03/06/2018 17:30

TP.HCM – HÀ NỘI: Đại lễ tưởng niệm 55 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Sáng ngày 03/6/2018 (nhằm ngày 20/4/Mậu Tuất), trong tinh thần tri ân và báo ân, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tổ chức lể Tưởng niệm 55 năm BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC VỊ PHÁP THIÊU THÂN (1897-1963) và Hiệp kỵ chư vị Thánh tử đạo.

Chư Tôn giáo phẩm TƯ GHPGVN
Toàn cảnh lễ tưởng niệm
Tại TP.HCM Tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244, đường 3/2, P.12, Q.10) có sự tham dự của HT.Thích Trí Quảng, Phó pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM.  HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN. 

HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN TP. HCM; cùng chư Tôn đức thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN. 

HT.Thích Thiện Pháp, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN. 

HT.Thích Thiện Tánh, Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát TƯ GHPGVN. 

HT.Thích Giác Toàn, Phó chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban giáo dục Phật giáo TƯ, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam;

TT.Thích Thiện Thống, Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN.

HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương GHPGVN. 

HT.Thích Huệ Minh, UVTT HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN

HT.Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó văn phòng 2 Trung ương GHPGVN. 

HT.Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN; chư Tôn đức Thường trực HĐTS, ban, viện Trung ương; BTS GHPGVN thành phố, BTS Phật giáo quận, huyện và hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử các tự, viện về tham dự.

