TP.HCM: Chương trình giao lưu văn hoá Việt Nam - Ấn Độ "Vesak Thiêng Liêng"

PSO - Nhằm kết nối tình hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam, ngày 25/5/2023 (nhằm ngày 07/4 ÂL) Ban Phật giáo Quốc tế TƯ phối hợp Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu văn hoá "Vesak Thiêng Liêng" nhằm kính mừng đại lễ Phật đản PL.2567 và kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân diễn ra tại chùa Hoằng Pháp (H. Hóc Môn). Tham dự có Ngài Madan Mohan Sethi – Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh; TT Thích Nhật Từ - Phó ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế TƯ, Trưởng ban PGQT GHPGVN TP.HCM; ĐĐ. Thích Tâm Trường – trụ trì chùa Hoằng Pháp.
Ngài Madan Mohan Sethi – Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh
TT Thích Nhật Từ - Phó ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế TƯ, Trưởng ban PGQT GHPGVN TP.HCM
ĐĐ. Thích Tâm Trường (bên trái)– trụ trì chùa Hoằng Pháp
Mở đầu chương trình TT. Thích Nhật Từ phát biểu khai mạc. Tại đây Thượng toạ đã đề cao tinh thần hữu nghị 2 nước Việt Nam - Ấn Độ cũng như quá trình hình thành kết nối và phát triển Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Ấn Độ. Nhằm chào mừng ngày Đản sinh lần thứ 2647 của Đức Phật bổn sư và kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Duyên lành hội đủ Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM và Ban Phật giáo Quốc tế đã tổ chức chương trình giao lưu văn hoa với chủ đề "Vesak Thiêng Liêng" tại chùa Hoằng Pháp. Thượng toạ cũng chia sẻ thêm về ý nghĩa ngày Phật Đản sanh cũng như sự hy sinh cao quý của Bồ tát Thích Quảng Đức thông qua chương trình này.
TT. Thích Nhật Từ phát biểu khai mạc
Ngài Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ cho biết với tinh thần từ bi trí tuệ của Đức Phật đã trải dài từ Ấn Độ và lan truyền khắp mọi miền Châu Á trong đó có Đông Nam Á cụ thể là Việt Nam. Với tinh thần cứu khổ ban vui, Phật giáo ngày càng phát triển không ngừng. Hôm nay Tổng Lãnh sự quán cùng đoàn nghệ thuật Ấn Độ mang nhiều hoạt động nghệ thuật đến chương trình nhằm gắn kết thêm tình hữu nghị 2 nước đặc biệt là nền Phật giáo của 2 quốc gia. Chương giao lưu văn hoá đã diễn ra nhiều tiết mục chào mừng Ngài thị hiện tại 3000 thế giới tại vườn nai năm xưa. Nhiều bài hát được hoà âm phối khí được Thượng toạ Thích Nhật Từ biên soạn cũng như nhiều tiết mục hoạt cảnh ca ngợi sự hy sinh cao cả của Bồ tát Thích Quảng Đức. Đoàn ca múa nghệ thuật Ấn Độ cũng đã gửi đến nhiều tiết mục mang âm hưởng đặc trưng quê hương đất nước con người Ấn Độ. Chương trình khép lại với tinh thần hoan hỷ và gắn kết hữu nghị của 2 nước Việt Nam và Ấn Độ. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Minh Trực, Tấn Được

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online