02/05/2018 20:44

TP.HCM: Gần 1.000 giới tử dự khảo hạch Đại giới đàn Trí Tịnh

Sáng nay, 2-5, tại Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự (quận 10), gần 1.000 giới tử đã vân tập tham gia kỳ khảo hạch Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 do BTS GHPGVN TP tổ chức từ ngày 7-5 đến 11-5-2018 (nhằm ngày 22 – 26-3-Mậu Tuất).

ANHBT (34).JPG Hòa thượng chứng minh

Quang lâm chứng minh kỳ khảo hạch có sự hiện diện của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP; HT.Thích Minh Thông, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP; TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng… cùng chư tôn đức Ban Thư ký, Ban Nội dung, Ban Giám khảo, Ban Giám thị, Ban Quản giới tử Đại giới đàn Trí Tịnh.

ANHB (6).JPG TT.Thích Quang Thạnh đọc quy chế phòng thi

ANHBT (13).JPG Nhắc nhở giới tử làm bài thi nghiêm túc

ANHBT (14).JPG Giới tử chuẩn bị thi phần thi trắc nghiệm

ANHBT (22).JPG Kỳ khảo hạch diễn ra nghiêm túc

Kỳ khảo hạch Đại giới đàn Trí Tịnh chia làm 2 đợt, đợt đầu dành cho 257 giới tử Tỳ-kheo, 201 giới tử Tỳ-kheo-ni, 175 giới tử Thức-xoa-ma-na. Đợt thứ hai dành cho 146 giới tử Sa-di, 136 giới tử Sa-di-ni.

Kỳ khảo hạch gồm hai phần: trắc nghiệm, hoàn thành trong 30 phút và thi viết, giới tử được chọn một trong hai đề và hoàn thành trong 60 phút.

Sau khi chư tôn đức chứng minh, Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh kiểm tra niêm phong đề thi trắc nghiệm, 7giờ10 phút, giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na bắt đầu làm bài thi. Bài thi trắc nghiệm gồm 100 câu, giới tử hoàn thành trong 30 phút.

ANHBT (33).JPG Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Tổ chức nhắn nhủ với giới tử trước khi thi viết

ANHBT (31).JPG Cắt niêm phong đề thi

ANHBT (20).JPG Giới tử Tỳ-kheo làm bài thi viết

Trước khi giới tử bước vào thi viết, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP, Trưởng ban Tổ chức đã quang lâm chứng minh và có vài lời huấn thị đến các giới tử.

Hòa thượng cho biết, đây là Đại giới đàn lần đầu tiên được tổ chức tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự sau khi được kiến thiết xây dựng mới và lấy tôn hiệu là “Trí Tịnh”, đây là pháp hiệu của vị giáo phẩm đảm nhiệm Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN trải qua 7 nhiệm kỳ, được Tăng Ni, Phật tử cả 3 miền hết mực tôn kính.

“Tôi mong các giới tử Tăng Ni cố gắng, dùng trí tuệ làm bài thi, vượt qua kỳ khảo hạch để đủ điều kiện được truyền giới pháp của Đức Phật, tiếp nối sự nghiệp hoằng truyền mạng mạch Phật pháp của thầy tổ… ”, Hòa thượng nhắn nhủ.

ANHBT (35).JPG Hòa thượng quang lâm chứng minh buổi khảo hạch

ANHBT (23).JPG Các giới tử làm bài thi

Hòa thượng đích thân kiểm tra niêm phong đề thi viết của Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na tại phòng thi. Giới tử bắt đầu phần thi viết vào lúc 8giờ 30phút đến 9giờ30, kết thúc đợt khảo hạch thứ I.

Đợt khảo hạch thứ hai dành cho giới tử Sa-di, Sa-di-ni bắt đầu lúc 10 giờ 5 phút, kết thúc lúc 10giờ 30phút. Sau đó, giới tử Sa-di, Sa-di-ni tiếp tục phần thi viết.

ANHBT (16).JPG Chư tôn đức gỡ niêm phong đề thi trắc nghiêm dành cho Sa-di, Sa-di-ni

ANHB (5).JPG Giới tử Sa-di làm bài thi phần trắc nghiệm

DS.JPG Giới tử Sa-di-ni làm bài thi phần trắc nghiệm

Trong buổi sáng nay, các bài thi trắc nghiệm, thi viết được Ban Giám khảo Đại giới đàn Trí Tịnh tổ chức chấm thi ngay sau khi đợt thi thứ nhất của giới tử hoàn thành. Dự kiến trong ngày, việc chấm thi sẽ hoàn thành.

Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 sẽ gởi danh sách các Giới tử trúng tuyển về Ban Trị sự GHPGVN 24 quận/huyện, lãnh đạo các Viện/ Trường/ Lớp Phật học tại TP.Hồ Chí Minh. Đối với các giới tử ngoài các trường hợp nêu trên cần theo dõi kết quả trên Website: www.phatgiaotphcm.vn của GHPGVN TP.HCM và www.giacngo.vn của Báo Giác Ngộ.

ANHBT (36).JPG Ban Giám khảo chấm phần viết của giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na

ANHBT (38).JPG Ban Giám khảo chấm phần trắc nghiệm

Các giới tử đủ điều kiện sẽ làm thủ tục nhập các Giới trường, thời gian từ 6 giờ - 8 giờ, ngày 7-5 (22-3-Mậu Tuất).

Được biết, Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 có 931 giới tử Tăng Ni và 240 hồ sơ của Phật tử xin thọ Bồ-tát giới.

*Giới tử Thích Quang Chiếu Từ (chùa Kỳ Quang II, Q.Gò Vấp):

Tham gia kỳ khảo hạch lần này do được chuẩn bị tốt nên cả hai phần thi trắc nghiệm và thi viết tôi làm đều tốt. Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 được chư tôn đức tổ chức rất trang nghiêm, khảo hạch nghiêm túc. Với tôi, đây là kỳ tham gia tuyển Phật trường rất quan trọng, đã xác định là người xuất gia nên tôi chuẩn bị tinh thần để bản thân được thanh tịnh, chuẩn bị được tấn đàn. Hy vọng tôi sẽ được chư tôn đức giới sư truyền giới và được đắc giới, như chí nguyện ban đầu là trở thành một Tỳ-kheo, chính thức là một người xuất gia, đứng vào hàng Tăng bảo.

*Giới tử Thích nữ Đức Tuệ (Quan Âm tu viện, Q.Phú Nhuận):

Từ khi còn là một Phật tử, tôi đã giác ngộ được cuộc đời này là sự đau khổ, do đó phát nguyện xuất gia tu học để được học Phật pháp nhằm diệt khổ.

Tham gia Đại giới đàn Trí Tịnh lần này đối với tôi rất quan trọng. Tôi hy vọng sẽ vượt qua kỳ khảo hạch, để được nhập giới trường, được tấn đàn thọ nhận, đắc giới Tỳ-kheo-ni, chính thức trở thành người xuất gia. Tâm nguyện ban đầu của tôi sau khi chính thức là một Tỳ-kheo-ni là tham gia thực hiện các Phật sự có ý nghĩa cho đạo, phụng sự, hoằng pháp hướng đến giới trẻ.

S.N ghi

Kính mời bạn đọc xem thêm chùm ảnh khảo hạch Đại giới đàn Trí Tịnh:  

ANHBT (2).JPG Ban Tổ chức, Ban Quản giới tử họp trước khi giới tử vào phòng thi

ANHBT (3).JPG

Ban Thư ký Đại giới đàn lưu ý một công tác tổ chức cho giới tử khảo hạch

ANHBT (10).JPG Giới tử vân tập Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự

ANHBT (6).JPG Kiểm tra số báo danh

ANHBT (11).JPG Giới tử vào phòng thi

ANHBT (12).JPG Kiểm tra phiếu báo danh vào phòng thi

ANHBT (5).JPG Phiếu dự thi

ANHBT (18).JPG Giới tử trang nghiêm làm bài khảo hạch

ANHBT (20).JPG Làm bào thi môn viết

ANHBT (21).JPG Giới tử Hệ phái Khất sĩ

ANHBT (25).JPG Giới tử làm bài thi

ANHBT (15).JPG Giới tử Sa-di, Sa-di-ni nghe phổ biến nội quy

ANHBT (17).JPG Ban Giám thị thu bài thi

ANHBT (7).JPG Giới tử chờ bên ngoài phòng thi

ANHBT (9).JPG Giới tử Ni tại Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự

 H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online