TP. HCM: Đại hội đại biểu Phật giáo TP. Thủ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2021 – 2026

PSO - Để khẳng định tính kế thừa, ổn định và phát triển của GHPGVN; sáng ngày 14/01/2022, Ban Trị sự GHPGVN TP. Thủ Đức đã long trọng khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ I, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại Hội trường 500 - Ủy ban Nhân dân TP. Thủ Đức (số 36, đường Lê Hiến Mai, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức). Trước khi Đại hội chính thức khai mạc, chư Tôn đức giáo phẩm Ban chứng minh, Chủ toạ đoàn và đại biểu hiện diện cùng niệm Phật cầu gia hộ, thực hiện nghi thức chào Đạo kỳ, Quốc kỳ và dành 1 phút mặc niệm để tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và chư Tôn đức tiền bối hữu công đã viên tịch, đồng bào tử nạn do đại dịch Covid-19. Quang lâm chứng minh Đại hội có Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng – Quyền Pháp Chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; HT.Viên Minh; HT.Thích Như Niệm – đồng Uỷ viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Đức; HT.Thích Minh Thông; HT.Thích Lệ Trang; TT.Thích Thanh Phong – đồng Phó BTS PG TP; cùng chư Tôn đức chứng minh BTS lâm thời PG TP. Thủ Đức. Chủ toạ đoàn có: HT.Thích Thiện Minh – Trưởng BTS PG TP. Thủ Đức; TT.Thích Thiện Quý – Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự PG TP; TT.Thích Quang Thạnh – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự PG TP; TT.Thích Trung Nguyện – Phó Thư ký Ban Trị sự PG TP cùng chư Tôn đức Thường trực BTS lâm thời PG TP. Thủ Đức. Đến tham dự và chúc mừng Đại hội còn có: ông Nguyễn Hữu Hiệp – Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP. HCM; bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. HCM; ông Nguyễn Duy Tân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP. HCM; ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Bí Thư Thành ủy TP. Thủ Đức cùng đại diện chính quyền các cấp TP. HCM và TP. Thủ Đức; chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện; Tăng Ni trụ trì các tự viện và Phật tử trong Thành phố. Phát biểu khai mạc Đại hội, HT.Thích Thiện Minh nêu rõ, những Phật sự đã đạt được trong 40 năm qua, từ khi thành lập Giáo hội cũng như 23 năm Thủ Đức được tách thành 3 quận là do sự dày công vun đắp của các bậc tôn túc tiền bối tạo thành một sức mạnh tổng hợp, hài hòa, một khối đại đoàn kết nhất quán của toàn thề Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Thủ Đức. Đây chính là điểm đặc biệt của Phật giáo Thủ Đức dựa trên tinh thần “thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức”. Qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 - 2021 do TT.Thích Huệ Nghiêm trình bày tại Đại hội. Được biết, Thủ Đức có 151 tự viện, trong đó Bắc Tông 81 cơ sở; Nam Tông 2 cơ sở; Khất sĩ: 6 cơ sở. Có 4 tự viện được xếp hàng di tích lịch sử cấp Thành phố và 2 tự viện là di tích lịch sử cấp quốc gia. Tổng số Tăng Ni đang thường trú và tạm trú là 1.340 vị. Hàng năm, theo hướng dẫn của Trung ương Giáo hội và Phật giáo TP.HCM về An cư kiết hạ; Ban Trị sự tổ chức 45 điểm an cư tập trung và 63 điểm an cư tại chổ. Trong 5 năm hoạt động, Ban Trị sự đặt công tác Hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử là nhiệm vụ trọng yếu, nên thường xuyên tổ chức các buổi thuyết giảng thu hút đông đảo Phật tử tham dự. Tại các tự viện tổ chức 2 ngày sám hối theo truyền thống và thuyết giảng giáo lý cho Phật tử, nhiều khóa tu tuổi trẻ, khóa tu mùa hè được tổ chức nhằm ươm mầm cho thế hệ thanh thiếu niên. Những ngày lễ lớn như Phật đản, Vu lan,… được Ban Trị sự tổ chức trang nghiêm và long