TP.HCM: Đại hội đại biểu Phật giáo quận 11 lần thứ X, TT.Thích Nguyên Sỹ đảm nhiệm trưởng ban

Sáng ngày 17/4/2021, Ban Trị sự Phật giáo quận 11 đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại chùa Giác Sanh (103 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, TP.HCM). Quang lâm chứng minh có Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng Ban Trị sự PG TP.HCM; HT.Thích Huệ Văn, HT.Thích Thiện Đức – đồng Phó Ban Trị sự PG TP.HCM. Chủ toạ đoàn: HT.Thích Thiện Ngộ – Trưởng Ban Trị sự PG quận 11, TT.Thích Thiện Quý – Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự PG TP; TT.Thích Quang Thạnh – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự PG TP; ĐĐ. Thích Trung Nguyện – Phó Thư ký Ban Trị sự PG TP; TT.Thích Duy Trấn – Phó Trưởng Ban TT Ban Trị sự PG quận 11; TT.Thích Nguyên Sỹ - Phó Ban kiêm chánh Thư ký Ban Trị sự PG quận 11. Tham dự Đại hội có đại diện chính quyền các cấp Thành phố và quận 11, Ban Trị sự Phật giáo các Quận Huyện lân cận, Tăng Ni trụ trì các tự viện và Phật tử trong Quận đồng tham dự. Đại hội chính thức khai mạc, Ban Nghi lễ cung nghinh chư Tôn đức giáo phẩm Ban Chứng minh, Chủ toạ đoàn quang lâm Hội trường, thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Đạo kỳ, Quốc kỳ và dành 1 phút mặc niệm chư Tôn đức tiền bối hữu công đã viên tịch. Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, HT.Thích Thiện Ngộ phát biểu khai mạc, chào mừng chư Tôn đức Giáo phẩm, chính quyền các cấp và hơn 150 đại biểu tham dự. Trong diễn văn khai mạc, Hoà thượng Trưởng Ban Trị sự cho rằng, Đại hội Phật giáo quận 11 lần thứ X là dịp để nhìn lại những thành quả Phật sự đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, qua đó đề xuất đội ngũ nhân sự cho nhiệm kỳ mới dựa trên nền tảng: trẻ, tài năng, đạo đức, có trình độ nội, ngoại điển và nhiệt tình tích cực tham gia công tác Phật sự Giáo hội, xây dựng đất nước. Tiếp đó, thay mặt Ban Thư ký, TT.Thích Nguyên Sỹ thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX của Phật giáo quận 11. Toàn quận 11 có 36 cơ sở tự viện (trong đó có 13 chùa Phật giáo người hoa, 2 chùa được công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia là chùa Phụng Sơn và chùa Giác Viên), 176 Tăng Ni đang cư trú. Trong nhiệm kỳ qua, để ổn định sinh hoạt và tu học, Ban Trị sự đã đề xuất bổ nhiệm trụ trì cho 5 tự viện; hàng năm tổ chức 2 điểm An cư tại chổ cho Tăng và Ni, với gần 200 hành giả an cư; hướng dẫn xác nhận 31 giới tử thọ giới tại 2 đại giới đàn Trí Tịnh và Huệ Hưng do Ban Trị sự PG Thành phố tổ chức. Tạo điều kiện để duy trì các lớp giáo lý dành cho Phật tử tại các tự viện với số lượng gần 150 người; khuyến khích Phật tử tham gia 05 đơn vị Gia đình Phật tử với hơn 200 đoàn sinh; các khoá tu và nhiều đạo tràng cũng luân phiên được tổ chức điều đặn. Hoạt động nghi lễ, văn hoá trong nhiệm qua Ban Trị sự Phật giáo quận đã tổ chức trang nghiêm và long trọng, cùng đó các ban ngành Phật giáo của quận cũng hoàn thành tốt các công tác được giao. Riêng công tác Từ thiện xã hội với nhiều hoạt động an sinh đa dạng và liên tục trong 5 năm qua, Phật giáo quận 11 đã thực hiện hơn 62 tỷ đồng. Sau báo cáo, Ban Thư ký tiếp tục trình phương hướng hoạt động Phật sự cho nhiệm kỳ X. Đây cũng là nền tảng cho Ban Trị sự và các ban trực thuộc hoạt động để phát triển Phật giáo quận nhà trong tương lai. Kết thúc 5 năm thừa hành Phật sự, chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự Phật giáo quận Gò Vấp dưới sự lãnh đạo của HT.Thích Thiện Ngộ đã tuyên bố mãn nhiệm. Tiếp đó, Tiểu ban nhân sự trình danh sách tân Ban Trị sự nhiệm kỳ X, chủ toạ đoàn thỉnh Hoà thượng Thích Trí Quảng lấy ý kiến biểu quyết và được toàn thể đại biểu nhất trí thông qua. Theo đó, tân Ban Trị sự Phật giáo quận 11 khoá X (nhiệm kỳ 2021 – 2026) gồm 27 thành viên, TT.Thích Nguyên Sỹ được suy cử đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự; TT.Thích Duy Trấn, phó Trưởng Ban Thường trực; TT.Thích Từ Phát, NS.Thích Nữ Như Ngọc, đồng phó Ban; ĐĐ.Thích Đức Dũng, Chánh Thư ký. Ban đạo từ, Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng biểu dương những thành quả Phật sự đã đạt được của Phật giáo quận 11 trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Hoà thượng nhắc nhở toàn thể thành viên tân Ban Trị sự nhiệm kỳ X phải có tinh thần nhiệt huyết để kế thừa và phát huy những giá trị lịch sử tốt đẹp của chư vị tiền nhân, tiếp tục phụng sự chúng sanh, phát triển đất nước và Giáo hội. Nhân đây, Hoà thượng Trưởng Ban Trị sự PG TP cũng gởi gắm tình cảm và mong rằng Ban Trị sự PG quận quan tâm hơn nữa đối với cộng đồng Phật tử người Hoa đang sinh sống tại đây, vì theo Hoà thượng cộng đồng người Hoa đa phần đều có tín tâm với đạo Phật và tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội. Tại Đại hội, để ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể và cá nhân vì sự phát triển của Phật giáo và địa phương, Thường trực Ban Trị sự PG Thành phố đã trao tặng bằng tuyên dương công đức và Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Uỷ ban nhân dân Quận Gò Vấp cùng tặng bằng khen. Nhằm tri ân thế hệ đi trước, tân Ban Trị sự đã trao khánh vàng tri ân đến HT.Thiện Thiện Ngộ và chư Tôn đức không tái nhiệm. Đồng thời để chúc mừng cho sự thành công của Đại hội, Ban Trị sự Phật giáo quận 11 đã ủng hộ 20 triệu đồng mua Vacxin Covid – 19 và 30 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo trong quận. DĐ.Thích Đức Dũng, tân Chánh Thư ký Ban Trị sự thông qua nghị quyết Đại hội. Đại hội thành công tốt đẹp sau lời cảm tạ của Ban Tổ chức.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online