14/01/2019 14:11

TP. HCM: Chùa Thiên Trì báo cáo công tác Phật sự cuối năm 2018

PSO - Chùa Thiên Trì liên hoan Tất niên tổng kết  công tác Phật sự cuối năm 2018, vui vì những thành tựu đạt được trong một năm, rút kinh nghiệm từ những khó khăn vấp phải và đưa ra những chiến lược phát triển để định hướng, xây dựng cho năm mới 2019 tốt hơn. Xin gởi đến quý độc giả bản báo cáo chi tiết để đánh giá thành quả  Phật sự của bổn tự.
  1. Đặc điểm tình hình

Chùa Thiên Trì tọa lạc tại ngã tư QL 50 – Nguyễn Văn Linh, thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, một vị trí thuận lợi cho mọi hoạt động của chùa. Tuy nhiên, vì quá gần ngã tư thường bị ách tắc giao thông nên nhiều khi phật tử đến chùa thường xuyên gặp khó khăn trong giờ cao điểm. Không gian chùa lại quá chật chội, nước do triều cường và nước mưa thường xuyên ngập úng nên rất trở ngại trong sinh hoạt và việc lui tới của Phật tử. Chư Tăng không có nơi lưu trú nên số lượng rất ít nên công việc cũng thiếu người phụ trách.

Được sự nhiệt tình hưởng ứng của Phật tử, sự quan tâm của chính quyền địa phương nên mọi hoạt động tương đối ổn định và tiến triển tốt trong một số nội dung hoạt động. Qua đó, chùa đã đạt được những thành quả đáng khích lệ như sau:

2.  Những thành tựu đạt được trong năm 2018 

  1. Tu học:

Về tổ chức tu học, trước đây chùa có một ngày tu Bát Quan Trai và Tu Thiền (nữa tháng 1 lần vào Chủ nhật hằng tuần), nhưng về sau do thiếu người hướng dẫn nên hiện nay chỉ duy trì ngày tu Thiền tuần 1 lần vào ngày chủ nhật dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Trụ Trì. Mỗi đêm có một thời tụng kinh Pháp Hoa và một thời tọa thiền từ 7h đến 9h.

  1. Thuyết giảng:

Ngoài việc thuyết giảng tại chùa cho Phật tử trong các khóa tu Thiền và ngày Sám hối cho Phật tử tại chùa, TT. Trụ Trì trong cương vị Phó đoàn Giảng sư Ban Hoằng pháp Thành phố, đã được mời đi thuyết giảng các điểm như chùa Từ Quang (Q. Thủ Đức), chùa Phật Đà (Q.3), chùa Tôn Vân (H. Cần Giuộc) chùa Thanh Quang (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, HN), chùa Hàm Long (Bắc Từ Liêm, HN), chùa Quan Nhân (Q. Cầu Giấy, HN), chùa Phúc Long (H. Ý Yên, Nam Định)…Tổng số các buổi giảng là 32 buổi.

  1. Hộ trì Tam Bảo:

Năm 2018, chùa đã tổ chức 3 đợt cúng Trường hạ, 01 đợt Kiết đông tại Tp HCM và các tỉnh BRVT, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An…với tổng số tiền: 426.000.000 đ.

  1. Từ thiện xã hội:

Hoạt động từ thiện xã hội được xem là một hoạt động mang tính nhân đạo, thể hiện tinh thần từ bi của Đạo Phật, được phật tử tích cực tham gia,như:

