ Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, viện chủ chùa Minh Đạo hỗ trợ và chỉ đạo trực tiếp.

Hành trình “Xuân Yêu Thương” hướng về những mãnh đời bất hạnh và không may mắn trong xã hội, thể hiện tinh thần dấn thân của người con Phật sẽ thắp lên niềm tin và hy vọng về những điều tốt đẹp sẽ được lan tỏa khắp nơi.

Đăng Huy

Chùa Minh Đạo tiếp tục hành trình “Xuân Yêu Thương”
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online