TP.HCM: Chùa Thiền Tôn 2 tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà cho bà con khó khăn

PSO - Ngày 20/03/2022 (nhằm ngày 18/02 năm Nhâm Dần), chùa Thiền Tôn 2 (phường Cát Lái TP. Thủ Đức) phối hợp với Bệnh viện Lê Văn Thịnh và các cấp đoàn thể phường Cát Lái tổ chức khám chữa bệnh cấp thuốc và quà cho gần 300 người già neo đơn và người cao tuổi tại trạm y tế phường Cát Lái. Theo chia sẻ của nhiều người dân, họ thường không có thói quen đi khám định kỳ tầm soát bệnh, thậm chí có người biết mình mắc bệnh cũng chỉ đi mua thuốc về uống chứ chẳng có điều kiện đi khám-chữa bệnh, đặc biệt là bà con bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 vừa qua, hoàn cảnh còn khó khăn nên chưa đủ điều kiện đi khám bệnh. “Nhà tôi ở xóm Mới phường Cát Lái. Tôi bị đau lưng và tiểu đường đã 2 năm nay, mỗi lần đi khám mất khá nhiều tiền. Phần kinh tế eo hẹp, phần vì đi lại khó nên lúc nào đau tôi chỉ mua tạm thuốc về uống. Biết tin hôm nay ở đây có sự phối hợp giữa chùa Thiền Tôn 2 và đoàn bác sĩ từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh về khám bệnh miễn phí, tôi mừng lắm. Tôi được bác sĩ thăm khám tận tình, hướng dẫn cách vận động, tập thể dục, ăn uống hợp lý và cũng khuyên đi chữa ngay tránh để bệnh tiến triển nặng hơn” - bà Phạm Thị Hoàng (56 tuổi) tâm sự. Ngoài được khám bệnh và nhận thuốc miễn phí, nhiều bệnh nhân nghèo còn được chùa Thiền Tôn 2 trao tặng 150 suất quà sữa bột dinh dưỡng và gói thuốc A điều trị Covid. Tổng giá trị quà tặng trên 50 triệu đồng. Đây là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn để người dân nơi đây vượt qua khó khăn, vui sống mỗi ngày. Đại đức Thích An Nguyện – Trưởng Ban TTXH TP. Thủ Đức, Trụ trì chùa Thiền Tôn 2 (phường Cát Lái) cho biết: Việc giúp dân, hướng tới cộng đồng, xã hội là nghĩa cử “Cứu khổ ban vui” mà những người con nhà Phật cần làm. Ngoài hoạt động khám-chữa bệnh từ thiện này, hàng năm vào các ngày lễ khai giảng, Rằm tháng Tám, lễ Phật Đảng, Tết nguyên đán… nhà chùa còn tổ chức phát quà cho các cháu học sinh, tặng quà cho người nghèo. Sự tạo điều kiện ủng hộ từ phía chính quyền địa phương đến các nhà chùa, trong và ngoài thành phố đã tạo điều kiện để chùa có cơ hội giúp người dân, nhất là người dân nghèo có cuộc sống và sức khỏe ngày càng tốt hơn.   Dưới đây một số hình ảnh ghi nhận :

  PV: Trương Hoàng Giang

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online