TP. HCM: Chùa Pháp Tạng hỗ trợ 21,5 tấn gạo, nhu yếu phẩm và thuốc cho 3 tỉnh miền Tây

PSO – Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành phía Nam, với số ca mắc bệnh được ghi nhận tăng cao từng ngày tại tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Chính quyền địa phương đang cần sự hỗ trợ về nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống dịch hơn bao giờ hết. Thấu hiểu nỗi khó khăn trên, sáng ngày 01/11/2021, Đại Đức Thích Trí Huệ - Ủy Viên TT Ban Hoằng Pháp TƯ, Trụ Trì chùa Pháp Tạng (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) đã phối hợp cùng các cấp chính quyền tại 3 tỉnh miền Tây, tiếp sức 21,5 tấn gạo, 1950 thùng mì, nhu yếu phẩm, sữa và thuốc Tây… với tổng kinh phí trên 620 triệu đồng, đến các điểm cách ly tập trung, sở Y tế, bệnh viện dã chiến và các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng nhằm góp phần chung tay cùng người dân vượt qua đại dịch.
ĐĐ. Thích Trí Huệ - Trụ trì chùa Pháp Tạng không quản ngại cực nhọc cùng quý Thầy và Phật tử công quả tất bật chuẩn bị các phần quà cho chuyến hỗ trợ miền Tây trong sáng sớm
Cà Mau – nơi dãy đất thiêng liêng cuối trời Tổ Quốc, bao quanh bởi các bãi bồi ven biển, đời sống người dân quê bao năm gắn liền theo từng mùa nước mặn, nước nổi, bấp bênh. Từ đầu tháng 10 đến nay, tỉnh Cà Mau đã và đang đón một lượng lớn công dân – hơn 30.000 người từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An… về quê tránh dịch. Trong đó có hơn 1100 ca mắc bệnh chủ yếu từ dòng người các tỉnh đổ về đây. Những khu cách ly tập trung được mọc lên khắp nơi trong tình trạng khẩn cấp. Đặc biệt tỉnh Cà Mau, với toàn bộ 101 đơn vị cấp xã đã không còn vùng xanh. Đời sống người dân lúc bình thường đã khó, huống chi khi dịch bệnh lây lan, sản xuất thu hoạch đình trệ, không thể chi viện đủ cho các khu cách ly với hơn mấy chục ngàn người.   Thấu hiểu cảnh thiếu lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cũng như thuốc men cho các khu cách ly tập trung với hơn 90.000 suất ăn mỗi ngày, với tinh thần từ bi của người con Phật, cùng tấm lòng của người con Cà Mau hướng về nơi đất Mẹ yêu thương, ngày 01/11/2021 (nhằm ngày 27/9/ Tân Sửu), được sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Trí Huệ - Ủy Viên TT Ban Hoằng Pháp TƯ, Trụ Trì chùa Pháp Tạng, tập thể chư Tăng cùng Phật tử công quả tại nội tự tất bật chuẩn bị những nhu yếu phẩm từ tờ mờ sáng. Chuyến xe quà nghĩa tình hỗ trợ người dân tại 3 tỉnh miền Tây chống dịch đợt này gồm: 21,5 tấn gạo, 1950 thùng mì, 1950 chai nước tương 1700 chai dầu ăn (loại 1 lít); 1850kg đường, 1650kg su hào và tỏi, 7 thùng thuốc Tây, 60 thùng sữa cùng 50.000 khẩu trang, đã được quý Thầy cùng Phật tử công quả khẩn trương vận chuyển ra xe kịp thời tiếp sức cho công tác phòng chống dịch tại các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng và Bạc Liêu cũng như tiếp sức cho hàng ngàn hộ dân đang gặp khó khăn trong dịch bệnh. Cụ thể như sau: - MTTQ tỉnh Cà Mau: 5 tấn gạo, 500 thùng mì, 500 chai nước tương, 500 chai dầu ăn, 50kg tỏi, 500kg đường, 300kg Su, 10 thùng sữa và 15.000 khẩu trang. - UBND TP Cà Mau: 2 tấn gạo, 200 thùng mì, 200 chai dầu