TP.HCM: Đại hội Đại biểu Phật giáo Quận 3 lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng 21/3, Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dưới sự chứng minh của chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Đại hội đã diễn ra trang nghiêm tại chùa Minh Đạo (số 12/3Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3). Quang lâm chứng minh có Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp Chủ HĐCM; HT.Thích Tịnh Hạnh – Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Huệ Trí – Uỷ viên TT HĐTS, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương; HT.Danh Lung – Uỷ viên Thư ký HĐTS; HT.Thích Thiện Đức – Uỷ viên TT HĐTS, Phó Ban Trị sự PG TP.HCM, chư Tôn Hoà thượng chứng minh Ban Trị sự PG Quận 3 Chủ toạ đoàn có: HT.Thích Minh Hiền – Trưởng Ban Trị sự PG Quận 3, TT.Thích Thiện Quý – Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự PG TP; TT.Thích Quang Thạnh – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự PG TP; ĐĐ. Thích Trung Nguyện – Phó Thư ký Ban Trị sự PG TP; TT.Thích Thiện Bửu – Phó Trưởng Ban TT BTS PG Quận 3; TT.Thích Nhuận Thuận – Phó Ban Trị sự PG Quận 3, ĐĐ.Thích Thiện Châu – Phó Ban kiêm chánh Thư ký BTS PG Quận 3. Tham dự Đại hội có đại diện chính quyền các cấp Thành phố và Quận 3, Ban Trị sự Phật giáo các Quận Huyện, chức sắc Tôn giáo bạn, Tăng Ni trụ trì 44 tự viện trong Quận đồng tham dự. Đúng 8h00 sáng, cung nghinh chư Tôn đức  giáo phẩm Ban Chứng minh, Chủ toạ đoàn quang lâm Hội trường, thực hiện nghi thức cầu Phật gia hộ, chào Đạo kỳ và Quốc kỳ. Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, HT.Thích Minh Hiền phát biểu khai mạc và chào mừng chư Tôn đức Giáo phẩm, chính quyền các cấp và đại biểu về tham dự. Trong diễn văn khai mạc, HT.Thích Minh Hiền khẳng định, “Trải qua nhiều nhiệm kỳ, Phật giáo quận 3 luôn quan tâm, chú trọng vào việc trưởng dưỡng đạo tâm, đạo hạnh của Tăng Ni và giữ vững tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong mọi công tác Phật sự của Phật giáo quận nhà. Từ đó góp phần xây dựng, củng cố và phát triển Giáo hội.” Nhìn lại 5 năm nhiệm kỳ, trên cương vị là trưởng Ban Trị sự, Hoà thượng nhận thấy hoạt động của Ban Trị sự nhiệm kỳ 2016 – 2021 gặp lúc tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19, thiên tai bão lũ đã tác động nhất định đến sự phát triển của đất nước nói chung và Quận 3 nói riêng. Song trên nhờ hồng ân Tam bảo, sự chỉ đạo sâu sát của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền, sự hỗ trợ động viên của Mặt trận Tổ quốc, sự đoàn kết của Tăng Ni Phật tử Quận nhà, từng thời điểm trong nhiệm kỳ Ban Trị sự đã được nhiều kết quả đáng trân trọng, đặc biệt là thành tích trong công tác an sinh xã hội. Tại Đại hội, chư Tôn giáo phẩm Chứng minh và đại biểu đã xem lại các thành quả Phật sự của Phật giáo Quận 3 trong 5 năm qua clip video trình chiếu tại Đại hội do Ban Thư ký chuẩn bị. Trong nhiệm kỳ IX, Ban Trị sự Phật giáo quận 3 đã xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động của các thành viên trong Ban Trị sự trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những thành tựu Phật sự quan trọng như: Tham gia và tổ chức thành công Đại lễ Phật đản (Vesak) Liên Hợp Quốc PL. 2563 – DL.2019; tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức - Vị Pháp thiêu thân, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Phật giáo; tổ chức 