Lãnh đạo chính quyền các ban ngành
Về phía đại diện chính quyền các cơ quan có: ông Lê Thanh Hải, nguyên UV Bộ chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Đỗ Văn Phớn, Phó Bí thư Thành Ủy TP.HCM; Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban dân vận Trung ương; ông Nguyễn Hữu Hiệp, UV Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Tô Thị Bích Châu, UV Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; bà Lê Thị Mây, chuyên viên chính Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Nguyễn Thanh Xuân, chuyên viên Vụ Phật giáo Ban tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Đỗ Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Phạm Quang Đồng, nguyên Phó Giám đốc Sở nội vụ, nguyên Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; ông Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; ông Trần Ngọc Hậu, Đội trưởng đội An ninh xã hội PA88, Công an TP.HCM cùng các cơ quan ban ngành, đại diện phường sở tại.
Chư Tôn giáo phẩm TƯ GHPGVN
Tại Thủ đô Hà Nội, tổ chức tại chùa Hòe Nhai (Hồng Phúc Tự, số 19, phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình) có sự tham dự của HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN. HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN. HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội. HT.Thích Thanh Nhã, UVTT HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ TƯ GHPGVN.  TT.Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch HĐTS, Tổng Thư ký kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN. HT.Thích Thanh Chính, UVTT HĐTS GHPGVN; Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hà Nội. HT.Thích Thanh Đạt, UVTT HĐTS GHPGVN. HT.Thích Thanh Hưng, UV HĐTS, Phó ban Hướng dẫn Phật tử TƯ GHPGVN. TT.Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký HĐTS  GHPGVN. HT.Thích Minh Thiện, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An. TT.Thích Chiếu Tạng, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.Hà Nội. TT.Thích Minh Tuấn, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.Hà Nội.  Ni Trưởng Thích Đàm Nghiêm, UVTT HĐTS, Phó phân ban Ni giới TƯ GHPGVN; Chư Tôn đức HĐTS, ban, viện TƯ; BTS GHPGVN Hà Nội, BTS PG quận, huyện, Tăng Ni, Phật tử các đạo tràng về tham dự.
Lãnh đạo chính quyền các ban ngành
Về phía đại diện chính quyền các cơ quan có: ông Ngô Sách Thực, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Bùi Tuấn Ngọc, Phó ban Dân vận Thành ủy TP.Hà Nội; bà Lê Kim Anh, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ TP.Hà Nội; bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, Phó ban Dân tộc Tôn giáo UBMTTQVN TP.Hà Nội; ông Nguyễn Tuấn Bình, Phó trưởng phòng An ninh xã hội Công an TP. Hà Nội; cùng các cơ quan ban, ngành, đại diện phường sở tại. Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh với khói trầm hương quyện tỏa, thay mặt chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM, HT.Thích Thiện Nhơn đã cung tuyên đọc tiểu sử, hành trạng của Bồ Tát Thích Quảng Đức.
HT.Thích Bảo Nghiêm cung tuyên tiểu sử
Tại Hà Nội, HT.Thích Bảo Nghiêm, đã cung tuyên đọc tiểu sử, hành trạng của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Theo đó, Bồ Tát Thích Quảng Đức, là bậc cao tăng thạc đức, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp Đạo pháp – Dân tộc. Ngài thế danh là Lâm Văn Tuất sinh năm 1897 (Đinh Dậu) tại thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Thân sinh là cụ Lâm Hữu Ứng và bà Nguyễn Thị Nương. Trong phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam vào năm 1963 đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo. Để thức tỉnh ông Ngô Đình Diệm và tập đoàn của ông đang đắm chìm trong vô minh, sớm thỏa mãn 5 nguyện vọng của Phật giáo đồ, đồng thời để cho thế giới nhận thấy cuộc đấu tranh đòi tự do tín ngưỡng của Phật tử Việt Nam là chính đáng. Ngày 20/4/Quý Mão, tức ngày 11/6/1963, Ngài đã thực hiện tâm nguyện là thiêu đốt nhục thân để cúng dường và bảo vệ Đạo pháp.
HT.Thích Thanh Nhiễu dâng lời tưởng niệm
Dâng lời tưởng niệm tại đại lễ, Tại điểm Hà Nội, HT.Thích Thanh Nhiễu kính dâng lời tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân vì lý tưởng cao thượng tự do bình đẳng, hòa bình - giải phóng dân tộc.
HT.Thích Trí Quảng dâng lời tưởng niệm
Tại buổi lễ diễn ra tại TP.HCM, HT.Thích Trí Quảng dâng lời tưởng niệm, ôn nhuần lại công đức sâu dày của Bồ tát Thích Quảng Đức trong suốt quá trình Hoằng hóa độ sanh cho đến ngày vị pháp thiêu thân. Công hạnh và uy đức của ngài phủ trùm khắp nơi nơi. Trong hàng triệu trái tim của những người con Phật dâng cao một niềm tin hòa bình giải phóng dân tộc theo như lời phát nguyện của Ngài trước giây phút tự thiêu.
TP.HCM - Chư Tôn đức, lãnh đạo chính quyền dâng hương tưởng niệm
Hà Nội - Chư Tôn đức, lãnh đạo chính quyền dâng hương tưởng niệm
Trước lễ đường, chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN TP. Hà Nội, BTS GHPGVN quận, huyện, hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử đã nhất tâm dâng nén tâm hương trước án tiền khói trầm hương quyện tỏa, đã thành kính niêm hương cúng dường, đến Giác linh đài, tưởng niệm công đức cao dày của Bồ Tát Thích Quảng Đức.
HT.Thích Thiện Tánh cảm tạ
TT.Thích Tâm Hoan cảm tạ
Thay mặt Ban Tổ chức buổi lễ, HT.Thích Thiện Tánh (TP.HCM) – HT.Thích Tâm Hoan (Hà Nội) đã gửi lời cảm tạ, tri ân công đức tới chư Tôn đức giáo phẩm, đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền đã quang lâm và chứng minh tham dự buổi lễ được thành tựu viên mãn. Một số hình ảnh Đại lễ tưởng niệm tại TP.HCM:
TT.Thích Quang Thạnh dẫn chương trình
   
Chư Tôn đức Tăng
Chư Tôn đức Ni
   

Minh Ân - Tuệ Tánh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online