TP.HCM: Chùa Pháp Tạng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567 và lễ an vị Phật

Sáng ngày 21-5 (mùng 3-4 Quý Mão), chùa Pháp Tạng (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã trọng thể tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567, đồng thời tổ chức lễ an vị Phật và khánh thành ngôi giảng đường Hiển Pháp. Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự tham dự của HT.Thích Nhật Tấn, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Bến Tre; HT.Thích Thiện Lạc, Chứng minh BTS Phật giáo huyện Bình Chánh, HT.Thích Nhật Hỷ, Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP; TT.Thích Thiện Qúy, Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ky‎ BTS Phật giáo TP; TT.Thích Quảng Tiến, Ủy viên HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ, Phó ban TT ban TTXH TƯ; TT.Thích Trí Thọ, Ủy viên HĐTS, Phó ban TT BTS Phật giáo tỉnh Bến Tre; TT.Thích Trung Nguyện, Ủy viên HĐTS, Phó Thư ky kiêm Chánh Văn phòng BTS PG TP; HT.Thích Huệ Minh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh; ĐĐ.Thích Thiện Châu, Uỷ viên HĐTS, Chánh Thư ký Ban Kiểm soát Trung ương cùng chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, các tỉnh, thành và đông đảo Phật tử đạo tràng đồng tham dự. Buổi lễ còn có sự hiện diện của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, TP.HCM, Bến Tre, huyện Bình Chánh và xã Lê Minh Xuân sở tại. Mở đầu buổi lễ, toàn thể Đại chúng trang nghiêm lắng nghe Thông điệp Phật đản PL.2567 - DL.2023 của Đức Pháp Chủ GHPGVN do HT.Thích Huệ Minh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh tuyên đọc trước hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử có mặt tại chùa Pháp Tạng. Dịp này, Đại đức Thích Trí Huệ, Trụ trì chùa Pháp Tạng đã có phát biểu chào mừng chư Tôn đức Trung ương Giáo hội, chư Tôn đức Phật giáo các tỉnh thành, đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp và toàn thể Phật tử gần xa về tham dự. Tiếp đó, Đại đức Trụ trì đã giới thiệu về lịch sử hình thành và quá trình xây dựng chùa, cũng như hoạt động sinh hoạt tu học của chư Tăng Phật tử chùa Pháp Tạng luôn tinh tấn tu hành và phát huy tinh thần dấn thân phụng sự nhân sinh “tốt đạo, đẹp đời” như lời Trưởng lão Hòa thượng ân sư Thích Hiển Pháp từng rang dạy đệ tử. Buổi lễ cũng đón nhận nhiều lẵng hoa, khánh vàng và quà chúc mừng từ chư Tôn đức Trung ương Giáo hội, chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành cùng đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền trung ương và địa phương. Đặc biệt, trong chiều hôm qua ngày 20/05 Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN cùng chư Tôn đức lãnh đạo Văn phòng 2 Trung ương cũng đã than lâm về chùa Pháp Tạng và gửi lẵng hoa chúc mừng buổi lễ. Nhân dịp này, chùa Pháp tạng cũng đã trao biển ủng hộ chương trình an sinh xã hội và biển đảo quê hương của xã Lê Minh Xuân với trị giá 120.000.000đ; đồng thời trao 350 phần quà cho bà con khó khăn nhân mùa Phật đản với trị giá 140.000.000đ. Sau lễ hành chánh, chư Tôn đức chứng minh đối trước Tôn tượng đức Phật dâng hương cúng dường, thực hiện nghi thức sái tịnh an vị Tôn tượng đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni và đồng cử hành khoá lễ tụng kinh Khánh đản để cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc. Theo truyền thống kính mừng Đại lễ Phật đản, chư Tôn đức và đại biểu tham dự cùng thực hiện nghi thức Mộc Dục – cúng dường nước thơm lên kim thân của Đức Phật, người con Phật trên khắp thế giới hân hoan đón mừng Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh thị hiện, mở ra con đường Giác ngộ cho chúng sinh. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Công Minh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online