ăn, 200 chai nước tương và 200kg đường cát - UB Kiểm Tra Tỉnh Ủy Cà Mau: 100 phần: 1 tấn gạo, 100 thùng mì, 100 chai nước tương, 100 chai dầu ăn và 100 kg đường. - UB xã Tân Thành 100 phần: 1 tấn gạo, 100 thùng mì, 100 chai nước tương, 100 chai dầu ăn và 100kg đường - UB xã An Xuyên và Phường 6: 100 phần: 1 tấn gạo, 100 thùng mì, 100 chai nước tương, 100 chai dầu và 100 kg đường -Ban từ thiện XHPG tỉnh Cà Mau, Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Chánh – Trụ trì Chùa Kim Sơn tiếp nhận: 250 phần quà gồm 2,5 tấn gạo 250 chai dầu, 250 thùng mì, 250 chai nước tương, 250kg đường, tỏi 20 kg, Su 200kg hỗ trợ cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại xã Hòa Thành, xã Định Bình TP. Cà Mau - Đại Đức Thích Trí Đức – Phó trụ trì Chùa Bảo Tạng (ấp Cỏ Xước, Trần Văn Thời) tiếp nhận 6,5 tấn gạo, 400 thùng mì, 50 thùng sữa, 600 chai nước tương, 14 thùng dầu ăn, 300 kg đường, 60 kg tỏi, 1 tấn su, và 35.000 khẩu trang hỗ trợ cho các đơn vị:
  1. UBND thị trấn sông Đốc
  2. UBND xã Phong Lạc
  3. UBND xã Lợi An
  4. UBND xã Khánh Bình
  5. UBND xã Khánh An – U Minh
  6. UBND Khánh Bình Tây Bắc
- Đại Đức Thích Minh Quy – Trụ trì chùa Huệ Quang (ấp Thạnh Bình xã Thạnh Quới huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng) tiếp nhận 200 phần quà gồm: 2 tấn gạo, 200 thùng mì, 200 chai dầu ăn, 200 chai nước tương và 200 kg đường cát nhằm hỗ trợ từng hộ dân cách ly tại nhà có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. - Sư cô Thích Nữ Trúc Như – Trụ trì chùa Giác Viên (Láng Tròn Bạc Liêu) tiếp nhận 100 phần quà gồm: 1 tấn gạo, 100 thùng mì, 100 chai nước tương, 100 chai dầu ăn và 100 kg đường cát, hỗ trợ những hộ đặc biệt khó khăn do dịch bệnh tại Láng Tròn, Bạc Liêu. Tổng kinh phí cho chuyến hỗ trợ lần này trên 620 triệu đồng.
ĐĐ. Thích Minh Quy – Trụ trì chùa Huệ Quang (Thạnh Quới, Sóc Trăng) tiếp nhận 200 phần quà hỗ trợ các hộ dân cách ly tại nhà có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
ĐĐ. Thích Trí Đức – Phó trụ trì Chùa Bảo Tạng (ấp Cỏ Xước, Trần Văn Thời) đại diện Đ.Đ Thích Trí Huệ - Trụ trì chùa Bảo Tạng trao quà hỗ trợ cho quỹ phòng chống Covid 19 tỉnh Cà Mau
Ni Sư Thích Nữ Trúc Như – Trụ trì chùa Giác Viên (Láng Tròn Bạc Liêu) tiếp nhận 100 phần quà hỗ trợ những hộ đặc biệt khó khăn do dịch bệnh tại Bạc Liêu
Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Chánh – Trụ trì Chùa Kim Sơn trao 250 phần quà hỗ trợ cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại xã Hòa Thành, xã Định Bình TP. Cà Mau
Giữa những ngày dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành, tình yêu thương san sẻ là cái gốc của sự đoàn kết, là phẩm chất quý báu của người dân Việt Nam. Chính đạo đức nghĩa tình đã góp phần kiến tạo nên một phần bản sắc văn hóa Việt, để mỗi khi hoạn nạn, thiên tai thì ai ai cũng sẵn sàng “nhường cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách”, bảo bọc, san sẻ cho nhau. Truyền thống ấy vẫn sẽ như mạch nguồn, chảy mãi trong tim, trường tồn với thời gian cùng dân tộc. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin và ảnh, Ngọc Linh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online