trọng. Hơn 169 tỷ đồng dành cho công tác Từ thiện xã hội. Trong nhiệm kỳ qua Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Thủ Đức đã thực hiện tinh thần nhân ái, vị tha, tương thân tương trợ xây dựng nhiều cây cầu, cất nhà tình thương; mổ mắt miễn phí; tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố cùng với nhiều hoạt động ý nhĩa khác mà các tự viện đã thực hiện nhằm chia sẻ và chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh tại địa phương và nhiều tỉnh lân cận. Tiếp đó, TT.Thích Huệ Nghiêm đã tiếp tục trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội. Tại Đại hội, để ghi nhận những đóng góp tích cực đối với xã hội và Phật giáo, Uỷ ban nhân dân TP.HCM đã trao tặng bằng khen cho tập thể Ban Trị sự và Tăng Ni tiêu biểu Phật giáo TP. Thủ Đức. Đồng thời, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP, Uỷ ban MTTQ TP, Uỷ ban Nhân dân TP. Thủ Đức cũng công bố quyết định trao bằng tuyên dương công đức và bằng khen. Kết thúc một nhiệm kỳ, hoàn thành các công tác Phật sự được giao phó và đạt nhiều thành tựu tốt đẹp, chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự lâm thời GHPGVN TP. Thủ Đức dưới sự lãnh đạo của HT.Thích Thiện Minh đã tuyên bố mãn nhiệm. Tiếp đó, tiểu ban nhân sự trình danh sách dự kiến nhân sự nhiệm kỳ 2021 - 2026, chủ tọa đoàn thỉnh Hòa thượng Thích Trí Quảng lấy ý kiến biểu quyết và được Đại hội nhất trí thông qua. Theo đó, tân Ban Trị sự Phật giáo TP. Thủ Đức  nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 60 thành viên, trong đo có 10 vị Chứng minh; 02 vị cố vấn; 28 vị Thường trực và 20 vị Ủy viên. Do HT.Thích Thiện Minh làm Trưởng BTS; HT.Thích Minh Truyền; HT.Thích Minh Hoá; TT.Thích Thiện Hảo; TT.Thích Thiện Ý - đồng Phó Ban Trị sự; NT.Thích Nữ Giác Trung - Phó Ban Trị sự đặt trách Phân ban Ni giới; TT.Thích Huệ Nghiêm - Chánh Thư ký; ĐĐ.Thích Minh Nghi - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng; ĐĐ.Thích Hạnh Thái - Phó Thư ký. Chỉ đạo và định hướng cho kế hoạch Phật sự trong tương lai của Ban Trị sự Phật giáo TP. Thủ Đức, Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng ban lời đạo từ tại Đại hội và nhận định; trong nhiệm kỳ vừa qua Ban Trị sự lâm thời Phật giáo TP. Thủ Đức dù phải gặp nhiều sự biến động và thay đổi nhưng tập thể ban Trị sự đã khắc phục được những hạn chế và gặt hái được nhiều thành tựu đáng trân trọng. Hoà thượng chỉ đạo, tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới phải tiếp tục phát huy hơn những gì đã đạt được, cống hiến hết sức những gì có thể cho đạo pháp và dân tộc. Nhân đây, Hoà thượng gởi gắm chư Tôn đức ban chứng minh, ban cố vấn và chính quyền TP. Thủ Đức đã nhiệt tình hỗ trợ cho tân Ban Trị sự hoàn thành các Phật sự đã đề ra trong nhiệm kỳ này. Tại đại hội, tân Ban Trị sự cũng đã kính tặng quà lưu niệm tri ân đến chư Tôn đức không tái nhiệm trong khoá mới. Dịp này, dại diện chính quyền TP. Thủ Đức cũng đã phát biểu chúc mừng tại Đại hội. Tiếp nối thành công của Đại hội, Ban Trị sự đã ủng hộ 50 triệu đồng mua Vacxin Covid – 19 và trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ vì biển đảo quê hương. Chủ toạ đoàn tiếp tục làm việc, Ban Thư ký trình danh sách đại biểu được cử tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM năm 2022, sau đó thông qua nghị quyết Đại hội, cuối cùng là lời phát biểu cảm tạ của Ban Tổ chức. Đại hội kết thúc thành công viên mãn và tin tưởng vào một tương lai với nhiều thành tựu trong công tác Phật sự “tốt đạo, đẹp đời”. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Đại hội:

Tin, Công Minh; ảnh, Anh Quốc

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online