TP.HCM: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Nhà Bè lần thứ X (Nk: 2021-2026)

Sáng 27/11, Ban Trị sự GHPGVN huyện Nhà Bè đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ X (nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại chùa Đức Phú (số 9 Nguyễn Bình, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè).

Chứng minh Đại hội có HT.Thích Thiện Đức, Ủy viên TT HĐTS, phó Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; HT.Thích Huệ Văn, Phó Ban Trị sự Phật giáo Thành phố; HT.Thích Thiện Nghĩa, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè.

Chủ tọa Đại hội có TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; TT.Thích Quang Thạnh, phó Thư ký kiêm chánh Văn phòng Ban Trị sự PG Thành phố; Đại đức Thích Trung Nguyện, phó Thư ký kiêm phó Văn phòng Ban Trị sự PG Thành phố; TT.Thích Thiện Từ, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè; TT.Thích Quảng Tín, phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè.

Đến tham dự và chúc mừng có đại diện Ban Dân vận, Ủy ban MTTQVN, Ban Tôn giáo TP.HCM; Lãnh đạo Quận ủy, chính quyền các cấp, cùng Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện huyện Nhà Bè.

Trước chính thức khai mạc Đại hội, chư Tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn và toàn thể Đại biểu tham dự thực hiện nghi thức chào Đạo kỳ và Quốc kỳ, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm Đức Pháp Chủ GHPGVN, chư vị tiền bối hữu công đã viên tịch, đồng bào tử nạn trong đại dịch Covid-19.

TT.Thích Thiện Từ phát biểu khai mạc Đại hội cho rằng, Phật giáo huyện Nhà Bè trong nhiệm kỳ qua đã từng bước ổn định và phát triển, góp phần xây dựng nước nhà ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, đem lại suối nguồn an lạc và hạnh phúc cho mọi người; Song song đó thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phương châm của GHPGVN “Đạo pháp - Dân Tộc - Xã hội Chủ nghĩa”.

Báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ X, Đại đức Thích Đức Thông, chánh Thư ký Ban Trị sự cho biết; Huyện nhà bè có tổng số 21 cơ sở tự viện, 82 Tăng Ni đang thường trú tu học ổn định. Ghi nhận chung Tăng Ni, Tự viện trong huyện đều một lòng đoàn kết, hòa hợp, gắn bó với Ban Trị sự để cùng chung lo Phật sự.

Dưới sự lãnh đạo của Thường trực Ban Trị sự, các cơ sở tự viện luôn chấp hành tốt Hiến chương GHPGVN và luật pháp Nhà nước, duy trì nếp sống thiền môn quy cũ. Trong năm, Ban Trị sự và các tự viện luôn tổ chức trang nghiêm các ngày lễ lớn của Phật giáo, tổ chức thành công các khóa An cư kiết hạ cho Tăng Ni trong huyện tham dự, tích cực hướng Phật tử tu tập và duy trì các khóa tu Bát quan trai, khóa tu an lạc tại các đạo tràng, Ban Trị sự luôn vận động Tăng Ni tham gia tích cực các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Thành phố và các công tác xã hội của địa phương tổ chức.

Trên tinh thần tương thân tương ái theo truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam và giáo lý từ bi cứu khổ ban vui của Đạo Phật, trong nhiệm kỳ IX vừa qua, Phật giáo huyện nhà bè đã thực hiện các công tác từ thiện xã hội gần 57 tỷ đồng.

Sau báo cáo, Ban Thư ký cũng trình bày phương hướng hoạt động gồm 15 điểm để khắc phục những hạn chế còn tồn động, cũng như làm tiền đề định hướng cho hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ X.

Ghi nhận những thành quả Phật sự tại huyện Nhà Bè, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã trao 14 Bằng tuyên dương công đức, 50 Bằng công đức cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè cũng trao nhiều bằng khen và giấy khen đến Ban Trị sự, các tự viện, Tăng Ni tiêu biểu Phật giáo huyện Nhà Bè.

Tại Đại hội, sau khi các thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ IX tuyên bố mãn nhiệm, tiểu Ban nhân sự trình danh sách nhân sự, HT.Thích Thiện Đức thay mặt Ban chứng minh lấy ý kiến biểu quyết.

Toàn thể đại biểu nhất trí thông qua thành viên tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 27 thành viên, trong đó 3 vị chứng minh, 20 vị thường trực và 04 vị ủy viên.

TT.Thích Thiện Từ tiếp tục đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự; Theo đó NT.Thích nữ Như Thảo, Phó Trưởng Ban Thường trực; TT.Thích Lệ Thường, Phó Trưởng Ban Trị sự; Đại đức Thích Đức Thông, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký; Đại đức Thích Bổn Nghĩa, Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; SC. Thích nữ Như Hòa, Phó Thư ký.

Để chúc mừng thành công Đại hội, Ban Trị sự đã ủng hộ 20 triệu đồng cho quỹ mua vaccin đến Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, 50 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo huyện Nhà Bè.

Đồng thời để hỗ trợ kinh phí công tác phòng chống dịch tại huyện, Ni trưởng Như Thảo chùa Pháp Võ trao tặng 50 triệu đến Bệnh viện Nhà Bè, 20 triệu đồng Trung tâm y tế Nhà Bè và cùng với Ban Trị sự trao tổng cộng 110 triệu đồng cho các trẻ em mồ côi trong đại dịch Covid.

Để đúc kết Đại hội, HT.Thích Thiện Đức thay mặt Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM ban đạo từ sách tấn và định hướng cho hoạt động Phật sự của tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè nhiệm kỳ X. Hòa thượng tin tưởng với đội ngũ nhân sự trẻ có trình độ Phật học và thế học, tân Ban Trị sự sẽ biết kế thế những thành quả Phật sự của nhiệm kỳ trước để tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình, từ đó xây dựng, phát triển Phật giáo Nhà Bè từng bước vững mạnh, cùng Giáo hội hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc chúng sanh.

Một số hình Đại hội Phật giáo huyện Nhà Bè:

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online