TP.HCM: Hòa thượng Chủ tịch dâng hương tưởng niệm chư vị Tiền bối hữu công

Nhân lễ húy kỵ chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng tiền bối hữu công, sáng ngày 28-9, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã đến nơi từng là trú xứ của chư vị Hòa thượng để dâng hương tưởng niệm và đảnh lễ Giác linh, tri ân công đức các Ngài đối với GHPGVN.

Tại tu viện Huệ Quang (Q.Tân Phú) tưởng niệm 4 năm ngày viên tịch của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh, thành viên HĐCM. Tại chùa Thiền Tôn (TP.Thủ Đức) tưởng niệm húy kỵ lần thứ 3 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tắc An, Thành viên HĐCM. Tại chùa Phước Thành (Q.Bình Thạnh), cùng chư Tôn đức HĐTS tưởng niệm lễ húy kỵ lần thứ 18 cố Hòa thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ sáng lập chùa.

Tại tổ đường các chùa, Hòa thượng Chủ tịch thành kính dâng hương cúng dường, đảnh lễ Giác linh, tưởng niệm ngày viên tịch của chư vị Trưởng lão Hòa thượng tiền bối hữu công. Nguyện cầu Giác linh chư vị từ bi gia hộ cho GHPGVN được trang nghiêm, ổn định và phát triển bền vững.

Hòa thượng Thích Minh Cảnh sinh ngày 12 tháng 11 năm Đinh Sửu (1937) tại làng Mỹ Tho, Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trãi qua nhiều thời kỳ khác nhau trong từng giai đoạn lịch sử, Hòa thượng đã làm tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của một vị xứ giả Như lai. Hòa thượng khai giảng lớp Phiên dịch Hán Nôm Huệ Quang khóa I tại chính ngôi chùa mình đang trụ trì. Hòa thượng cùng các Tăng Ni khóa này đã bắt tay vào phiên dịch, biên soạn bộ Từ điển Phật học Huệ Quang, kéo dài suốt 10 năm.

Năm 2007, Hòa thượng được đề cử làm Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, thành lập Ban Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang (năm 2012 đổi thành Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang), trực thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đặt tại Tu viện Huệ Quang hoạt động cho đến hôm nay với nhiều tác phẩm được phiên dịch, in ấn.Năm 2017, Hòa thượng được suy tôn thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Do bệnh duyên, thuận lý vô thường, Hòa thượng viên tịch ngày 11/10/2018 (nhằm mồng 03 tháng 9 năm Mậu Tuất), thượng thọ 82 tuổi, 50 hạ lạp.

Đại lão Hòa thượng Thích Tắc An, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, viện chủ chùa Thiền Tôn 2, húy Tắc An hiệu Lãng Thiện, đời thứ 23 dòng thiền Thiên Thai Giáo Quán tông.

Năm 1933, Hòa thượng xuống tóc quy y vào chùa học đạo, Tổ Thiền Tôn ban cho ngài pháp danh là Tắc An. Suốt cuộc đời, Hòa thượng thanh tu trang nghiêm giới đức, là bậc học rộng hiểu nhiều trong chốn tòng lâm. Vì lẽ đó ngài được kính trọng, nhiều việc trọng đại của Tăng-già đều thỉnh ngài chứng minh.

Đại lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 12 giờ, ngày 23-10-2017 (nhằm ngày 4-9-Đinh Dậu) tại chùa Thiền Tôn 2, trụ thế: 91 năm, 71 Hạ lạp.

Hòa thượng Thích Minh Mẫn là người sáng lập chùa Phước Thạnh (Q.Bình Thạnh), cuộc đời của Ngài đã sống hết lòng cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc, giáo hóa chúng sanh tu theo đạo Giác ngộ.

Kế nghiệp cố Hòa thượng, đệ tử của Ngài, trụ trì đương nhiệm chùa Phước Thành là Hòa thượng Thích Thiện Pháp, vị giáo phẩm đang gánh vách nhiều trọng trách của Giáo hội, hiện đảm nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online