TP.HCM: “Gian hàng 0 đồng” chia sẽ yêu thương đến với bà con gặp khó khăn do COVID-19 tại chùa Kiều Đàm (quận 9)

PSO - Chùa Kiều Đàm (P.Tân Phú, Q.9, TP.HCM) là một ngôi chùa ở ngoại ô TP.HCM và cũng là một điểm hạ trường dành cho chư Ni hằng năm. NS.Thích Nữ Chúc Tường (trụ trì chùa Kiềm Đàm) luôn cố gắng vận động Phật tử trong và ngoài nước chăm lo thật tốt đời sống tu tập của chư Ni hạ trường mỗi khi hạ về. Năm nay, vì Đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại nên chùa Kiều Đàm không tổ chức hạ Trường tập trung mà chuyển sang “ An cư Kiết hạ tại chỗ” nhưng vẫn tu tập miên mật. Trước tình hình đại dịch diễn biến ngày càng phức tạp và bà con còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống hằng ngày, với lòng từ bi của người con Phật và chủ trương “Tốt đời đẹp Đạo, chia sẻ yêu thương” mong muốn chung tay góp sức giúp đỡ cho những hộ nghèo và khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, chùa Kiều Đàm, Q.9 đã phối hợp với Đảng uỷ - UBND - Uỷ ban MTTQVN phường Tân Phú, các Mạnh thường quân trong và ngoài nước (trong đó chùa Kiều Đàm là nhà tài trợ chính) quyên góp được một số lượng lớn lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết khác để hỗ trợ “gian hàng 0 đồng” cho bà con khu vực cách ly COVID-19. Được biết phường Tân Phú gồm có 6 khu phố, hầu hết những người dân ở đây đều là công nhân, ở nhà trọ. Theo thống kê có khoảng 34.000 người hiện đang sinh sống tại đây. Trong thời gian tổ chức “gian hàng 0 đồng” có sự góp sức của chùa Phước Quang tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ gần 8 tấn rau củ quả; Ban Từ thiện Phật giáo TP.Đà Lạt cũng hỗ trợ 10 tấn rau củ quả cho gian hàng. Sáng ngày 29/07/2021 (nhằm ngày 20/6 năm Tân Sửu), NS.Thích Nữ Chúc Tâm (chùa Giác Thông, Suối Thông B, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã hỗ trợ gần 6 tấn rau củ quả cho bà con và các chùa, tự viện lân cận cũng đồng hỗ trợ. Mỗi ngày “gian hàng 0 đồng” tài trợ 300 phần quà cho bà con, mỗi phần quà trị giá khoảng 150 nghìn đồng bao gồm gạo, mì, rau củ quả và nhu yếu phẩm cần thiết. Để đảm bảo an toàn cho bà con trong khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và an toàn cho chư Ni đang cấm túc an cư tu học cũng như người dân nên chùa Kiều Đàm cũng đã phương tiện “ Chợ lưu động 0 đồng” cùng phối hợp và nhờ lực lượng Công an và dân quân khu phố hỗ trợ đi phát quà. NS.Chúc Tường cho biết “Mỗi ngày thầy trò đều soạn hàng để chia sẻ yêu thuơng với bà con. Chút quà nhỏ gởi đến bà con bị phong toả gặp khó khăn. Tuy làm từ thiện nhưng vẫn không quên việc tu tập, mỗi ngày các chư Ni đều tu tập 6 thời đầy đủ, đồng thời cũng tạo google meet để cho phật tử tu tập online cùng với nhà chùa. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ mỗi ngày từ 200 đến 300 phần quà đến các hộ dân cho đến khi hết dịch( riêng ngày 29/07/2021 thì phát tặng gần 600 phần cho bà con). Vì vậy, kính mong quý phật tử cùng chung tay góp sức với nhà chùa để công việc thiện nguyện này được thành tựu viên mãn. Chúng tôi chân thành cảm ơn những chiến sỹ Công an, dân quân các khu phố đã không quản khó khăn giúp chùa Kiều Đàm trao tận tay cho người dân. Thành kính tri ân quý Phật tử, quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng đồng tâm hiệp lực giúp đỡ chương trình chia sẽ yêu thương mùa dịch. Cầu mong đại dịch sớm qua mau, trả lại sự yên bình cho nhân loại. Kính chúc quý vị và gia quyến thật nhiều sức khoẻ Bồ Đề tâm kiên cố, mọi điều được như ý nguyện.” Trước khi dịch bùng phát mạnh, chùa Kiều Đàm đã ủng hộ cho phường Tân Phú 200 thùng mì và 2 tấn gạo. Ủng hộ cho Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức 2 tấn gạo 200 thùng mì. Hỗ trợ cho huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang 200 phần quà mỗi phần trị giá 230 ngàn . Hoạt động này thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái” của bà con Phật tử nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung, giúp người dân vơi đi những khó khăn từng bước vượt qua đại dịch. Sau đây là những hình ảnh ghi nhận:

Tin, ảnh: Thiên Bình – Thánh Diệu

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online