TP.HCM: Hoà thượng Chủ tịch chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây Phật giáo Nam tông Khmer

PSO - Sáng ngày 12/4/ 2019, tại Văn phòng Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer (chùa Candaransi, 164/235 Trần Quốc Thảo) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS GHPGVN) quang lâm thăm và chúc tết chư Tăng, Phật tử Phật giáo Nam tông Khmer.

Tháp tùng Hòa thượng Chủ tịch có Hòa thượng Thích Minh Hiền - Trưởng ban Trị sự GHPGVN Quận 3; Đại đức Thích Thiện Châu - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Kiểm soát Trung ương; Đại đức Thích Minh Ân - Tổ phó Tổ Thông tin Tuyên truyền Văn phòng 2 Trung ương. Cung đón Hòa thượng Chủ tịch có Hòa thượng Danh Lung - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 Trung ương, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Nam tông Khmer; Đại đức Châu Hoài Thái - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thông tin Truyền thông Trung ương cùng chư Tăng, Phật tử chùa Candaransi. Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Chủ tịch chúc mừng chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo Nam tông Khmer, Hòa thượng Danh Lung, cùng chư Tăng và tất cả nam, nữ Phật tử hưởng trọn mùa xuân mới, tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc mình được năm pháp của Đức Phật: “sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ”, luôn được hộ trì của chư Phật và chư thiên để mọi Phật sự được hanh thông tốt đẹp và khánh chúc đến gia đình nam nữ Phật tử an vui, hạnh phúc, chan hòa với cộng đồng người Việt trên đất nước Việt Nam thân yêu trong hiện tại và tương lai, nhất là trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn phát triển, ổn định và đồng hành với mọi thời đại Phật giáo, cộng đồng các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam. Hòa thượng Chủ tịch nhấn mạnh: “Năm qua, Trung ương Giáo hội hoan hỷ với thành quả Phật sự năm 2018 của Phật giáo Nam tông Khmer và những đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, tinh thần đoàn kết hòa hợp trong đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam”. Hòa thượng Chủ tịch kêu gọi toàn thể chư Tăng, Phật tử Phật giáo Nam tông Khmer tích cực tham gia cùng Giáo hội tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019 tại Hà Nam, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt các chương trình Phật sự của nhiệm kỳ VIII, nâng cao tinh thần tự vươn lên, quyết tâm vượt qua khó khăn để cùng với Đảng bộ, Chính quyền các cấp xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú. Thay mặt Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, Hòa thượng Danh Lung bày tỏ niềm tri ân đến Hòa thượng Chủ tịch, cùng chư Tôn đức trong đoàn đã dành thời gian quý báu đến thăm và chúc tết chư Tăng, Phật tử chùa Candaransi nói riêng và Phật giáo Nam tông Khmer nói chung. Theo Hòa thượng Danh Lung, trong suốt thời gian qua, chư Tăng, Phật tử Phật giáo Nam tông Khmer được thừa hưởng những thành quả Phật sự, thế sự chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thông qua sự điều hành của Hòa thượng Chủ tịch, chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Từ đó, Phật giáo Nam tông Khmer đã có những đóng góp tích cực góp phần vào sự phát triển, hội nhập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng và đất nước nói chung. Trước đó, sáng ngày 06/4/2019, tại TP. Cần Thơ, dự cuộc họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào Khmer, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, “từ nay đến ngày diễn ra Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, kịp thời giúp đỡ các hộ nghèo dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trọn vẹn tết Chôl Chnăm Thmây trong không khí vui tươi, đầm ấm”. Sau đó, chiều ngày 07/4/2019, tại chùa Candaransi (164/235 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3) Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và chúc tết Hòa thượng Danh Lung, UV Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học Viện Phật giáo Nam tông Khmer cùng chư Tăng, Phật tử, sinh viên đồng bào Khmer, sinh viên Campuchia, Lào đang học tập tại TP. HCM. Được biết, năm nay, tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer và Phật giáo Nam tông sẽ diễn ra từ ngày 14 đến16/4/2019.   https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU

Tin: Hoài Thái – Minh Ân, ảnh: Đăng Huy

   
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online