TP.HCM: Chùa Pháp Tạng trao 550 phần quà Tết đến bà con khó khăn ấp 3, 4 xã Lê Minh Xuân và 25 xe đạp cho các em học sinh nhân dịp Xuân Nhâm Dần

PSO – Với mong muốn góp phần giúp đỡ bà con nghèo vơi bớt khó khăn để hưởng một mùa Xuân an vui và đầm ấm. Ngày 28/01/2022, Chùa Pháp Tạng (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã tổ chức trao tặng những suất quà yêu thương đến bà con nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật và xe đạp đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Mỗi phần quà gồm gạo, mì, bánh kẹo và các nhu yếu phẩm thiết yếu (trị giá từ 350 – 400 ngàn đồng/phần) với tổng kinh phí hơn 230 triệu đồng.
Đại Đức Thích Trí Huệ trao quà Tết hỗ trợ bà con khó khăn
Đại Đức Thích Trí Huệ - UVTT Ban Hoằng Pháp Trung Ương, Trụ trì Chùa Pháp Tạng (Lê Minh Xuân, Bình Chánh) cùng ông Nguyễn Thành Trung – Phó Phân Ban Từ thiện Đối Ngoại và Quan hệ Quốc Tế trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ấp 3 xã Lê Minh Xuân dịp Tết Nhâm Dần
Lê Minh Xuân là một xã ngoại thành thuộc huyện Bình Chánh tập trung chủ yếu là người dân lao động nhập cư, người lao động tự do thu nhập thấp. Tất bật, vất vả mưu sinh với các nghề từ: xe ôm, công nhân, bán vé số dạo, thu nhặt ve chai… đời sống vốn dĩ đã bấp bênh, huống hồ năm nay dịch lại chồng thêm dịch. Thấu hiểu nỗi khó khăn của bà con khi Tết đến Xuân về với biết bao lo toan thường nhật, Đại Đức Thích Trí Huệ - UVTT Ban Hoằng Pháp Trung Ương, Trụ trì Chùa Pháp Tạng (Lê Minh Xuân, Bình Chánh) đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp, thực hiện chương trình “Hương Xuân Theo Gió” trong suốt tháng Chạp, mang hơi ấm của mùa Xuân đến với các gia đình khó khăn, người già neo đơn, cơ nhỡ, người khuyết tật, khiếm thị tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như: Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Mỹ Tho, Cà Mau, TP.HCM… Với tổng kinh phí toàn bộ chương trình trên 1,8 tỷ đồng. Trong đó, huyện Bình Chánh với 230 triệu đồng gồm: 550 phần quà Tết và 25 xe đạp cho các em học sinh khó khăn. Theo đó, sáng ngày 28/1 (tức ngày 26 tháng Chạp, Tân Sửu), tại khuôn viên Chùa Pháp Tạng, Đại Đức Thích Trí Huệ - UVTT Ban Hoằng Pháp Trung Ương, Trưởng Phân Ban Từ thiện Đối Ngoại và Quan hệ Quốc Tế, Trụ trì Chùa Pháp Tạng cùng quý Thầy trong nội tự và chính quyền địa phương đã trao tận tay 140 suất quà yêu thương cho bà con khó khăn, hộ lao động tự do thu nhập thấp, công nhân ở trọ tại khu vực ấp 3 xã Lê Minh Xuân.
Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận xã Lê Minh Xuân đại diện chính quyền địa phương trao quà cho bà con khó khăn
Tại buổi lễ, có sự hiện diện của ông Nguyễn Thành Trung – Phó Phân Ban Từ thiện Đối Ngoại và Quan hệ Quốc Tế thuộc Ban Từ thiện Xã hội TƯ GHPGVN, đại diện MTQ. Về phía chính quyền địa phương có: bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận xã Lê Minh Xuân; ông Lưu Huê Thạnh - Trưởng ấp 3 xã Lê Minh Xuân. Cũng nhân dịp đầu học kỳ mới vừa bắt đầu, nhằm tăng thêm sự khích lệ đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, Chùa Pháp Tạng đã trao tặng 25 xe đạp, tập vở và nhu yếu phẩm đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vượt khó học giỏi. Mong các em vui Xuân đầm ấm, an vui bên gia đình. Trưa cùng ngày, đoàn từ thiện Chùa Pháp Tạng đã đến ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh để trao tặng 100 phần quà Tết cho bà con khó khăn khu vực nhà trọ tại ấp 4. Tham dự cùng đoàn có bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Chủ tịch UBMT xã Lê Minh Xuân; ông Hà Văn Giàu – Bí thư ấp 4 xã Lê Minh Xuân. Tiếp đó, tại xã Vĩnh Lộc A, Chùa Pháp Tạng đã trao tặng 50 phần quà Tết cho những gia đình có trẻ em khuyết tật và người cao tuổi. Cầu chúc cho bà con luôn sống vui khỏe và an lành. Chia sẻ niềm vui chung với bà con có bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.
Đại Đức Thích Trí Huệ cùng bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A trao quà cho các em khó khăn
Sau những lời động viên và chia sẻ với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Vĩnh Lộc A, đoàn tiếp tục đến ấp 6, xã Lê Minh Xuân. Dịch bệnh, không thu nhập, nhiều gia đình phải chạy vạy miếng ăn từng bữa, một cái Tết đoàn viên chỉ còn trong tâm khảm của mỗi người. Vậy là Tết này lại là một cái Tết xa nhà, xa quê với bao nhớ nhung, khó khăn, chật vật... Thấu hiểu hoàn cảnh đó của bà con, Thầy Thích Trí Huệ - Trụ trì chùa Pháp Tạng đã trao tặng 100 phần quà Tết đến bà con xóm trọ ấp 6, mong phần nào vơi bớt khó khăn trước mắt, giúp bà con hưởng một mùa Xuân trọn vẹn, an lành. Cùng ngày, chùa Pháp Tạng cũng đã trao 40 phần quà Tết cho các hộ người già neo đơn tại xã Phạm Văn Hai (Bình Chánh), 70 phần quà Tết cho bà con khó khăn tại thành phố Thủ Đức và 50 phần cho bà con lao động tự do tại quận Phú Nhuận. Trước những nghĩa cử cao đẹp đó, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc A đã gửi thư cảm ơn cùng bó hoa tươi thắm đến Đại đức Thích Trí Huệ, tri ân về sự hỗ trợ kịp thời cho bà con địa phương, giúp bà con ổn định, vươn lên trong cuộc sống, nhất là trong thời điểm Tết đến Xuân.

Tin, ảnh, Ban Truyền Thông Chùa Pháp Tạng

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online