TP. HCM: Chùa Pháp Tạng trao 500 phần quà đến bà con khó khăn do dịch Covid-19 tại huyện Bình Chánh

PSO – Dịch bệnh kéo dài làm ảnh hưởng nặng nề đến người lao động, nhất là lao động tự do tại thành phố và các xã vùng ven. Thấu hiểu nỗi khổ cực của bà con, sáng ngày 19/8/2021, Đại Đức Thích Trí Huệ - Ủy viên TT Ban Hoằng Pháp Trung Ương GHPGVN, Trụ trì chùa Pháp Tạng (Bình Chánh) đã phối hợp cùng bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Phó Chủ Tịch UBND xã Phạm Văn Hai trao 500 phần quà cho hộ nghèo, hộ gia đình có F0, F1 đang điều trị có hoàn cảnh khó khăn, gia đình lao động tự do thu nhập thấp tại xã Phạm Văn Hai, nhằm san sẻ phần nào nỗi cơ cực của bà con trong mùa dịch bệnh.
ĐĐ. Thích Trí Huệ - Trụ trì chùa Pháp Tạng cùng quý Thầy đang sắp xếp các phần quà để gửi đến bà con khó khăn
Phạm Văn Hai là một xã ngoại thành thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, vốn là xã kinh tế mới, quy tụ dân từ nhiều địa phương khác đến lập nghiệp. Phần đông dân cư là người lao động tự do, làm nghề bốc vác vận chuyển bằng xe ba gác, công nhân, chạy xe ôm… Dịch bệnh kéo dài khiến nhiều công ty, nhà xưởng, chợ búa đóng cửa. Đời sống bà con rơi vào tình cảnh ngặt nghèo, khốn khó. Đồng cảm trước hoàn cảnh khó khăn đó, ngày 19/8/2021, được sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Trí Huệ, chùa Pháp Tạng (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) đã phối hợp cùng bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Phó Chủ Tịch UBND xã Phạm Văn Hai, tiếp sức đến từng hộ nghèo, hộ gia đình có F1, F0, người lao động tự do có thu nhập thấp 5 tấn gạo, 500 chai nước tương, 250 thùng mì, và rau củ với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn để bà con an tâm cùng Chính phủ chống dịch. Tổng kinh phí cho chương trình hơn 110 triệu đồng.
Các phần quà nghĩa tình đang được quý Thầy chùa Pháp tạng cùng Phật tử công quả trong nội tự chuyển ra xe để gửi đến bà con
Nhận được suất quà hỗ trợ với sự xúc động còn hằn trong ánh mắt, một người dân cho biết: "Các gia đình ở đây đa số làm thuê, làm mướn, là công nhân mất việc nên không có tiền bạc gì suốt mấy tháng nay, rồi lo tiền nhà, ăn uống qua ngày, đến giờ hết gồng nổi rồi. Được chính quyền mấy cô chú và nhà chùa hỗ trợ tụi tui mừng lắm!". 
Niềm vui và xúc động của bà con khó khăn khi nhận được quà hỗ trợ
Dù nhà xa và trời nắng nhưng bà con vẫn đến nhận quà từ sớm
Đại Đức Thích Trí Huệ chia sẻ "Phần quà tuy nhỏ bé về vật chất nhưng rất lớn về mặt tinh thần đối với bà con trong lúc gian khó, thắt ngặt này. Vì đó là sự yêu thương, san sẻ, niềm động viên, đồng cảm, đùm bọc giúp đỡ nhau giữa những ngày đại dịch.” 
Những phần rau củ được chuẩn bị sẵn sàng
Chanh sẽ giúp bà con tăng đề kháng trong mùa dịch
Thay mặt bà con, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Phó Chủ Tịch UBND xã Phạm Văn Hai có lời cảm ơn sâu sắc đến Đại Đức Thích Trí Huệ, chư Tăng và Phật tử chùa Pháp Tạng, các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm thông qua Quỹ Từ Thiện Chùa Pháp Tạng, đã quan tâm kịp thời mang đến những phần quà vô cùng ý nghĩa, giúp đỡ bà con vơi bớt khó khăn trong đại dịch. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được: 

 Tin và ảnh, Ngọc Linh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online