16 phiên họp định kỳ hàng quý, 10 phiên họp bất thường của Ban Trị sự và chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tự viện của GHPGVN quận 3; chính thức ra mắt Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo quận 3; tổ chức 04 đạo tràng An cư Kiết hạ tập trung và trên 10 điểm An cư tại chỗ hàng năm cho Tăng Ni; đề xuất cho 09 cơ sở Tự viện được Bổ nhiệm Trụ trì, đề xuất GHPGVN Thành phố và các cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Tự viện, trong đó có 39/44 đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; duy trì công tác giáo dục và đào tạo cho Tăng Ni trẻ có được kiến thức căn bản về Phật học tại Lớp sơ cấp Phật học Quận 3. Đặc biệt, công tác từ thiện xã hội, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 và các Tự viện đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội trên khắp cả nước, với tổng kinh phí hơn 136 tỷ đồng. Sau báo cáo công tác Phật sự, Đại đức Thích Thiện Châu trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết thúc 5 năm thừa hành Phật sự, chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự Phật giáo quận 3 dưới sự lãnh đạo của HT.Thích Minh Hiền đã tuyên bố mãn nhiệm. Tiếp đó, Chủ toạ Đại hội trình danh sách nhân sự nhiệm kỳ X, Hoà thượng Thích Trí Quảng lấy ý kiến biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách tân Ban Trị sự Phật giáo Quận 3 nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, Đại hội đã suy cử TT.Thích Thiện Bửu đảm nhiệm tân Trưởng Ban Trị sự; ĐĐ.Thích Thiện Châu, phó Trưởng Ban Thường trực; TT.Thích Nhuận Thuận, ĐĐ.Thích Minh Duyên, đồng phó Trưởng Ban Trị sự; ĐĐ.Thích Minh Ân, chánh Thư ký. Ban đạo từ, Hoà thượng Phó Pháp Chủ, Trưởng Ban Trị sự PG Thành phố chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo Quận 3 khoá X có được một đội ngũ nhân sự trẻ, tài năng và đầy nhiệt huyết để kế thừa và phát triển từ những thành quả Phật sự mà chư Tôn đức thế hệ trước để lại. Dịp này, Hoà thượng đã ôn lại những công hạnh to lớn của chư vị tiền nhân quá cố và chư Tôn trưởng lão Hoà thượng hiện tiền nơi mãnh đất Quận 3. Qua đó, khẳng định Quận 3 là nơi lưu dấu bước chân hành đạo của những bậc thạch trụ tòng lâm qua nhiều giai đoạn lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Vì thế, Hoà thượng mong rằng lớp Tăng Ni hậu học phải nương theo công đức của tiền nhân, đầu tiên phải tâm niệm lấy việc tu nhân học Phật làm cốt lõi, từ đó phát sinh trí tuệ để thừa hành Phật sự, làm lợi lạc chúng sanh. Để ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể và cá nhân vì sự phát triển của Phật giáo và  Quận 3, Thường trực Ban Trị sự PG Thành phố đã trao tặng bằng tuyên dương công đức và Uỷ Ban Mật trận tổ quốc Thành phố, Uỷ ban nhân dân Quận 3 cùng tặng bằng khen. Tại đại hội, tân Ban Trị sự kính tặng quà lưu niệm tri ân đến chư Tôn đức không tái nhiệm trong khoá mới, Chủ toạ đoàn cử đoàn Đại biểu Phật giáo Quận 3 tham dự Đại hội Phật giáo Tp.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022- 2027, Ban Thư ký trình dự thảo nghị quyết Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua, cuối cùng là lời phát biểu cảm tạ của Ban Tổ chức. Thay mặt Ban Chứng minh, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS hồi hướng kết thúc, Đại hội thành công viên mãn trên tinh thần đoàn kết, hoà hợp và nhất trí cao.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online