TP.HCM: Học viện PGVN tại TPHCM tổ chức kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khoá 16

PSO: Sáng ngày 25/8/2021 (nhằm ngày 18/7 năm Tân Sửu), Học viện PGVN tại TP.HCM tổ chức  thi tuyển sinh cử nhân Phật học online khoá 16 năm 2021 qua nền tảng trực tuyến zoom.

Chứng minh lễ khai mạc kỳ thi có sự hiện diện TT.TS Thích Nhật Từ – UV HĐTS – Phó Trưởng ban Giáo dục Trung ương, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tuyển sinh; TT. TS Thích Quang Thạnh – UV HĐTS – Phó Chánh Văn phòng 2 TƯGH – Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học Viện, Chánh Thư ký Hội đồng Tuyển sinh; TT.TS Thích Giác Hoàng – UV HĐTS – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Học viện, UV Hội đồng Tuyển sinh, Tổng Giám thị Hội đồng Coi thi; ĐĐ.TS. Thích Lệ Ngôn – Phó Văn phòng, Trưởng phòng Hành chánh; ĐĐ.ThS. Thích Giác Thọ – Phó Văn phòng, Trưởng phòng Công tác sinh viên; Ban Giám thị và các thí sinh tham dự.

TT.TS Thích Giác Hoàng – UV HĐTS – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng HV; UVHĐ tuyển sinh, Tổng Thư ký Hội đồng coi thi

TT.TS Thích Giác Hoàng đã phố biến nội quy kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học online khoá 16 năm 2021. Các thí sinh phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu, quy chế của Hội đồng tuyển sinh: Phải bật camera và micro âm thanh trong suốt thời gian kỳ thi diễn ra nhằm đảm bảo sự trung thực, khách quan. Đề thi sẽ được trình chiếu trên màn hình. Sau khi hoàn thành bài thi, các thi sinh sẽ nộp bài qua cổng sinh viên trực tuyến của Học viện.

TT. Thích Nhật Từ - UV HĐTS - Phó Ban Giáo dục TƯ, Phó Viên trưởng HVPG, Phó Chủ tịch TT Hội đồng tuyển sinh

Thừa lệnh HT Viện trưởng, TT. Thích Nhật Từ phát biểu nhấn mạnh: Đây là kỳ thi trực tuyến đầu tiên của Học viện PGVN tại TP.HCM trong suốt thời gian 37 năm hình thành và phát triển. Kỳ thi này đặc biệt do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, vì vậy Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng đã chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh trực tuyến để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho các Tăng Ni thí sinh. Các Tăng Ni thí sinh trong kỳ thi thứ 16 không chỉ là chứng nhân mà còn là đang dự phần vào giai đoạn 3 của 3 giai đoạn phát triển Phật giáo và Giáo dục Phật giáo tại Việt Nam. Giai đoạn 1: Là giáo dục tự viện thầy truyền trò nói và chỉ thuận lợi tại các tự viện có nhiều thành viên Tăng đoàn, Ni đoàn, trụ trì cũng như các vị giáo thọ tại chùa có đủ sức và đủ điều kiện để hướng dẫn các môn Phật học từ lý thuyết đến ứng dụng; Giai đoạn 2: Là các Phật học viện đào tạo các chương trình Phật học tương đương với trung cấp Phật học; Giai đoạn 3: Từ năm 1964, với sự ra đời của Đại học Vạn Hạnh, nền giáo dục Phật học Việt Nam bước sang giai đoạn quan trọng nhất đó là giáo dục Đại học Phật học. Đến nay, Giáo hội PGVN đã có 4 Học viện (tại TP.HCM, Hà Nội, Huế, Cần Thơ) trong đó có Học viện PGVN tại TP.HCM đến nay đã hình thành 37 năm với 15 khoá đào tạo. Các Tăng Ni sinh thi đỗ sẽ có có cơ hội trải nghiệm môi trường tu học nội trú quy mô. Được tu học Phật pháp gồm: Pháp học, Pháp hành và Pháp thành. Toàn bộ Tăng Ni sinh sẽ được miễn phí toàn bộ học phí. Chúc cho các Tăng Ni sinh dự tuyển kỳ thi lần thứ 16 được an lành, thân khoẻ, tâm an và thành công mỹ mãn trong kỳ thi này.

Kỳ thi tuyển sinh khoá 16 năm 2021 của Học viện PGVN tại TP.HCM đã được thông báo tuyển sinh phát thành từ tháng 4/2021. Đã có 802 hồ sơ đến từ 46 tỉnh tỉnh thành; 608 hồ sơ hợp lệ, tuyển thẳng 329 hồ sơ và tham gia kỳ thi lần này là 279 thí sinh. Nhằm đảm bảo kế hoạch tuyển sinh hàng năm, năm nay do diễn biến dịch phức tạp của đại dịch COVID-19, Học viện PGVN tại TP. HCM tổ chức thi tuyển online. Sau lễ khai mạc, các thí sinh chính thức bước vào kỳ thi môn: Phật học - Nội dung "Bằng quan điểm của chính mình, các Tăng Ni thí sinh hãy áp dụng giáo lý "Tứ Diệu đế" trong việc phòng chống COVID-19 hiện nay" với 'thời gian làm bài 120 phút.

PSO

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online