TP.HCM: Chùa Pháp Tạng kết hợp Hội Thanh Niên Việt Nam thành phố tổ chức chương trình “Nối Vòng Tay Lớn” – Tặng quà cho các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Người Mỹ có câu tục ngữ: “The chain is as strong as its weakest link”. Nghĩa là "Một sợi dây xích chỉ khỏe bằng mắt xích yếu nhất của nó". Mỗi chúng ta cũng là một thành viên trong xã hội. Và câu tục ngữ trên ngụ ý rằng: sức mạnh của tập thể được quyết định bởi chính những cá nhân trong tập thể đó. Những thành phần hay cá nhân yếu kém có thể sẽ làm giảm sức mạnh, hiệu quả hay gây ra thất bại, hỏng hóc cho cả hệ thống. Vì vậy, một tập thể muốn vững mạnh thì cần đảm bảo mỗi thành viên trong đó không có ai yếu kém, không ai là “mắt xích yếu” cả. Nhất là trong xã hội tiên tiến, phát triển mạnh mẽ như hiện này thì mỗi mắt xích không những cần trang bị cho tự thân những kỹ năng cần thiết mà càng phải trau dồi đạo đức, lối sống và lý tưởng để xây dựng xã hội thêm tốt đẹp và phát triển vững mạnh. Với ý nghĩa đó, trên tinh thần đoàn kết, sẻ chia yêu thương, vừa qua ngày 10/11/2022, chùa Pháp Tạng đã kết hợp cùng Hội Thanh Niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội với chủ đề “Nối Vòng Tay Lớn” với những hoạt động thiết thực, bổ ích để các thanh niên được giao lưu, học hỏi, chia sẻ những suất quà đến những gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, và buổi pháp thoại gửi đến các bạn trẻ - nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, khơi dậy sức sống, lý tưởng phụng sự của thế hệ trẻ ngày nay. Buổi lễ có sự hiện diện chứng minh của Đại đức Thích Trí Huệ - UVTT Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN – Phó Ban Hướng dẫn Phật tử Thành phố Hồ Chí Minh - Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo huyện Bình Chánh – Trụ trì Chùa Pháp Tạng, anh Nguyễn Quang Tuấn – Bí thư Huyện Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam Huyện; Mở đầu hoạt động, với tinh thần uống nước nhớ nguồn, Đại đức Thích Trí Quang – đại diện chùa Pháp Tạng đã đến thắp nén hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại khu di tích Láng Le – Bàu Cò. cùng ôn lại những trang lịch sử vẻ vang của dân tộc trong các thời kỳ kháng chiến giành độc lập. Tiếp đến, chương trình giao lưu và sân chơi kỹ năng với các trò chơi vận động được tổ chức tại công viên Văn hóa Láng Le với những hoạt động vui nhộn, được đông đảo thanh niên các khu vực nhiệt tình tham gia. Sau buổi giao lưu, những suất quà yêu thương đã được Chùa Pháp Tạng chuẩn bị đầy đủ, trao tặng đến 50 hoàn cảnh khó khăn của 5 xã: Tân Kiên, Tân Nhựt, Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai. Góp phần khuyến kích, động viên các thanh niên thêm nỗ lực, phấn đấu vượt qua những khó khăn cuộc sống, trở thành rường cột vững chắc không chỉ riêng gia đình mà còn giúp ích cho xã hội, Tổ Quốc. Tiếp đến, đoàn vân tập về Chùa Pháp Tạng để lắng lòng nghe những lời chia sẻ quý báu của Đại đức Thích Trí Huệ về tinh thần phụng sự của người thanh niên qua chủ đề: “Dấn thân và lý tưởng phụng sự”. Mỗi người chúng ta sinh ra trên cuộc đời này cần có trách nhiệm và bổn phận làm cho cuộc đời thêm tốt đẹp hơn. Mỗi ngày cuộc sống đi qua, chúng ta đã nợ ân tình của biết bao người nuôi dưỡng, bao bọc, nâng đỡ để chúng ta có được ngày hôm nay. Vì vậy, mỗi một thanh niên trẻ cần phải vun bồi tâm phụng sự làm nền tảng cho phát triển và hoàn thành lý tưởng sống của mình. Nhờ đó, chúng ta định hướng để học hỏi và trải nghiệm thực tế để có “Tầm”. Đầy đủ “Tâm và Tầm” thì chúng ta mới đủ khả năng dấn thân và phụng sự cho đời. Mỗi thanh niên chung tay góp sức mình vào lợi ích của tự thân và xã hội sẽ tạo nên bầu nhiệt huyết lan tỏa được những giá trị cao đẹp. Hãy luôn tâm niệm rằng: chúng ta có sức khỏe và nhiệt tâm, chỉ cần giúp đời, không cần bảo bọc. Bởi “Ngọc càng mài càng sáng, Vàng càng luyện càng trong”; “Thà ngọc nát còn hơn ngói lành” là ở chỗ này. Thanh niên phải biết tôi luyện cho bản thân thành ngọc quý, thành vàng bằng ba việc đầu tư căn bản như sau:
  1. Đầu tư cho sức khoẻ là căn bản nhất. Đây là cách đầu tư khôn ngoan nhất.
  2. Đầu tư cho kiến thức và kỹ năng.
  3. Đầu tư cho đạo đức.
Song hành đó, Đại đức nhấn mạnh, việc học hỏi từ nghiên cứu, đọc sách đóng vai trò vô cùng quan trọng. Với sự phát triển của công nghệ ngày nay thì mạng xã hội cũng trở thành một công cụ hữu ích để thanh niên dễ dàng tiếp cận với lượng kiến thức khổng lồ của nhân loại. Nhưng quan trọng nhất, mỗi người phải biết chọn lọc và lựa chọn thông tin hữu ích để phát triển bản thân đúng đắn và tích cực nhất. Càng có nhiều kiến thức, thì chúng ta như được đứng trên vai của người khổng lồ, có tầm nhìn và phụng sự có nhiều ý nghĩa nhất. Tự thân mỗi người có những cách dấn thân khác nhau. Dầu là dấn thân vì lý tưởng, mục tiêu của mình, trong phạm vi gia đình, tập thể, cho đến xã hội, đất nước thì cũng đều hướng đều sự giàu mạnh, phát triển. Vậy nên, chúng ta hãy cố gắng đào luyện mình trở thành ngọc quý giữa nhân gian, với đầy đủ Tài – Đức, làm lợi ích cho tha nhân, mang thêm hương sắc cho đời. Tri ân những lời chia sẻ quý báu của Đại đức Giảng Sư, anh Nguyễn Quang Tuấn – Bí thư Huyện Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam Huyện đã gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm, sẻ chia yêu thương và mang đến cho thanh niên huyện những lời chia sẻ thú vị, hữu ích, vựt dậy tinh thần dấn thân, phụng sự của các thanh niên, nhất là trong thời đại mới này. Chương trình đã kết thúc bằng buổi cơm thân mật tại khuôn viên Chùa Pháp Tạng. Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận:

Tin và ảnh: Ban TT-TT Chùa Pháp Tạng

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online