  • Bếp ăn tình thương: đội ngũ phục vụ Bếp ăn thường xuyên gần 20 người luân phiên để đem đến bữa ăn ngon cho người có nhu cầu ăn chay, đặc biệt là người cơ nhỡ, bán vé số dạo, người lỡ đường…Mỗi ngày cung cấp khoảng 150 suất ăn. Trị giá mỗi suất ăn trị giá 10.000 đ. Bếp ăn chỉ nghỉ ngày Chủ nhật mỗi tuần và các ngày lễ lớn. Tổng trị giá cho Bếp ăn trong năm 2017 là 500.000 đồng. Bếp ăn do Công ty An Cường và Ông bà Minh Thông, Diệu Thành (là bố mẹ của Tổng Giám Đốc, Chủ tịch HĐQT Công Ty An Cường) tài trợ.
  • Xây cầu Nông thôn: năm 2018, chùa đã xây 4 cây cầu nông thôn ở 4 điểm địa:
  • Cầu Tình Thương, khánh thành ngày 10/4: xã Tân Long, TX Ngã Năm: 000.000₫
  • Cầu Hoàng Thịnh, khánh thành ngày 13/7: xã Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng: 000.000₫
  • Cầu Hiếu Thuận 1: khánh thành 29/8: xã Tân Long: 000.000₫
  • Cầu Hiếu Thuận 2, khánh thành 24/11: Xã Tân Long: 000.000₫

Tổng cộng: 550.000.000₫

 Tặng quà:

  • Tặng quà tại địa phương
  • Quà Phật Đản: gạo, 350p = 45.500.000₫
  • Quà Vu Lan: gạo và nhu yếu phẩm= 44.400.000₫
  • Quà Tết: gạo, mì gói...300p = 32.500.000₫
  • Tổ chức đoàn thăm và tặng quà:
  • Đợt 1:    H Chư Pả, Gia Lai: 150.000.000₫
  • Đợt 2: Bình Phước: 68.000.000₫
  • Đợt 3: Tân Thành, BRVT: 45.000.000₫

Tổng cộng: 385.400.000₫

  • Trong năm 2018, Bếp ăn TT tại chùa do gia đình phật tử Minh Thông – Diệu Thành tài trợ chính tổng trị giá: 420.000.000 đồng

Thăm thăm bệnh và giúp bệnh nhân nghèo:

  • Vận động trực tiếp cho bệnh nhi Phương Uyên bị ung thư máu: 825.000đ
  • Tổng thu quỹ thăm bệnh: 21.254.000 đồng (trong đó, số tồn năm 2017 là 12. 984.000 đồng). Chi quỹ thăm bệnh: 254.000 đồng.
  • Số tồn quỹ thăm bệnh là: 15.334.000đ
  • Tổng số tiền từ thiện năm 2018 là: 1.445.804.000 đồng.
  •  TỔNG GIÁ TRỊ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÙA THIÊN TRÌ: 1.871.804.000 Đ
  1. Nhận xét, đánh giá

Mặt mạnh:  Tinh thần phật tử rất đoàn kết, biết thương yêu đùm bọc nhau. Nhận thức đúng đắn tinh thần giáo lý và sống đúng chuẩn mực theo lời dạy của Phật dạy, Lấy giáo pháp làm lẽ sống. Luôn sát cánh và tuân theo sự hướng dẫn của Thầy Trụ Trì.

Mặt yếu: Về tổ chức chưa được kết dính, còn rời rạc nên liên lạc với nhau rất khó. Tinh thần Phật tử chưa hòa hợp trong các hoạt động. Phật tử sẽ còn phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thiện nhân cách đạo đức nhằm xứng đáng là người Con Phật.

Phương hướng hoạt động 2019

  • Tạo nhóm trên Zalo, WhatSap, Messenger để tiện chia sẻ thông tin của chùa.
  • Tuyển thành viên vào Ban Hướng dẫn Phật tử huyện (BHDPT) và kết nối BHDPT Tp
  • Thành lập trang PHẬT HỌC ONLINE cho cư sĩ Phật tử.
  • Đẩy mạnh chương trình Hộ trì Tam Bảo và từ thiện.

Xin cám ơn chư Tôn đức và quý vị đã lắng theo dõi ! Kính chúc chư Tôn đức và Phật tử năm mới an lạc kiết tường.

Huệ Minh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online