TP. HCM: Chùa Phật Bửu tổ chức cầu truyền hình lễ rót đồng đúc tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

PSO - Với tâm nguyện kiến tạo tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để lưu truyền hình ảnh Từ bi Trí tuệ của đức Phật cho nhân gian chiêm bái, đảnh lễ. Sáng ngày 18/05/2021 (Nhằm ngày 06/04 năm Tân Sửu) tại hai điểm cầu chùa Phật Bửu (ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP. HCM) và Công ty TNHH Cơ Khí Đúc Lộc Nam (Khu công nghiệp - Thị Trấn Lâm - Ý Yên- Nam Định) đã long trọng tổ chức buổi lễ chú nguyện rót đồng tôn tạo kim thân đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tham dự và chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Tịnh Hạnh – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP. HCM, Viện chủ chùa Phật Bửu; HT. Thích Như Tín – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP. HCM; HT. Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát TƯ GHPGVN; Phó BTS Phật giáo TP. HCM; HT. Thích Thiện Minh – Chứng minh BTS Phật giáo huyện Hóc Môn; TT. Thích Minh Thanh – Trưởng BTS Phật giáo huyện Hóc Môn; cùng đại diện Phật tử đạo tràng chùa Phật Bửu đồng tham dự. Mở đầu buổi lễ, thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh cho biết, ban đầu dự kiến Tôn tượng sẽ được rót đồng tại chùa Phật Bửu nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chấp hành theo sự chỉ đạo Nhà nước, Chính phủ, sự hướng dẫn của Bộ Y tế và thông bạch của GHPGVN cũng như công văn của BTS Phật giáo TP. HCM; để buổi lễ được viên thành bằng nghi thức tâm linh nên ban Tổ chức đã quyết định tổ chức chương trình tại 2 điểm cầu: điểm cầu 1 - chùa Phật Bửu thực hiện nghi thức kỳ nguyện tâm linh và tại điểm cầu 2 - Công ty TNHH Cơ Khí Đúc Lộc Nam thực hiện nghi thức rót đồng. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ban Tổ chức cũng đã hạn chế số lượng tham dự, không quá 30 người dự lễ và tiến hành đo thân nhiệt, bắt buộc đeo khẩu trang suốt chương trình lễ. Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Như Tín đã có lời khai thị về ý nghĩa và công đức của việc tôn tạo thánh tượng đức Thế Tôn, Hòa thượng cũng tán thán công đức Hòa thượng viện chủ chùa Phật Bửu cùng chư Tôn đức Tăng và đạo tràng Phật tử Bổn tự đã đem hết khả năng của mình hướng về Tam Bảo tôn tạo Tôn tượng Thế Tôn để Tăng Ni, Phật tử được đảnh lễ và hành trì giáo pháp. Nhân đây, Hòa thượng cũng cầu chúc cho buổi lễ kỳ nguyện được thập phần viên mãn. Tiếp đó, tại điểm cầu chùa Phật Bửu chư Tôn đức chứng minh đã thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật cầu nguyện cho buổi lễ sớm được viên thành. Qua màn hình, tại điểm cầu Nam Định, toàn thể đại chúng đã hướng về Tam bảo nhất tâm, hiệp lực tụng niệm, trì tụng Kinh văn, gia trì, chú nguyện sái tịnh… cầu nguyện lễ rót đồng đúc tôn tượng được thành tựu viên mãn. Được biết, tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, cao 3.5 m, nặng 3.5 tấn mang nét đẹp hài hòa đặc trưng của Việt Nam. Dự kiến sau khi hoàn thành Kim thân tôn tượng sẽ được chuyển về an vị tôn nghiêm tại chùa Phật Bửu.

Thực hiện: Ban THTT PSO

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online